Thứ sáu, 19/04/2024

Sự báo thù của váy cocktail

19/09/2022 6:00 PM (GMT+7)

Đầm dự tiệc đang trở lại sau thời gian dài bị lãng quên. Mẫu váy xuất hiện nhiều trên sàn diễn thời trang.


Trong thời gian dài, những mẫu quần ống rộng, áo blazer quá khổ, áo phông và crop top trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của giới mộ điệu. Đồng thời, giày sneakers, giày đế bệt lên ngôi. Những dấu hiệu này cho thấy trang phục thoải mái đang chiếm ưu thế trong ngành thời trang.

Tại Tuần lễ thời trang New York, một trong những "chiến binh" cũ quay trở lại và phá vỡ hiện tượng này. Váy cocktail đang đe dọa lật đổ trang phục thoải mái. Các mẫu đầm dự tiệc được nhiều nhà thiết kế lăng xê.


Phủ sóng trên sàn diễn

Váy cocktail là trang phục dành riêng cho những buổi tiệc, sang trọng. Chúng có chiều dài ngang hoặc trên đầu gối. Giới mộ điệu thường diện thiết kế này khi tham dự những buổi tiệc quy mô nhỏ hoặc khi đi hẹn hò lãng mạn.

Tại show diễn của thương hiệu Ulla Johnson, những mẫu váy được trang trí bằng họa tiết in hoa một cách khéo léo. Loạt thiết kế gợi nhớ đến trang phục của những tiểu thư giàu có. Về màu sắc, váy cocktail của Ulla Johnson tạo cảm giác nữ tính, an toàn. Nhà thiết kế tận dụng các chi tiết như bèo nhún, váy xếp tầng hoặc tay áo bồng... để giúp trang phục thêm thu hút.



Sự báo thù của váy cocktail - Ảnh 1.

Sự báo thù của váy cocktail - Ảnh 2.

Sự báo thù của váy cocktail - Ảnh 3.

Sự báo thù của váy cocktail - Ảnh 4.

Váy cocktail được nhiều nhà thiết kế lăng xê tại Tuần lễ thời trang New York. Ảnh: Getty, Vogue.

 


Trong khi đó, Victor Glemaud lăng xê các mẫu váy đơn giản nhưng tôn dáng. Váy quây với tông hồng nhạt trở thành một trong những thiết kế nổi bật nhất trong show diễn. Ngoài ra, thương hiệu giới thiệu một số mẫu váy có màu sắc đơn giản nhưng tạo dấu ấn với phom dáng.

Qua bộ sưu tập của các nhà thiết kế, váy cocktail trở nên thời thượng, trẻ trung và vui nhộn hơn. Những chi tiết cut-out, họa tiết bồng bềnh... khiến người mặc nhìn nổi bật.


Chiếc váy gắn liền với những bữa tiệc

Nhà sử học chuyên nghiên cứu về thời trang, Deirdre Clemente, cho biết trang phục từ những năm 1920 đang trở lại vào 2022. Phong cách phổ biến vào khoảng thời gian này là những bộ đồ hào nhoáng, phù hợp với các bữa tiệc. Bởi vậy, váy cocktail được gọi tên trong danh sách những xu hướng từ năm 1920 đang trở lại mạnh mẽ.

Trên sàn diễn giới thiệu bộ sưu tập Thu Đông 2022, các nhà mốt giới thiệu váy cocktail phiên bản lấp lánh, nổi bật. Givenchy tung ra các mẫu đính ngọc trai. Trong khi đó, Schiaparelli tạo điểm nhấn với chiếc váy đính hạt, xếp tầng.

Những chiếc váy trở nên nổi tiếng nhờ văn hóa cocktail. Trong những năm 1920, phụ nữ thường mặc các mẫu váy ngắn đến đầu gối khi đi uống cocktail. Vào những năm 1930, các tạp chí thời trang đã đặt tên cho mẫu váy. Từ đó, cái tên "váy cocktail" ra đời.

