Thứ sáu, 19/04/2024

Xây dựng nước mắm cá linh đạt chuẩn OCOP

25/03/2022 6:00 PM (GMT+7)

Bằng niềm đam mê bất tận với loại gia vị làm nên những món ngon cho bữa cơm gia đình người Việt, chị Tuyền và anh Thanh vừa giữ gìn hương vị nước mắm truyền thống, vừa tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm đạt chuẩn OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) tại địa phương.

Nhiều năm nay, chị Lê Thị Ngọc Tuyền và anh Nguyễn Văn Thanh (ngụ ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) trung thành với công thức ủ nước mắm cá linh kiểu truyền thống. Bằng niềm đam mê bất tận với loại gia vị làm nên những món ngon cho bữa cơm gia đình người Việt, chị Tuyền và anh Thanh vừa giữ gìn hương vị nước mắm truyền thống, vừa tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm đạt chuẩn OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) tại địa phương.

Vốn là phụ nữ chịu thương, chịu khó, tần tảo ngay từ nhỏ trong việc phụ gia đình làm lò bánh mì nên chị Tuyền đã học được sự khéo léo trong cách làm bánh, nấu ăn, làm nước mắm của những người thôn quê. Cộng thêm kinh nghiệm nhiều năm làm phụ việc tại các hãng nước mắm của chồng nên chị Tuyền, anh Thanh đã ấp ủ ý tưởng tự sản xuất nước mắm cá linh, cá cơm để có được sản phẩm an toàn và chia sẻ cho bạn bè, hàng xóm xung quanh.

Chị Tuyền chia sẻ: “Ý định nhen nhóm trong đầu, cộng thêm năm 2015 lượng cá linh, cá cơm, cá chốt từ thượng nguồn đổ về nhiều nên vợ chồng tôi bắt đầu mua và ủ dần vào các hủ, khạp. Đầu tiên, tôi chỉ làm vài trăm ký cá, mỗi năm cứ ủ thêm khoảng 1 tấn cá. Mãi đến năm 2019, tôi mới xuất mẻ cá được ủ đầu tiên của 4 năm trước. Với cách làm nước mắm nhỉ truyền thống học được, nước mắm làm ra có mùi thơm đặc trưng, màu vàng đậm sóng sánh, dùng để làm nước chấm cho các món ăn giúp tăng thêm hương vị. Bạn bè, người thân ai dùng thử cũng thích”.

Xây dựng nước mắm cá linh đạt chuẩn OCOP - Ảnh 1.

Xây dựng nước mắm cá linh đạt chuẩn OCOP - Ảnh 2.

Nước mắm Thanh Tuyền đang hướng đến xây dựng thương hiệu đạt chuẩn OCOP


Với phương châm làm ra loại nước mắm đúng chất nước mắm xưa, chị Tuyền luôn đảm bảo cá ủ đúng số lượng theo công thức riêng của gia đình. Chị ước tính cứ 32kg cá mới làm ra được 12 lít nước mắm. Do vậy, lượng đạm trong nước mắm luôn cao hơn so với mức chị ước lượng.

“Khi tôi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đã tự tính toán cứ nghĩ rằng nước mắm nhà tôi chỉ đạt tầm 17 độ đạm. Thế nhưng đến lần kiểm định chất lượng từ Sở Công Thương để tiến tới tham gia sản phẩm đạt chuẩn OCOP, nước mắm đạt trên 30 độ đạm và đảm bảo các tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là “điểm cộng” để khách hàng ngày càng yêu thích và yên tâm sử dụng hơn”- chị Tuyền phấn khởi chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Thanh cũng rất tự tin về sản phẩm và chia sẻ: “Tôi có quá trình làm thuê ở một số cơ sở làm nước mắm nên có kinh nghiệm ủ và xử lý các công đoạn làm nước mắm. Để làm nên nước mắm thơm ngon đạt chất lượng, ngoài việc lựa chọn cá, đảm bảo tỷ lệ ủ, thời gian ủ, khi làm xong cần phải phơi nước mắm thêm vài nắng thì nước mắm mới có thể lên màu tự nhiên và thơm ngon hơn”.

Phấn khởi với thành quả từ sự miệt mài của nhiều năm qua mới làm nên công thức nước mắm chuẩn. Nhưng điều vợ chồng chị Tuyền băn khoăn hiện nay nhất là nguồn vốn. Bởi lẽ việc đầu tư thêm bể, máy móc, thiết bị sản xuất đòi hỏi nguồn kinh phí cao. Trong khi đó, nhiều năm qua, bao nhiêu tiền kiếm được, anh chị đều dồn vào đầu tư, đến nay doanh số thu về không đáng kể.

“Điều khó khăn của chúng tôi hiện nay là chưa tìm được kênh phân phối. Sản phẩm làm ra dù có nhãn mác, thương hiệu nhưng chưa được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Việc tiêu thụ nước mắm hiện nay chủ yếu từ bán hàng trực tiếp tại chợ và một số ít bạn bè lân cận ủng hộ. Chúng tôi rất mong có thêm sự hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện các công đoạn sản xuất và xây dựng các kênh phân phối”- chị Tuyền bày tỏ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Phú Trần Thị Mân cho biết, địa phương đánh giá rất cao về sự nỗ lực vượt khó của gia đình chị Tuyền. Bởi làm nước mắm kiểu truyền thống thế này cần nhiều thời gian ủ cá và rất nhiều công đoạn để làm nên sản phẩm ngon. Hơn nữa, kinh doanh nước mắm trong giai đoạn hiện nay mang tính cạnh tranh rất cao, người tiêu dùng đã quen với nhiều thương hiệu nước mắm khác nên việc chen chân vào thị trường khá khó khăn.

Tuy nhiên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tích cực giới thiệu sản phẩm giúp chị Tuyền an tâm sản xuất. Tín hiệu ban đầu cho thấy, một số bạn bè, đồng nghiệp đều yêu thích sản phẩm, có người còn đặt hàng để làm quà biếu. Cùng với đó, địa phương đang thực hiện Quyết định 939/QĐ-TTg thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 nhằm giúp chị Tuyền hoàn thiện thêm 2 tiêu chí để tiến tới được công nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP, đó là cần cải tiến bao bì thuận tiện cho việc vận chuyển và làm lại nhãn mác theo hướng dẫn của Phòng Kinh tế - Hạ tầng. Chúng tôi phấn đấu đến cuối năm nay, sản phẩm sẽ được công nhận đạt chuẩn OCOP như một lời khẳng định chất lượng và thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương”.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại trong tháng 3/2024 nâng sản lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 944.930 tấn, trị giá 430,44 triệu USD. Đặc biệt, Việt Nam vượt Thái Lan trở thành thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho Trung Quốc.

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phát huy thành công và hiệu ứng tích cực năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thực tế “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng” năm 2024 dành cho bà con nông dân, các đại lý đồng hành.

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Mảng điện thoại, công nghệ đã bão hòa, đụng thêm kinh tế khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop đang chuyển hướng và dồn lực vào mảng chăm sóc sức khỏe. Tổng quy mô thị trường này được dự báo lên tới 21 tỷ USD.

Giá trứng gà đồng loạt giảm sâu, siêu thị nói đang bán bao rẻ

Giá trứng gà đồng loạt giảm sâu, siêu thị nói đang bán bao rẻ

Vài ngày gần đây, giá trứng gia cầm, nhất là trứng gà bán lẻ tại nhiều siêu thị giảm sâu. Ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị cho thấy hệ thống siêu thị nào cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng thiết yếu này.

Bà Nguyễn Bạch Điệp: “Trộm vía” nhà thuốc đang tăng trưởng tốt

Bà Nguyễn Bạch Điệp: “Trộm vía” nhà thuốc đang tăng trưởng tốt

Chủ tịch FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp cho biết “trộm vía” mảng nhà thuốc vẫn đang tăng trưởng tốt trong bối cảnh ngành hàng công nghệ, ICT đang trong giai đoạn khó khăn.

Hàng loạt tiệm vàng tại TP.HCM đóng cửa giữa cơn sốt giá vàng

Hàng loạt tiệm vàng tại TP.HCM đóng cửa giữa cơn sốt giá vàng

Giữa cơn sốt giá vàng nhưng hàng loạt tiệm vàng tại TP.HCM bỗng nhiên cửa đóng then cài. Tình hình này diễn ra nhiều tại khu vực quận 5. Vì sao lại như vậy?