TP.HCM: Nguồn cung căn hộ đang dần cải thiện

Gia Linh Thứ bảy, ngày 13/01/2024 09:41 AM (GMT+7)
Một số dự án căn hộ tại TP.HCM được thông báo đủ điều kiện để bán, phần nào giải tỏa được cơn khát nguồn cung nhà ở kéo dài trên thị trường bất động sản.
Bình luận 0

Sau giai đoạn trầm lắng, phân khúc bất động sản nhà ở tại TP.HCM những tháng cuối năm 2023 đón nhận nhiều tín hiệu tích cực từ nguồn cung. Theo đó, một số dự án căn hộ được giới thiệu, mở bán đã khiến thị trường tăng nhiệt.

Khảo sát, một số dự án được khởi động trong thời gian qua như The Glory Heights (thuộc Vinhome Grand Park), The Privia (của chủ đầu tư Khang Điền), Tập đoàn Gamuda Land đã động thổ dự án Eaton Park (TP.Thủ Đức)…

Trước đó, báo cáo số liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn TPHCM quý IV/2023 và cả năm 2023, Sở Xây dựng TPHCM cho biết trong quý IV/2023, trên địa bàn TP.HCM có 4 dự án nhà ở thương mại được thông báo đủ điều kiện để bán, cho thuê mua sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai, với tổng cộng 3.772 căn nhà được đưa ra thị trường. Trong đó, tất cả là căn hộ chung cư và đều thuộc phân khúc cao cấp.

TP.HCM: Nguồn cung căn hộ đang dần cải thiện- Ảnh 1.

Nguồn cung dự án vẫn phụ thuộc vào vấn đề pháp lý. Ảnh: Gia Linh

Tổng cộng cả năm 2023, TP.HCM đã có 19 dự án nhà ở thương mại được thông báo đủ điều kiện để bán, cho thuê mua sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai. Tổng cộng có 17.753 căn được đưa ra thị trường (gồm 16.500 căn hộ chung cư và 1.253 căn nhà thấp tầng).

Trong đó, phân khúc cao cấp có 11.334 căn và trung cấp có 5.051 căn, không có nhà ở thuộc phân khúc bình dân. Như vậy, nguồn cung nhà ở được đưa ra thị trường trong năm 2023 tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước.

Sở Xây dựng đánh giá, hoạt động kinh doanh bất động sản đến nay vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đã dần hồi phục cả về tỉ lệ tăng trưởng và doanh thu so với đầu năm.

TP.HCM: Nguồn cung căn hộ đang dần cải thiện- Ảnh 3.

Một số dự án căn hộ tại TP.HCM được giới thiệu, mở bán đã khiến thị trường tăng nhiệt. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, CBRE Việt Nam cho biết nguồn cung căn hộ tại TP.HCM trong các tháng cuối năm cải thiện nhẹ, tăng 11% so với 6 tháng đầu năm 2023. Trong năm 2024, nguồn cung mới được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trở lại. Tại TP.HCM, nguồn cung dự kiến đón nhận hơn 9.000 căn hộ chung cư và 1.000 căn nhà ở thấp tầng. Trong ngắn hạn, nguồn cung tiếp tục hạn chế, trong khi nhu cầu lớn sẽ khiến giá bán tiếp tục neo ở mức cao.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết giao dịch bất động sản đang ngày càng tích cực hơn. Nếu đầu quý III/2023, mức độ giao dịch ở các dự án căn hộ đạt khoảng 40-50% giỏ hàng mở bán là khả quan thì càng về cuối năm tỷ lệ này càng nâng lên. Một số dự án căn hộ chào bán tại thị trường phía Nam đã xuất hiện tỷ lệ giao dịch 60-70% giỏ hàng cho thấy sức cầu đã thực sự trở lại.

Các chuyên gia cho rằng yếu tố nguồn cung dự án vẫn phụ thuộc vào vấn đề pháp lý. Nếu điểm nghẽn trên được tháo gỡ, rất nhiều dự án được "khơi thông" sẽ khiến nguồn cung thị trường dồi dào hơn. Bên cạnh đó, tâm lý cởi mở và niềm tin của người mua đang có dấu hiệu phục hồi từ cuối năm 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem