Tin hot thị trường ngày 25/6: SK-II, Kiehl's và Estée Lauder bị làm giả số lượng “khủng” tại Hàn Quốc
P.V (tổng hợp)
25/06/2025 8:49 PM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 25/6 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Bộ Y tế lên tiếng vụ thức ăn chăn nuôi biến thành dầu ăn cho người; Thu hồi phiếu công bố của hơn 30 mỹ phẩm nhập khẩu; Phát hiện hơn 370 trường hợp “đăng ký một đằng, kinh doanh một nẻo”; SK-II, Kiehl's và Estée Lauder bị làm giả số lượng “khủng” tại Hàn Quốc.
Tin hot thị trường ngày 25/6: Bộ Y tế lên tiếng vụ thức ăn chăn nuôi biến thành dầu ăn cho người
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tối 24/6 đã phát đi cảnh báo về hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm, sau khi VTV phanh phui vụ việc dầu thực vật dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi bị sử dụng làm dầu ăn cho người. Hành vi vi phạm này do Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food thực hiện, với quy mô lên tới hàng chục nghìn tấn dầu, doanh thu hơn 8.200 tỷ đồng trong 3 năm gần đây.
Đây là vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây hại cho sức khỏe cộng đồng.
Theo cơ quan chức năng, người tiêu dùng không thể phân biệt được loại dầu đã bị tráo đổi, có thể vô tình tiêu thụ qua các món chiên, rán, nướng… được chế biến từ loại dầu vốn không dành cho con người.
Cục An toàn thực phẩm khẳng định, mặt hàng dầu thực vật thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, bao gồm toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh và lưu thông. Để đảm bảo an toàn, các cơ sở chế biến, bếp ăn tập thể, đơn vị cung cấp suất ăn cần kiểm tra kỹ hồ sơ nguyên liệu, không sử dụng dầu sai mục đích, kể cả khi có đủ hóa đơn, chứng từ.
Mọi hành vi cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Người dân khi phát hiện dấu hiệu bất thường cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng.
Tin hot thị trường ngày 25/6: Thu hồi phiếu công bố của hơn 30 mỹ phẩm nhập khẩu
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của hàng chục loại mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài.
Lý do là các công ty phân phối sản phẩm tại Việt Nam đề nghị thu hồi tự nguyện.
Cụ thể, thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 1 sản phẩm do Công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2 (địa chỉ tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM, mã số doanh nghiệp: 0302597576) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 2 sản phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Lê Giang (địa chỉ tại số 4B/1/83 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, mã số doanh nghiệp: 0201811745) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 32 sản phẩm do Công ty TNHH JP-Bùi Đặng (địa chỉ tại 54 khu tập thể In-May 19/5 Bộ công an, đường 19/5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, mã số doanh nghiệp: 0108167244) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp có đơn xin thu hồi tự nguyện số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), việc doanh nghiệp xin tự nguyện rút số tiếp nhận là bình thường và đúng quy định.
Tuy nhiên, ông Hùng cũng cho rằng thời gian gần đây số lượng doanh nghiệp xin rút số tăng đột biến. Ông Hùng khẳng định dù doanh nghiệp xin thu hồi tự nguyện, nếu cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm thì vẫn có thể xử lý được, không phải rút số là không còn căn cứ để xử lý.
Tin hot thị trường ngày 25/6: Phát hiện hơn 370 trường hợp “đăng ký một đằng, kinh doanh một nẻo”
Ảnh: znews.vn
Đội Thuế TP Thanh Hóa vừa đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Thanh Hóa thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 374 trường hợp không có hoạt động kinh doanh thực tế. Qua rà soát, các tổ thuế phát hiện nhiều hộ, chi nhánh kinh doanh trên địa bàn chỉ đăng ký trên giấy tờ nhưng thực tế không hoạt động, vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thanh Hóa đang thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo Công điện 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đáng chú ý, từ ngày 1/6/2025, theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên phải chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, thay vì nộp thuế khoán như trước. Thực tế nhiều hộ kinh doanh vẫn chưa nắm rõ quy định mới, dẫn tới tình trạng đóng cửa hàng loạt hoặc tạm ngừng hoạt động.
Tin hot thị trường ngày 25/6: SK-II, Kiehl's và Estée Lauder bị làm giả số lượng “khủng” tại Hàn Quốc
Thương hiệu SKII, mỹ phẩm Nhật Bản nổi tiếng, cũng bị làm giả tinh vi. Ảnh: Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc
Thông tin trên trang Chosun cho biết, Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc, đơn vị chuyên trách điều tra vi phạm nhãn hiệu, đã chuyển hồ sơ khởi tố đối với bốn nghi phạm, bao gồm một đầu mối bán sỉ họ A (42 tuổi), với cáo buộc vi phạm Luật Nhãn hiệu.
