Thứ bảy, 20/04/2024
kết quả tìm kiếm (96)
Nhiều mặt hàng thực phẩm bình ổn chuẩn bị tăng giá

Nhiều mặt hàng thực phẩm bình ổn chuẩn bị tăng giá

Các mặt hàng thực phẩm thiết yếu tham gia bình ổn giá của các doanh nghiệp sẽ kết thúc vào ngày 31/3. Bắt đầu từ tháng 4/2022 những mặt hàng thực phẩm thiết yếu của các doanh nghiệp bình ổn giá này sẽ có sự điều chỉnh theo hướng tăng của giá thu mua đầu vào.

Xây dựng nước mắm cá linh đạt chuẩn OCOP

Xây dựng nước mắm cá linh đạt chuẩn OCOP

Bằng niềm đam mê bất tận với loại gia vị làm nên những món ngon cho bữa cơm gia đình người Việt, chị Tuyền và anh Thanh vừa giữ gìn hương vị nước mắm truyền thống, vừa tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm đạt chuẩn OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) tại địa phương.

Gồng mình kìm bão giá

Gồng mình kìm bão giá

Các siêu thị đang nỗ lực đàm phán với nhà cung cấp để giữ giá, đồng thời chấp nhận giảm biên độ lợi nhuận để đồng hành cùng khách hàng.

Hàng nghìn tấn dứa quả Mường Khương khó đầu ra

Hàng nghìn tấn dứa quả Mường Khương khó đầu ra

Thông tin từ UBND huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cho biết, hiện đang có hàng nghìn tấn dứa quả của bà con nông dân địa phương đã đến kỳ thu hoạch, nhưng không có thương lái thu mua.

Vì sao Lạng Sơn tiếp tục khuyến cáo không nên mang hàng xuất khẩu tới biên giới?

Vì sao Lạng Sơn tiếp tục khuyến cáo không nên mang hàng xuất khẩu tới biên giới?

Mặc dù đã hết thời hạn thông báo dừng phương tiện chở hàng hoa quả tươi lên khu vực biên giới (hạn cuối là ngày 5/3), nhưng do tình hình ùn ứ vẫn phức tạp nên Sở Công thương tỉnh này tiếp tục khuyến cáo các doanh nghiệp cân nhắc khi đưa hàng xuất khẩu tới xứ Lạng.

Lạng Sơn thông báo về việc tiếp nhận hàng xuất khẩu tới biên giới

Lạng Sơn thông báo về việc tiếp nhận hàng xuất khẩu tới biên giới

Căn cứ vào năng lực dung chứa của các bãi kiểm hóa, trung chuyển, bãi tạm dừng trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn thông báo, từ ngày 6/3, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục tiếp nhận xe chở hàng hóa xuất khẩu từ các địa phương trong nước lên khu vực biên giới của tỉnh.

TP.HCM chủ động bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu

TP.HCM chủ động bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu

TP.HCM nghiêm cấm các hành vi đầu cơ, tích trữ, gom hàng, hạn chế kinh doanh, kinh doanh xăng dầu không bảo đảm chất lượng và các hành vi vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi xuất khẩu

Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi xuất khẩu

ính đến sáng 11/2, tổng lượng xe hàng chờ xuất khẩu tại 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đạt 1.646 xe, trong đó 1.390 xe chở hoa quả tươi, chiếm gần 85% tổng số xe hàng chờ xuất khẩu.

Lao động trở lại TP.HCM làm việc sau Tết cao kỷ lục

Lao động trở lại TP.HCM làm việc sau Tết cao kỷ lục

Sở Công thương TP.HCM ghi nhận tình tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn sau dịp Tết Nguyên đán cao kỷ lục, với mức trên 96%.

TP.HCM sẽ phạt nặng trường hợp cây xăng găm hàng

TP.HCM sẽ phạt nặng trường hợp cây xăng găm hàng

“Theo kế hoạch, từ hôm nay, 11/2, Sở Công thương TP.HCM sẽ đồng loạt tổ chức hoạt động kiểm tra kinh doanh xăng dầu”, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết tại cuộc họp báo chiều 10/2.