Thứ sáu, 26/04/2024

Bình Thuận: Đóng cửa khẩu, giá trái cây lại rớt thảm

17/02/2022 6:30 PM (GMT+7)

Hàng loạt cửa khẩu biên giới phía Bắc ra thông báo tạm ngừng thông quan khiến giá trái cây lại rớt thảm. Không chỉ thu nhập bị ảnh hưởng mà kế hoạch sản xuất của nông dân cũng bị đảo lộn.

Giá trái cây lại rớt thảm

Từ sau tết Nguyên Đán đến nay, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận liên tục nhận những thông tin không vui về việc Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu trái thanh long từ Việt Nam.

Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp cũng như gây khó khăn về kinh tế đối với nông dân thu hoạch thanh long nghịch vụ.

Trước đó, UBND Lạng Sơn ra thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh này, kể từ ngày 16/2 đến ngày 25/2.

Mới đây, các cửa khẩu Bắc Luân 2 và Móng Cái ở tỉnh Quảng Ninh cũng đã tạm dừng thông quan do phía Trung Quốc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Bà Hồ Thị Bạch Hoàng – Giám đốc HTX Thanh long Hàm Kiệm (huyện Hàm Thuận Nam). Ảnh: Trần Khánh

Bà Hồ Thị Bạch Hoàng – Giám đốc HTX Thanh long Hàm Kiệm (huyện Hàm Thuận Nam). Ảnh: Trần Khánh

Bà Hồ Thị Bạch Hoàng – Giám đốc HTX Thanh long Hàm Kiệm (huyện Hàm Thuận Nam) cho biết, khoảng 4 ngày nay, giá bán thanh long ở các nhà vườn trên địa bàn tỉnh liên tục sụt giảm.

Giá thanh long loại đẹp bán tại vườn chỉ còn 2.000 đồng/kg. Thanh long loại thường thì khoảng 1.000 đồng/kg, nhưng ít thương lái thu mua.

Với mức giá này nông dân thua lỗ nhiều. Bởi vì chi phí cho mỗi kg thanh long nghịch vụ dao động từ 10.000-12.000 đồng/kg, tùy theo cách thức chăm sóc và sản lượng thu hoạch ở các nhà vườn.

Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp trong năm 2022, giá bán thanh long nghịch vụ liên tục giảm sâu.

Sở Công thương Bình Thuận vừa ra khuyến cáo các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh tạm dừng đưa thanh long lên cửa khẩu tỉnh Móng Cái cho đến khi có thông báo mới.

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp và HTX chủ động xem xét lựa chọn các phương thức vận tải khác, như đi qua các cảng biển hoặc đường sắt, nhằm giảm tải cho các cửa khẩu đường bộ.

Giá thanh long Bình Thuận hiện chỉ còn 2.000 đồng/kg. Ảnh: Trần Khánh

Giá thanh long Bình Thuận hiện chỉ còn 2.000 đồng/kg. Ảnh: Trần Khánh

Tuy nhiên, theo bà Hoàng, việc tiêu thụ qua cảng biển không mấy khả quan khi cước phí tăng cao, và thường xuyên hủy chuyến hoặc trễ chuyến.

"Hoạt động giao thương xuất khẩu thanh long trên địa bàn tỉnh khá trầm lắng. Có đến 80% các vựa, cơ sở, doanh nghiệp tạm dừng thu mua", bà Hoàng nói.

Vòng luẩn quẩn trồng – chặt lại ám ảnh

Đợt thanh long rớt giá lần này khiến người trồng khóc tiếp "bài ca cũ" (hôm trước Tết) vì thương lái không mua hoặc mua nhỏ giọt.

Bà Hoàng kể, có vườn thanh long sản lượng 10 tấn nhưng lái chỉ hái chừng 3 tấn, số còn lại bỏ cho ai?

Năng lực của HTX Thanh long Hàm Kiệm có giới hạn. HTX có muốn hỗ trợ thu mua cho bà con mà không có nơi tiêu thụ cũng đành chịu.

Thanh long chín mà để lại trên cành thì hư thối, ảnh hưởng đến sức khỏe của cây. Mà nông dân ra công dọn vườn thì lại tốn thêm công cán.

"Đã có nhiều nhà vườn chấp nhận để cho thanh long suy kiệt. Nông dân trồng thanh long đang khổ trăm bề", bà Hoàng than thở.  

Nông dân trồng thanh long ở Bình Thuận lần thứ 2 đối diện đợt rớt giá. Ảnh: Trần Khánh

Nông dân trồng thanh long ở Bình Thuận lần thứ 2 đối diện đợt rớt giá. Ảnh: Trần Khánh

Không chỉ thanh long mà giá mít Thái cũng đang rớt thảm vì không xuất khẩu được.

Ông Nguyễn Văn Toàn ở xã La Dạ (Hàm Thuận Bắc) kể, giá mít Thái siêu sớm hiện chỉ bán với giá 2.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với những năm trước.

Tính ra, vụ mít thái sau tết, ông Toàn lỗ vốn hơn 30 triệu đồng cho các chi phí vật tư, chưa tính công chăm sóc.

Giá chỉ còn vài ngàn đồng nhưng không có ai mua, ông Toàn đành phải cắt bỏ. Nhiều hộ dân khác trồng mít với diện tích lớn hơn cũng trắng tay.

Ông Lê Văn Hướng - Chủ tịch Hội Nông dân xã La Dạ cho biết, những năm gần đây, người dân La Dạ đầu tư trồng cây ăn trái khá nhiều.

Hiện toàn xã có 65ha cây ăn trái, trong đó có 11,5ha mít. Phần lớn, các vườn mít thái đã cho thu hoạch từ 1-2 vụ. 

Cuối năm 2021, mít Thái ế chỏng chơ do do Trung Quốc đóng cửa khẩu. Sau tết, giá lại tiếp tục giảm nên nông dân chán nản.

Giá giảm, nông dân ở xã La Dạ (huyện Hàm Thuận Bắc) để mặc mít thái cho sâu bọ. Ảnh: N.Lân

Giá giảm, nông dân ở xã La Dạ (huyện Hàm Thuận Bắc) để mặc mít thái cho sâu bọ. Ảnh: N.Lân

Tình cảnh hiện nay đặt nông dân vào thế đứng giữa 2 dòng nước: Chặt bỏ cây mít thì tiếc chi phí đầu tư ban đầu, mà để lại thì đầu ra không ổn định hoặc mất giá.

Nhiều hộ dân đang bỏ mặc vườn mít siêu sớm cho sâu bọ ăn. Nhiều người còn muốn phá bỏ vườn mít để đầu tư vào cây trồng khác.

Theo ông Hướng giải thích, nông dân quan niệm: Cây này bấp bênh thì tập trung cho cây khác.

Tuy nhiên, nếu cứ thấy mất giá, rồi chặt bỏ, và chạy theo phong trào trồng một loại cây khác, nông dân càng dễ gặp rủi ro.

Nếu trồng theo đúng quy hoạch và chăm sóc bài bản, cây ăn trái sẽ phát huy hiệu quả lâu dài cho người dân.

Hội Nông dân xã đang tăng cường công tác giám sát thu mua nông sản của bà con, tránh tình trạng thương lái thu mua ép giá.

"Đồng thời, Hội Nông dân sẽ vận động để bà con cân nhắc. Vì mỗi lần đầu tư một loại cây trồng phải vay mượn rất tốn kém", ông Hướng nói.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng với dự kiến đấu thầu 16.800 lượng.

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Lĩnh vực bán lẻ cao cấp các ngành hàng xa xỉ như trang sức, đồng hồ,... tại TP.HCM trong thời gian qua ngày càng tăng với nhiều tên tuổi lớn. Do đó, mặt bằng tại khu vực trung tâm quận 1 đang được các đơn vị tập trung lựa chọn.