Cảnh sát cho biết, từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, nghi phạm A bị tình nghi phân phối hơn 87.000 mặt hàng mỹ phẩm giả mạo, được gắn mác là hàng xách tay chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng như SK-II, Kiehl's và Estée Lauder. Giá trị hàng tương đương khoảng 7,9 tỷ won, trong khi tổng lợi nhuận thu được từ hành vi này ước tính khoảng 2,1 tỷ won.
Đáng chú ý, ngay cả những nhà phân phối có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm cũng bị đánh lừa, do sản phẩm giả được làm tinh vi đến mức khó phân biệt với hàng thật.
Nhóm nghi phạm đã cung cấp mỹ phẩm giả cho các nhà phân phối, khẳng định chúng là sản phẩm chính hãng. Hành vi phạm pháp này chỉ bị phát hiện khi các nhà phân phối tiến hành xuất khẩu lô hàng ra nước ngoài. Ngoài ra, nhóm này còn tìm cách đưa hàng giả vào các kênh bán hàng qua truyền hình thông qua đối tác phân phối. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu giữ hơn 40.000 sản phẩm giả được cất giữ tại một nhà kho ở tỉnh Gyeonggi.
Cảnh sát xác nhận đây là một đường dây hoạt động có tổ chức với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng: nghi phạm A phụ trách kinh doanh và quản lý nhập khẩu, nghi phạm B (40 tuổi) lo giấy tờ nhập hàng, trong khi hai nghi phạm C (43 tuổi) và D (38 tuổi) chịu trách nhiệm phân phối trong nước.
Sau khi thu giữ lô hàng giả, cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị sở hữu nhãn hiệu tiến hành phân tích hóa học. Kết quả cho thấy thành phần của sản phẩm giả không trùng khớp với hàng chính hãng. Dù không phát hiện chất độc hại, các sản phẩm giả không đạt tiêu chuẩn do thiếu hụt thành phần chính và dung tích không đúng quy định. Sản phẩm bị cho là "như nước lã".
SK-II, Kiehl's và Estée Lauder… là những thương hiệu mỹ phẩm được nhiều chị em phụ nữ Việt Nam ưa chuộng trong suốt thời gian qua. Vụ việc phát hiện những thương hiệu mỹ phẩm này bị làm hàng giả gây hoang mang trong giới chị em ưa chuộng mỹ phẩm ngoại.
Trong khi giá vàng trên thế giới đang có xu hướng giảm thì giá vàng trong nước vẫn giữ vững ở mức cao ngất ngưởng. Nhiều chuyên gia đưa ra cảnh báo "nóng" về giá vàng tuần tới.
Giá bạc hôm nay 16/8 bất ngờ quay đầu giảm sau chuỗi ngày tăng mạnh, khiến thị trường kim loại quý ghi nhận nhiều biến động trái chiều. Trong nước, giá bạc giảm ở cả chiều mua và bán, trong khi trên thế giới kim loại này lùi về sát mốc 38 USD/ounce.
Tin hot thị trường ngày 16/8 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Lâm Đồng siết hoạt động khám chữa bệnh, ngăn chặn phòng khám “chui”; Huế kiểm tra quán bún bị tố rửa bát không sạch; Phát hiện 2 tấn da và mỡ bò bốc mùi chuẩn bị tuồn ra thị trường Hà Nội…
Trong khi giá vàng trên thế giới đang có xu hướng giảm thì giá vàng trong nước vẫn giữ vững ở mức cao ngất ngưởng. Nhiều chuyên gia đưa ra cảnh báo "nóng" về giá vàng tuần tới.
Giá bạc hôm nay 16/8 bất ngờ quay đầu giảm sau chuỗi ngày tăng mạnh, khiến thị trường kim loại quý ghi nhận nhiều biến động trái chiều. Trong nước, giá bạc giảm ở cả chiều mua và bán, trong khi trên thế giới kim loại này lùi về sát mốc 38 USD/ounce.
Tin hot thị trường ngày 16/8 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Lâm Đồng siết hoạt động khám chữa bệnh, ngăn chặn phòng khám “chui”; Huế kiểm tra quán bún bị tố rửa bát không sạch; Phát hiện 2 tấn da và mỡ bò bốc mùi chuẩn bị tuồn ra thị trường Hà Nội…