Trong bài đăng trên Twitter ngày 11/3, ông Min-Liang Tan, đồng sáng lập kiêm CEO của Razer - một công ty lớn trong ngành công nghiệp game thế giới, đề xuất: "Tôi nghĩ Twitter nên mua SVB và trở thành một ngân hàng kỹ thuật số".
Ngay sau đó, tỷ phú Elon Musk đã bình luận dưới bài Tweet trên: "Tôi cởi mở với ý tưởng này", theo Insider.
Phản hồi của ông Musk đã thu hút hơn 6.000 bình luận trả lời và hơn 86.000 lượt thả tim. Một người dùng Twitter ủng hộ ý tưởng của ông Musk và cho rằng "đây là cơ hội".
Trong khi đó, một người dùng tên Sanjay cho rằng ông Musk có thể sẽ “bán thêm lô cổ phiếu Tesla trị giá 20 tỷ USD” nếu thực hiện ý tưởng này. Thông tin trên Twitter của Sanjay mô tả rằng anh ta là "một khách hàng và nhà đầu tư của Tesla, người hâm mộ bò tót và Elon".
Ông Musks hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên từ Insider.
Hồi năm ngoái, ông Elon Musk đã thực hiện một loạt đợt bán cổ phiếu Tesla để có tiền cho thương vụ mua lại Twitter. Vị CEO này đã bán số cổ phiếu trị giá 8,5 tỷ USD vào tháng 4, 6,9 tỷ USD vào tháng 8, 3,95 tỷ USD vào tháng 11 và 3,6 tỷ USD vào tháng 12. Tổng giá trị cổ phiếu mà ông bán ra lên tới gần 23 tỷ USD.
Trước đó, ngày 10/3, các cơ quan quản lý Mỹ thông báo ngân hàng Silicon Valley (SVB) - cơ sở cho vay quen thuộc với nhiều công ty khởi nghiệp tại nước này, đã ngừng hoạt động. Đây được coi là vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất nước này kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007 - 2008 và khiến cổ phiếu ngân hàng toàn cầu lao dốc.
Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo sau đó đã lên tiếng trấn an người dân về sức khỏe của hệ thống ngân hàng Mỹ sau sự việc của SVB. "Giới chức liên bang đang theo dõi định chế tài chính này. Hiện tại, chúng tôi vẫn rất tự tin vào sức khỏe của toàn hệ thống", ông cho biết, theo CNN.
Theo giới phân tích, SVB là trường hợp cá biệt, sụp đổ do lãi suất tăng nhanh và tiền gửi không đa dạng, nên khó châm ngòi cuộc khủng hoảng tài chính như 2008. Tuy nhiên, những gì xảy ra với SVB cũng là hồi chuông cảnh báo các ngân hàng khi hoạt động trong môi trường kinh tế hay thay đổi.
Các tổ chức tín dụng quốc tế hiện nay thường từ chối cấp vốn cho những dự án phát thải nhiều carbon vì thế giới đang chạy đua để thực hiện Net Zero; nhưng tín dụng xanh đừng quên doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tỉnh Long An đã nỗ lực hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Nhà máy điện LNG tại Long An với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ USD để GS Energy (Hàn Quốc) có thể khởi công xây dựng sớm.
Ngày 16/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 1191/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác điều phối Việt Nam – Nhật Bản để đẩy nhanh tiến độ các dự án kinh tế trọng điểm
Lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong 9 tháng đầu năm đạt 7,392 tỉ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố tiếp tục là nơi đón nhận lượng kiều hối lớn nhất đất nước, và tốc độ tăng của cả năm nay dự báo sẽ vượt 10%.
Tiếp tục hỗ trợ kinh tế xanh, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) sẽ cấp cho VPBank 150 triệu USD vốn tín dụng để tài trợ các dự án trong lĩnh vực phát triển lưới điện và kinh doanh năng lượng tái tạo.
Vietcombank (VCB) nắm giữ 4,51% vốn điều lệ của Eximbank trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại EIB sau tập đoàn đa ngành Gelex.