Thiếu nữ làm chủ công ty trị giá triệu đô: Đam mê lập trình năm 7 tuổi, 7 năm sau trở thành CEO startup công nghệ
+aA-
Phương Đăng (theo Zee News)
20/06/2025 8:00 AM (GMT+7)
Người ta thường nói “tuổi tác chỉ là con số” và Pranjali Awasthi, sinh năm 2007 chính là minh chứng sống động cho câu nói đó. Cô gái gốc Ấn sống tại Mỹ này đã sáng lập một công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hiện được định giá khoảng 12 triệu USD, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong thế giới khởi nghiệp khi mới 14 tuổi.
Chân dung thiếu nữ Pranjali Awasthi - "thiên tài" trong giới khởi nghiệp - khi lập ra Delv.AI - một công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo (AI) ở tuổi 14. Ảnh Globalindian.
7 tuổi viết dòng code đầu tiên, 14 tuổi bắt đầu khởi nghiệp
Sinh ra trong một gia đình có cha là kỹ sư máy tính, Pranjali bắt đầu tiếp cận với lập trình từ năm 7 tuổi. Không giống những cô, cậu bé cùng trang lứa mải mê với trò chơi điện tử, cô bé Pranjali say mê các dòng mã và thuật toán.
Bước ngoặt lớn đến vào năm 11 tuổi, khi gia đình Pranjali chuyển từ Ấn Độ sang Mỹ. Tại Florida, Pranjali tiếp cận với môi trường giáo dục tiên tiến, nơi cô bé theo học các khóa toán học nâng cao và khoa học máy tính.
Ở tuổi 13, Pranjali có cơ hội hiếm có: được thực tập tại phòng thí nghiệm máy học của Đại học Quốc tế Florida. Tại đây, cô bé tham gia các dự án nghiên cứu thực tiễn và bắt đầu hình thành ý tưởng về việc ứng dụng AI để hỗ trợ giới học thuật trong việc xử lý tài liệu.
Cùng lúc, sự kiện ra mắt bản beta của ChatGPT-3 năm 2021 trở thành chất xúc tác. Pranjali nhận ra rằng AI sinh ngữ có thể giúp tóm tắt, trích xuất thông tin từ các tài liệu học thuật, một công việc tốn hàng giờ của các nhà nghiên cứu. Ý tưởng về Delv.AI ra đời từ đó.
Thành lập startup Delv.AI, gọi vốn triệu đô và sự hậu thuẫn từ ông lớn công nghệ
Tháng 1/2022, ở tuổi 14, Pranjali chính thức thành lập Delv.AI. Đây là một công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo (AI).
Sản phẩm đầu tiên của công ty là một công cụ AI cho phép người dùng trích xuất, phân tích và tóm tắt nội dung từ các bài báo khoa học và nguồn học thuật phức tạp. Nhờ đó, người dùng có thể tiết kiệm thời gian, tăng hiệu suất nghiên cứu và tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng hơn. Kể từ khi ra đời, Delv.AI được đánh giá cao trong giới học thuật, nghiên cứu, và cả các ngành công nghiệp.
Chân dung thiếu nữ Pranjali Awasthi - "thiên tài" trong giới khởi nghiệp - khi lập ra Delv.AI - một công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo (AI) ở tuổi 14. Ảnh Globalindian.
Một bước ngoặt đến với Pranjali là khi cô tham gia chương trình tăng tốc khởi nghiệp AI tại Miami. Với khả năng thuyết trình rõ ràng, tầm nhìn sâu sắc và đam mê mãnh liệt, cô bé đã gây ấn tượng mạnh với các nhà đầu tư.
Không lâu sau, Delv.AI nhận được 450.000 USD (khoảng 3,7 crore rupee) từ các quỹ đầu tư như On Deck và Village Global – nơi có sự hậu thuẫn của những ông lớn công nghệ như Bill Gates và Mark Zuckerberg.