Theo nhà sử học thời trang Elyssa Schram Da Cruz, váy cocktail, áo khoác dạ ngắn phối cùng mũ, giày và găng tay thường xuyên xuất hiện cùng phụ nữ khi họ đi uống rượu.


Sự báo thù của váy cocktail - Ảnh 5.


Sự báo thù của váy cocktail - Ảnh 6.

Nhiều nhà thiết kế đổi mới váy cocktail. Ảnh: Harper's Bazaar.

Giờ phục vụ cocktail thường diễn ra từ 6 đến 8 giờ tối. Bởi vậy, váy cocktail cần phải linh hoạt. Nó không quá cầu kỳ để mặc vào ban ngày. Mẫu váy cũng không được quá giản dị để có thể mặc đến các bữa tiệc tối. Bởi vậy, trong nhiều năm, các nhà thiết kế thường đề cao tính thực dụng khi làm váy cocktail. Yếu tố này cũng giúp thiết kế được phụ nữ ưa chuộng.

Khoảng thời gian đại dịch khiến các bữa tiệc bị tạm dừng hoặc hủy bỏ. Bên cạnh đó, giới trẻ ở nhà nhiều do giãn cách. Những mẫu váy cocktail bị lãng quên. Thay vào đó, mọi người ưa chuộng đồ nỉ, những bộ quần áo tạo cảm giác thoải mái, năng động và bền vững.

Đến nay, trang phục cho những bữa tiệc đang trở lại sau giãn cách. Váy cocktail được các nhà thiết kế đưa lên sàn diễn và dự kiến sẽ trở thành xu hướng được giới mộ điệu ưa chuộng.

Theo Zing

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

5 loại xịt khoáng làm dịu da ngày nắng nóng, giá dưới 200.000 đồng

5 loại xịt khoáng làm dịu da ngày nắng nóng, giá dưới 200.000 đồng

Với công dụng cấp nước và làm dịu da ngay lập tức, xịt khoáng là món đồ ''chân ái'' của làn da trong mùa hè nóng bức. Dưới đây là những loại xịt khoáng giúp duy trì độ ẩm cho da, có giá hợp túi tiền mọi người.

Cách mặc quần ống rộng tôn dáng dành cho chị em có chiều cao khiêm tốn

Cách mặc quần ống rộng tôn dáng dành cho chị em có chiều cao khiêm tốn

Chị em hãy tham khảo 4 "bí kíp" diện quần ống rộng sau đây để có được các bộ trang phục tôn dáng hiệu quả.

Ga Sài Gòn tăng cường hàng loạt tàu phục vụ cao điểm 30/4 - 1/5

Ga Sài Gòn tăng cường hàng loạt tàu phục vụ cao điểm 30/4 - 1/5

Dịp lễ 30/4 - 1/5 nhiều khả năng được nghỉ 5 ngày nên nhiều người dân đã lên kế hoạch đi du lịch, nghỉ dưỡng. Trong đó, đường sắt trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn.

4 món thời trang công sở tôn dáng hiệu quả nhất

4 món thời trang công sở tôn dáng hiệu quả nhất

Chị em nên bổ sung 4 món thời trang công sở sau đây để vóc dáng luôn cao ráo, thon gọn.

Chuỗi trung tâm thương mại Vincom sẽ ra sao?

Chuỗi trung tâm thương mại Vincom sẽ ra sao?

Vincom Retail không còn là công ty con của tập đoàn Vingroup. Sau khi về tay chủ mới, chuỗi trung tâm thương lớn nhất cả nước Vincom sẽ ra sao?

TP.HCM sắp có cửa hàng miễn thuế tại quận 1

TP.HCM sắp có cửa hàng miễn thuế tại quận 1

“Vua hàng hiệu” Hạnh Nguyễn cho biết sẽ mở 3 cửa hàng miễn thuế tại TP.HCM, Quảng Ninh và Khánh Hòa, sau khi hợp tác với Tập đoàn Miễn thuế Trung Quốc. Ông tiết lộ cửa hàng miễn thuế tại ở TP.HCM sẽ đặt tại quận 1.