Thứ sáu, 26/04/2024

Sơ tán công dân ở Ukraine: Thu hẹp điểm đón

04/03/2022 5:44 AM (GMT+7)

Sau khi đề xuất 6 điểm đón tại các quốc gia lân cận Ukraine, các hãng hàng không đã thu hẹp lại điểm đề xuất chỉ còn qua Ba Lan và Romania. Hiện Ban chỉ đạo sơ tán người Việt và thành viên gia đình tại Ukraine cũng được thành lập.

Vietnam Airlines vừa có báo cáo mới nhất liên quan tới việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam và thành viên gia đình ở Ukraine về nước gửi Bộ GTVT, Bộ Ngoại giao.

Hãng này dẫn thông tin từ cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Ukraine cho hay, đa số người Việt tại Ukraine bày tỏ nguyện vọng sơ tán qua Ba Lan và Romania, để từ đây về nước. Do đó, Vietnam Airlines đề nghị được thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về qua 2 nước này.

Vietnam Airlines mong muốn Bộ GTVT và Bộ Ngoại giao khi quyết định tổ chức bay giải cứu cần thông báo cho hãng trước 72 giờ và hỗ trợ hãng trong quá trình xin phép bay.

Sơ tán công dân ở Ukraine: Thu hẹp điểm đón - Ảnh 2.

Các hãng hàng không Việt Nam đã sẵn sàng lên đường ngay khi có chương trình sơ tán công dân ở Ukraine về nước.

Ở một diễn biến khác liên quan, Bộ Ngoại giao vừa gửi văn bản tới các bộ, ngành liên quan đề nghị cử đại diện tham gia Ban chỉ đạo sơ tán người Việt và thành viên gia đình tại Ukraine.

Nguồn tin từ Bộ GTVT cho hay, hiện các hãng hàng không đều sẵn sàng bay để sơ tán công dân từ Ukraine về nước, nhưng vẫn phải chờ kế hoạch từ Bộ Ngoại giao, số lượng người cần đón, điểm đó, từ đó sẽ có kế hoạch chi tiết. Sau khi có các thông tin này, các hãng lên lịch bay, khi đó mới triển khai xin cấp phép bay tại quốc gia đến, vùng trời đi qua, sân bay hạ cánh, sân bay dự bị…

“Đây là các chuyến bay nhân đạo, với sự tác động của cơ quan ngoại giao, việc xin cấp phép bay từ các nước có thể được triển khai nhanh chóng hơn”, nguồn tin cho hay.

Tới nay, các hãng hàng không Việt Nam đã xây dựng phương án tổ chức các đường bay đón công dân Việt Nam từ Ukraine về Hà Nội, với các điểm đón có thể gồm: Warsaw (Ba Lan), Bucharest (Rumani), Budapest (Hungary), Bratislava (Slovakia), Moscow (Nga), Minsk (Belarus).

Hiện hầu hết người Việt ở Kiev, Odessa, Kharkov (Ukraine) đã được sơ tán khỏi khu vực và được bố trí sang các nước lân cận, đa số di chuyển tới Ba Lan, Romania và Hungary.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.