Điều hành công ty triệu đô
Hiện ở tuổi 18, Pranjali không chỉ là một “gương mặt thiên tài” mà còn thực sự là một nhà quản trị. Cô trực tiếp tham gia phát triển sản phẩm, hỗ trợ khách hàng, xây dựng đội nhóm và điều hành hoạt động công ty. Chính khả năng điều hành linh hoạt và tư duy chiến lược sắc bén đã khiến cô trở nên nổi bật trong cộng đồng startup trẻ. Delv.AI hiện có khoảng 10 nhân sự làm việc toàn thời gian, tập trung vào việc hoàn thiện sản phẩm và mở rộng thị trường.
Dù tạm thời dừng việc học để tập trung vào startup, Pranjali khẳng định sẽ quay lại với hành trình học vấn khi thời điểm thích hợp. “Học hành và khởi nghiệp không loại trừ nhau. Nhưng khi cơ hội đến sớm, mình phải nắm lấy và học thêm từ chính trải nghiệm thực tế", cô nói trong một cuộc phỏng vấn.
Tầm nhìn tương lai
Không chỉ dừng lại ở một công cụ nghiên cứu, Pranjali đang có tham vọng biến Delv.AI thành nền tảng AI học thuật hàng đầu thế giới, với khả năng tích hợp dữ liệu từ hàng triệu bài báo, giúp hàng triệu sinh viên và nhà nghiên cứu toàn cầu.
Lời kết: Tuổi tác không phải rào cản của khởi nghiệp
Câu chuyện của Pranjali Awasthi không chỉ là một “kỳ tích tuổi teen”, mà còn là minh chứng sống động cho việc đam mê, định hướng sớm và môi trường phù hợp có thể tạo nên những bước ngoặt phi thường. Trong một thế giới mà AI đang bùng nổ, cô gái nhỏ này đang từng bước chứng minh: tuổi trẻ hoàn toàn có thể dẫn đầu cuộc cách mạng công nghệ.
Khối doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và những người thu nhập thấp muốn mua nhà sắp có thêm nguồn tài chính để vay vì Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đang xem xét cấp cho Ngân hàng SeABank khoản vay 86 triệu USD.
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng nhiều lần cảnh báo rằng, thị trường chứng khoán Mỹ có thể trở nên cực kỳ rủi ro khi giá cổ phiếu tăng quá xa so với nền kinh tế thực.
Sau khi rời ngân hàng OCB, ông Phạm Hồng Hải, người từng ghi dấu ấn đậm nét với vai trò CEO người Việt đầu tiên của HSBC Việt Nam, đã gia nhập ban điều hành Ngân hàng UOB Việt Nam trên cương vị Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/6.
Việc Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD sau đợt IPO của SpaceX đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ nhiều nghị sĩ cấp tiến tại Mỹ. Một số người nhân cơ hội này tiếp tục kêu gọi áp thuế đối với giới siêu giàu và cải cách hệ thống An sinh xã hội.
Việc giới siêu giàu Mỹ tích trữ tiền mặt với khối lượng kỷ lục phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng tăng trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế và thị trường tài chính Mỹ, khiến giới siêu giàu chuyển dịch khỏi cổ phiếu và trái phiếu.
Khối doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và những người thu nhập thấp muốn mua nhà sắp có thêm nguồn tài chính để vay vì Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đang xem xét cấp cho Ngân hàng SeABank khoản vay 86 triệu USD.
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng nhiều lần cảnh báo rằng, thị trường chứng khoán Mỹ có thể trở nên cực kỳ rủi ro khi giá cổ phiếu tăng quá xa so với nền kinh tế thực.
Sau khi rời ngân hàng OCB, ông Phạm Hồng Hải, người từng ghi dấu ấn đậm nét với vai trò CEO người Việt đầu tiên của HSBC Việt Nam, đã gia nhập ban điều hành Ngân hàng UOB Việt Nam trên cương vị Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/6.
Việc Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD sau đợt IPO của SpaceX đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ nhiều nghị sĩ cấp tiến tại Mỹ. Một số người nhân cơ hội này tiếp tục kêu gọi áp thuế đối với giới siêu giàu và cải cách hệ thống An sinh xã hội.
Việc giới siêu giàu Mỹ tích trữ tiền mặt với khối lượng kỷ lục phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng tăng trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế và thị trường tài chính Mỹ, khiến giới siêu giàu chuyển dịch khỏi cổ phiếu và trái phiếu.