Thứ bảy, 20/04/2024

Đồng Nai: Trái cây, hoa tăng giá gấp 3 nhưng 30 tháng Chạp người mua vẫn nhộn nhịp

21/01/2023 1:00 PM (GMT+7)

Mặc dù giá trái cây tươi, hoa tươi chưng mâm ngũ quả, bàn thờ ngày tết bị tăng giá gấp 2, gấp 3 lần so với ngày thường nhưng các sạp vẫn đông đúc, nhộn nhịp khách mua hàng.

Trái cây, hoa tươi chưng tết giá cao vẫn đông khách mua

Sáng 30 tháng Chạp, theo ghi nhận tại các chợ, siêu thị ở Đồng Nai mặt hàng trái cây tươi, hoa tươi để chưng bàn thờ, nhà ngày tết dù giá cao nhưng sức mua vẫn tăng vọt. 

Đồng Nai: Trái cây, hoa tăng giá gấp 3 nhưng 30 tháng Chạp người mua vẫn nhộn nhịp - Ảnh 1.

Khách mua trái cây đông. Ảnh: Tuệ Mẫn

Nhiều tiểu thương phải thuê thêm từ 2 đến 3 người phụ bán mà tay chân vẫn làm việc thoăn thoắt, không hết việc. 

Một số cho rằng năm nay kinh tế khó khăn nên những ngày trước họ rất lo lắng, sợ lỗ vốn vì e ngại sức mua giảm, mức tiêu thụ hàng hóa kém. Nhưng đến thời điểm này lượng hàng bán ra đã đạt trên 90%, chờ vãn chợ sẽ thu dọn để về dọn dẹp nhà cửa đón tết.

Đồng Nai: Trái cây, hoa tăng giá gấp 3 nhưng 30 tháng Chạp người mua vẫn nhộn nhịp - Ảnh 2.

Sức mua hoa tăng vọt. Ảnh: Tuệ Mẫn

Khảo sát tại các chợ, siêu thị các tiểu thương cho biết từ ngày 28 tháng Chạp đến nay lượng khách mua hoa tươi, trái cây tươi để chưng bàn thờ tết tăng vọt. Mặc dù hoa tươi trái cây tươi giá không rẻ nhưng sức mua vẫn mạnh như những năm trước. Trung bình giá trái cây tươi dao động từ 15.000 đồng - 200.000 đồng/kg tuỳ loại. Riêng hoa tươi bán theo bó, mỗi bó dao động từ 25.000 đồng - 400.000 đồng/bó/tuỳ loại. 

Đồng Nai: Trái cây, hoa tăng giá gấp 3 nhưng 30 tháng Chạp người mua vẫn nhộn nhịp - Ảnh 3.

Cảnh mua bán nhộn nhịp

Còn phía người mua cho rằng năm nay giá trái cây tươi, hoa tươi tăng gấp đôi, gấp 3 so với ngày thường nhưng do nhu cầu chưng tết, bày biện mâm cúng đàng hoàng sau một năm dài nên nhiều người vẫn mạnh dạn chi tiền mua sắm. 

Trong đó các loại trái cây để chưng mâm ngũ quả “cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài” tăng giá mạnh. Đặc biệt mãng cầu có giá phổ biến từ 20.000 đồng đến 60.000 đồng/trái, đu đủ từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng/trái, dừa từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng/trái, sung từ 10.000 đồng đến 40.000 đồng/chùm, xoài từ 20.000 đồng đến 60.000 đồng/trái… 

Một số trái to đẹp như xoài, dưa hấu… có cuống dài, hình dáng đẹp được khắc chữ, giá khoảng từ 200.000 đồng - 400.000 đồng/cặp.

Còn về hoa tươi chưng tết, năm nay hoa thanh liễu, cát tường, cành đào, tuyết mai, ly… được người mua ưa chuộng nên giá cũng vì thế mà luôn ở mức cao. Trung bình hoa ly từ 180.000 đồng đến 280.000 đồng/bó, lay ơn 120.000 đồng đến 150.000/bó, cành đào từ 300.000 đồng - 1 triệu đồng/cành.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

5 loại xịt khoáng làm dịu da ngày nắng nóng, giá dưới 200.000 đồng

5 loại xịt khoáng làm dịu da ngày nắng nóng, giá dưới 200.000 đồng

Với công dụng cấp nước và làm dịu da ngay lập tức, xịt khoáng là món đồ ''chân ái'' của làn da trong mùa hè nóng bức. Dưới đây là những loại xịt khoáng giúp duy trì độ ẩm cho da, có giá hợp túi tiền mọi người.

Cách mặc quần ống rộng tôn dáng dành cho chị em có chiều cao khiêm tốn

Cách mặc quần ống rộng tôn dáng dành cho chị em có chiều cao khiêm tốn

Chị em hãy tham khảo 4 "bí kíp" diện quần ống rộng sau đây để có được các bộ trang phục tôn dáng hiệu quả.

Ga Sài Gòn tăng cường hàng loạt tàu phục vụ cao điểm 30/4 - 1/5

Ga Sài Gòn tăng cường hàng loạt tàu phục vụ cao điểm 30/4 - 1/5

Dịp lễ 30/4 - 1/5 nhiều khả năng được nghỉ 5 ngày nên nhiều người dân đã lên kế hoạch đi du lịch, nghỉ dưỡng. Trong đó, đường sắt trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn.

4 món thời trang công sở tôn dáng hiệu quả nhất

4 món thời trang công sở tôn dáng hiệu quả nhất

Chị em nên bổ sung 4 món thời trang công sở sau đây để vóc dáng luôn cao ráo, thon gọn.

Chuỗi trung tâm thương mại Vincom sẽ ra sao?

Chuỗi trung tâm thương mại Vincom sẽ ra sao?

Vincom Retail không còn là công ty con của tập đoàn Vingroup. Sau khi về tay chủ mới, chuỗi trung tâm thương lớn nhất cả nước Vincom sẽ ra sao?

TP.HCM sắp có cửa hàng miễn thuế tại quận 1

TP.HCM sắp có cửa hàng miễn thuế tại quận 1

“Vua hàng hiệu” Hạnh Nguyễn cho biết sẽ mở 3 cửa hàng miễn thuế tại TP.HCM, Quảng Ninh và Khánh Hòa, sau khi hợp tác với Tập đoàn Miễn thuế Trung Quốc. Ông tiết lộ cửa hàng miễn thuế tại ở TP.HCM sẽ đặt tại quận 1.