Quảng Ngãi: Kinh doanh vàng nhái thương hiệu nổi tiếng chủ tiệm vàng Thế Lịch bị xử phạt nặng
Công Xuân
16/02/2025 10:41 AM (GMT+7)
Tổng số tiền xử phạt hành vi trưng, bày bán sản phẩm kim loại vàng có khắc nhái tên các thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, Louis, Vuitton của chủ hiệu vàng Thế Lịch, phường Phổ Văn, TX.Đức Phổ là 205 triệu đồng; tịch thu toàn bộ sản phẩm nhái thương hiệu đã phát hiện.
Sáng
16/2, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ký quyết định xử phạt hành
vi vi phạm trong kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Một thành viên Hiệu vàng Thế
Lịch, chủ sở hữu hiệu vàng Thế Lịch, ở phường Phổ Văn, TX.Đức Phổ.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh: CX
Theo
thông tin từ cơ quan chức năng Quảng Ngãi, trước đó lực lượng công an và quản lý
thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra đột xuất
Công ty TNHH Một thành viên Hiệu vàng Thế Lịch, chủ sở hữu hiệu vàng Thế Lịch.
Tại
đây lực lượng chức năng phát hiện 12 sản phẩm kim loại màu vàng, trên tem và
sản phẩm có khắc tên của các thương hiệu nổi tiếng, như Chanel, Gucci, Louis
Vuitton (LV) đang trưng bày kinh doanh có tổng khối lượng 24,119 chỉ, với giá
trị hơn 151 triệu đồng.
Sau
khi xác định số sản phẩm vàng nêu trên (12 sản phẩm kim loại màu vàng) trưng, bày
bán tại hiệu vàng Thế Lịch là nhái các thương hiệu nổi tiếng (trên tem và sản
phẩm có khắc tên thương hiệu Chanel, Gucci, Louis Vuitton), lực lượng chức năng
đề nghị và cơ quan thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi, đã ban hành quyết định xử lý hành
vi trên.
Cụ
thể xử phạt người đại diện pháp luật Công ty TNHH Một thành viên Hiệu vàng Thế
Lịch, chủ sở hữu hiệu vàng Thế Lịch là bà Nguyễn Thị Nhung (chức danh Giám đốc),
số tiền 205 triệu đồng; tịch thu toàn bộ số sản phẩm vi phạm.
Nếu
quá thời hạn quy định mà Công ty TNHH Một thành viên Hiệu vàng Thể Lịch không
tự nguyện chấp hành xử phạt, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sẽ thực hiện cưỡng
chế theo quy định của pháp luật hiện hành.
Được
biết mới đây vào đầu tháng 1/2025, qua kiểm tra lực lượng chức năng Quảng Ngãi cũng
đã phát hiện doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Kim Hưng, có địa chỉ tại tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức,
do ông Phạm Ngọc Hưng làm chủ, kinh doanh hàng hoá giả nhãn hiệu NIKE.
Qua kiểm tra lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện Công ty TNHH Một thành viên Hiệu vàng Thế Lịch, chủ sở hữu hiệu vàng Thế Lịch, đã trưng và bày bán nhiều sản phẩm kim loại màu vàng, trên tem và sản phẩm có khắc nhái tên của các thương hiệu nổi tiếng, như Chanel, Gucci, Louis Vuitton.Ảnh minh hoạ nguồn Internet.
Số
sản phẩm mà doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Kim Hưng ở thị trấn Mộ Đức, trưng và
bày bán giả nhãn hiệu NIKE bị phát hiện, gồm dây chuyền bằng kim loại màu vàng,
số lượng 1 chiếc, mã sản phẩm 01 (MSP 01), trọng lượng 7,34 chỉ.
Dây
chuyền bằng kim loại màu vàng, gắn nhãn hiệu NIKE, số lượng 1 chiếc, mã sản
phẩm 02 (MSP 02), trọng lượng 2,62 chỉ; tổng trị giá hàng hóa vi phạm (theo giá
niêm yết trực tiếp trên sản phẩm tại doanh nghiệp) là 53,286 triệu đồng.
Theo
đó cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng
Kim Hưng số tiền 90 triệu đồng; buộc tiêu huỷ số hàng hoá nhái nhãn hiệu nêu
trên.
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3332/VPCP-KTTH ngày 18/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.
Thương mại điện tử đang phát triển với tốc độ chóng mặt, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế số. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng là hàng loạt thách thức trong công tác quản lý.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng, chênh lệch giá trong nước và thế giới đã được kiểm soát trong biên độ phù hợp và đã có tờ trình sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Không còn “lách cửa” vào thị trường Mỹ như trước, các ông lớn thời trang như Shein và Temu chuẩn bị đối mặt với cú sốc lớn: hàng loạt sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc sắp bị đánh thuế nặng. Người tiêu dùng Mỹ cũng rơi vào thế khó – muốn tiết kiệm thì phải tìm hướng đi mới.
Giá vàng vượt ngưỡng 3.300 USD một ounce và đạt mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn khỏi sự bất ổn xung quanh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể lên tới 3.500 USD trong tương lai không xa.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại căng thẳng với Trung Quốc, tuyên bố của Nhà Trắng rằng một số hàng hóa Trung Quốc phải chịu mức thuế 245% đã gây ra hoang mang ở Bắc Kinh.
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3332/VPCP-KTTH ngày 18/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.
Thương mại điện tử đang phát triển với tốc độ chóng mặt, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế số. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng là hàng loạt thách thức trong công tác quản lý.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng, chênh lệch giá trong nước và thế giới đã được kiểm soát trong biên độ phù hợp và đã có tờ trình sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Không còn “lách cửa” vào thị trường Mỹ như trước, các ông lớn thời trang như Shein và Temu chuẩn bị đối mặt với cú sốc lớn: hàng loạt sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc sắp bị đánh thuế nặng. Người tiêu dùng Mỹ cũng rơi vào thế khó – muốn tiết kiệm thì phải tìm hướng đi mới.
Giá vàng vượt ngưỡng 3.300 USD một ounce và đạt mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn khỏi sự bất ổn xung quanh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể lên tới 3.500 USD trong tương lai không xa.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại căng thẳng với Trung Quốc, tuyên bố của Nhà Trắng rằng một số hàng hóa Trung Quốc phải chịu mức thuế 245% đã gây ra hoang mang ở Bắc Kinh.