Chủ nhật, 28/04/2024

BlackPink ăn phở, bánh mì gần 300.000 đồng ở Hà Nội

01/08/2023 5:51 PM (GMT+7)

Người hâm mộ tìm ra nơi BlackPink ăn phở, bánh mì chính là nhà hàng được Michelin Guide gợi ý trong khách sạn 5 sao trên phố Lê Phụng Hiểu, Hà Nội.

Trong phần giao lưu với khán giả tại đêm concert Born Pink thứ hai tại Hà Nội, các thành viên BlackPink chia sẻ niềm yêu thích đặc biệt với ẩm thực Việt Nam. Jisoo, Lisa hé lộ nhóm đã được thưởng thức bánh mì, phở tại Việt Nam. Rosé đặc biệt thích món phở và miêu tả mình đã "húp đến giọt nước cuối cùng" khi thưởng thức món ăn nổi tiếng này.

Do lịch trình dày đặc, các cô gái không có thời gian riêng nên người hâm mộ đoán họ đã thưởng thức các món ăn ngay tại khách sạn Capella Hanoi, nơi cả nhóm lưu trú khi biểu diễn vào cuối tháng 7.

Khách sạn có nhà hàng Backstage - nằm trong danh sách Michelin Selected (Michelin gợi ý), phục vụ những món đặc trưng của ẩm thực Bắc bộMenu có phở bò, phở gà và phở chay, đồng giá 280.000 đồng một bát.

BlackPink ăn phở, bánh mì gần 300.000 đồng ở Hà Nội - Ảnh 1.

Một bát phở của nhà hàng giá 280.000 đồng. Ảnh: Tư liệu

Mỗi bát phở của nhà hàng được làm theo công thức của nghệ nhân Ánh Tuyết - người từng phụ trách bữa tiệc thiết đãi các nguyên thủ quốc gia tham dự Hội nghị APEC 2017.

Theo bà Tuyết, việc lựa chọn nguyên liệu rất khắt khe, từ xương bò đến gừng, hành đều phải là loại ngon nhất. Nghệ nhân này cũng cho biết thêm rằng đầu bếp phải ninh xương hơn chục tiếng để có nồi nước dùng ưng ý.

Nếu hành, gừng không thơm đúng ý thì coi như không đúng vị và nồi nước dùng cũng coi như bỏ. Bát phở chỉ được mang vị ngọt từ xương, không sử dụng mì chính hay bất kỳ loại hải sản nào như sá sùng, mực...

Còn món bánh mì Lisa tấm tắc khen có giá 260.000 đồng một chiếc. Bánh mì thịt heo gồm nạc vai heo nướng than, pate gan gà, tai heo, tương ớt sambal, dưa góp, dưa chuột, rau mùi, tai heo giòn...

Trước đó, Blackpink không ít lần bày tỏ sự yêu thích đối với phở và các món ăn truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, Rosé và Lisa từng ghé qua nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam tại Hàn Quốc để thưởng thức phở cũng như các món cuốn truyền thống.

BlackPink ăn phở, bánh mì gần 300.000 đồng ở Hà Nội - Ảnh 2.

Lisa và Rosé (phải) ăn phở và các món Việt tại Hàn Quốc. Ảnh: BLACKPINK HOUSE

Sự kiện Blackpink lần đầu biểu diễn tại Hà Nội được kỳ vọng là cú hích cho ngành du lịch, cơ hội quảng bá hình ảnh, văn hóa và ẩm thực của Việt Nam với truyền thông quốc tế. 

Bốn cô gái khiến người hâm mộ hào hứng khi chào hỏi bằng tiếng Việt, chia sẻ trải nghiệm ăn phở và bánh mì trong buổi biểu diễn tối 30.7. Hai đêm diễn của nhóm nhạc hàng đầu thế giới này thu hút khoảng 60.000 lượt khán giả tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.