Ông Nguyễn Hoàng Hải, quyền tổng Giám đốc Eximbank. Ảnh: Eximbank
Phó tổng Giám đốc thường trực Nguyễn Hoàng Hải được Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank; HoSE: EIB) bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc một năm, sau khi ông Lộc có đơn từ nhiệm hôm qua (2/10).
Hiện ông Trần Tấn Lộc vẫn là thành viên Hội đồng Quản trị của nhà băng này.
Cùng ngày, Eximbank cũng miễn nhiệm một Phó tổng giám đốc khác là ông Phạm Quang Dũng.
Như vậy, ban điều hành của Eximbank hiện còn 5 thành viên gồm quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải và 4 Phó tổng giám đốc là ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, ông Nguyễn Hướng Minh, ông Đào Hồng Châu và bà Lê Thị Mai Loan.
Quyền Tổng giám đốc mới của Eximbank, Nguyễn Hoàng Hải sinh năm 1978, được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc nhà băng vào đầu tháng 8 năm nay.
Trước đó, ông Hải từng là thành viên Hội đồng Đầu tư ABBank, Phó tổng Giám đốc ABBank Asset Management và Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Điện lực (EVN Finance).
Đơn từ nhiệm của ông Trần Tấn Lộc
Eximbank là nhà băng thường xuyên xảy ra biến động nhân sự thượng tầng. Còn nhớ, hồi cuối tháng 6 vừa qua, bà Đỗ Hà Phương được bầu làm Chủ tịch HĐQT Eximbank thay thế cho bà Lương Thị Cẩm Tú. Trước đó vào tháng 2 năm ngoái, bà Phương bắt đầu gia nhập Eximbank với chức danh thành viên Hội đồng Quản trị.
Thanh khoản của thị trường chứng khoán phiên hôm nay (7/12) ghi nhận con số cao kỷ lục, gần 32 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, do khối ngoại vẫn miệt mài bán ròng, khiến VN-Index không ngăn được đà giảm điểm.
Các tháng cuối năm, nhu cầu sử dụng tiền, vay tiền để trang trải cuộc sống, giải quyết công việc của người dân càng gia tăng. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để các nhóm "tín dụng đen" tiếp cận giăng lưới các "con mồi".
Tới thời điểm hiện tại, đã có tới 4 lãnh đạo chủ chốt của Phát Đạt đăng ký bán bớt cổ phiếu PDR để để tái cơ cấu danh mục đầu tư.
Dự kiến trong quý IV năm nay và cả năm 2024, mảng xây dựng tiếp tục là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV), trong khi doanh thu mảng BOT trong năm 2024 sẽ có mức tăng trưởng trung bình khoảng 4% đối với mỗi dự án.
FPT đã mua 80% cổ phần của AOSIS, công ty tư vấn công nghệ có trụ sở tại Pháp, theo công bố của "đại gia" công nghệ Việt Nam hôm nay 6/12.
Gần đây, nhiều công ty Nhật Bản đẩy mạnh tốc độ thâm nhập và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, thị trường ASEAN được giới đầu tư từ xứ sở mặt trời mọc coi trọng.