Thứ sáu, 26/04/2024

Tư vấn dự án metro Bến Thành – Tham Lương chính thức chấm dứt hợp đồng

05/04/2022 8:19 AM (GMT+7)

Tư vấn IC của dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đã chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng tư vấn sau nhiều tháng đàm phán không đạt kết quả.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) vừa báo cáo UBND TPHCM về tình hình triển khai các dự án đường sắt đô thị (metro). Trong đó, đáng chú ý là tình hình đàm phán Phụ lục hợp đồng số 13 với Tư vấn IC của tuyến metro Bến Thành - Tham Lương.

Theo báo cáo của MAUR, ngày 24/3, Tư vấn IC đã có công văn thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp đồng Tư vấn IC. Hiện nay, MAUR đang rà soát và sắp tới sẽ báo cáo cụ thể vấn đề này với UBND TPHCM.

Trao đổi với Tiền Phong chiều 4/4, đại diện MAUR cho biết đã tổ chức họp với Tư vấn IC hôm 23/3 để mở lại đàm phán thương thảo cho Phụ lục hợp đồng số 13.

Tư vấn dự án metro Bến Thành – Tham Lương chính thức chấm dứt hợp đồng - Ảnh 2.

Hướng tuyến của dự án tuyến metro Bến Thành - Tham Lương

Tại cuộc họp trên, Tư vấn IC thông báo với chủ đầu tư về việc không thể thực hiện Phụ lục số 13. Trước đó vào ngày 15/3, lãnh đạo TPHCM đã chấp thuận đề xuất của MAUR về mở lại đàm phán Phụ lục hợp đồng số 13 với tư vấn thực hiện dự án tuyến metro số 2.

Hợp đồng tư vấn trên đã được MAUR và Tư vấn IC ký kết vào năm 2012. Theo nội dung hợp đồng, thời gian thực hiện tư vấn là trong 18 tháng. Tuy nhiên, đến nay, dù đã quá hạn, gói thầu tư vấn chưa hoàn thành, đồng thời phát sinh 12 phụ lục hợp đồng.

Tư vấn dự án metro Bến Thành – Tham Lương chính thức chấm dứt hợp đồng - Ảnh 4.

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án tuyến metro Bến Thành Tham Lương đã cơ bản hoàn thành

Tháng 10/2018, Tư vấn IC tạm dừng huy động nhân sự vào hỗ trợ dự án. Để tiếp tục huy động Tư vấn IC quay lại thực hiện dự án, MAUR đã thương thảo, đàm phán Phụ lục hợp đồng số 13.

Đàm phán từ năm 2020 đến đầu 2021, chủ đầu tư và tư vấn IC vẫn chưa đạt thỏa thuận thống nhất. Đầu tháng 6/2021, lãnh đạo TPHCM thống nhất kết thúc hợp đồng tư vấn IC để thay đơn vị khác.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 6, Tư vấn IC bày tỏ mong muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng nhưng đến nay việc đàm phán giữa các bên không có kết quả.

Theo Tiền Phong

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.