Phường Ninh Giang là nơi cung ứng hàng trăm nghìn chậu hoa cúc cho các tỉnh thành khu vực phía Nam vào dịp Tết hằng năm. Năm nay, từ ngày 13/12 âm lịch, con đường làng Ninh Giang đã đón những chuyến xe đầu tiên của thương lái đến mua hoa cúc. Bà con Ninh Giang cũng vô cùng phấn khởi vì hoa cúc hút hàng, xua tan đi nỗi lo ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Phần lớn hoa cúc tại Ninh Giang đã được thương lái đặt cọc. Ảnh Thục Hiền |
Theo UBND phường Ninh Giang, làng hoa cúc Ninh Giang năm nay giảm từ 147 hộ trồng hoa xuống còn 90 hộ, số lượng chậu hoa cũng giảm từ 150 nghìn chậu xuống còn khoảng 25 nghìn chậu. Cách đây 2 tháng, bà con còn thấp thỏm, sợ hoa không xuất bán được. Nhưng hiện nay hầu hết hoa cúc tại vườn đã được thương lái đặt mua.
Thương lái vận chuyển hoa cúc tại Ninh Giang đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam. Ảnh Thục Hiền |
Ông Trần Minh Tự (Tổ trưởng Tổ hợp tác - liên kết sản xuất kinh doanh hoa cúc giống Ninh Giang), cho biết: “Cũng như đa số bà con trong vùng, tôi lo dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến đầu ra của hoa nên chỉ trồng hơn 300 chậu, giảm một nửa so với mọi năm. Mấy tháng nay, tôi thấp thỏm lo không bán được. Nhưng hiện tại, hoa cúc đang hút hàng và giá cả ổn định nên tôi cũng thấy phấn khởi”.
Theo ông Tự, hoa cúc chậu đại có giá từ 1,5 - 1,6 triệu đồng/chậu, chậu vừa giá từ 1 - 1,1 triệu đồng/chậu và chậu nhỏ có giá từ 240 - 440 nghìn đồng/ chậu.
Còn ông Nguyễn Mai (ở thôn Phong Phú 2, phường Ninh Giang) cho biết, 300 chậu cúc vườn nhà ông đã được thương lái đặt cọc. Hoa đang được thương lái vận chuyển, dự kiến chuyến cuối cùng là 24/12 Âm lịch.
“Trừ chi phí vật liệu, phân thuốc và nhân công, ước chừng vụ này tôi lời khoảng 40- 50 triệu đồng. Gia đình tôi cũng coi như có cái Tết ấm no”, ông Mai chia sẻ.
Nhà vườn tại Ninh Giang phấn khởi vì hoa cúc "cháy hàng" và bán được giá. Ảnh Thục Hiền |
Lễ hội Nước mắm truyền thống lần đầu tiên được tổ chức sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 23 - 27/10 tại khu vực Thương xá Tã cũ. Nhiều hoạt động độc đáo giới thiệu và quảng bá nước mắm Việt sẽ diễn ra xuyên suốt 5 ngày tổ chức.
Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, cầu Long Biên vẫn tồn tại đến ngày nay, bất chấp thời gian, thiên tai và cả sự vô tâm, lãng quên của con người.
Dự luật cấm thịt chó tại Hàn Quốc nhận sự ủng hộ của đa số người dân, nhưng lại bị nhóm tiểu thương buôn bán thịt từ chó, mèo phản ứng căng thẳng.
Katê là lễ hội dân gian đặc sắc nhất của người Chăm theo đạo Bà-la-môn ở Ninh Thuận và Bình Thuận với ý nghĩa tưởng nhớ các vị thần và cầu mong mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an. Đặc biệt, cộng đồng người Chăm này vừa đón nhận bảo vật quốc gia.
Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam vừa công bố chương trình hợp tác năm 2024 trong khuôn khổ Đề án "Biến tấu vạn nguyên liệu, nấu triệu món Việt" với chuỗi hoạt động mới mẻ nhằm thúc đẩy du lịch và văn hóa ẩm thực Việt.
Trung bình mỗi tháng, ngành du lịch TP.HCM thu khoảng 15.600 tỷ đồng. Đây cũng là địa phương dẫn đầu doanh thu du lịch cả nước. Điều gì khiến TP.HCM luôn đạt thành tích ấn tượng này?