Thứ hai, 14/10/2024

Chợ Tết nhộn nhịp, không lo thiếu hàng

28/01/2022 1:00 PM (GMT+7)

Dù không thể bằng Tết các năm trước nhưng không khí ở nhiều chợ truyền thống tại TP.HCM đã nhộn nhịp hơn. Các chợ đầu mối cũng tăng nguồn cung thực phẩm, cung cấp cho dịp cao điểm Tết.

Không khí mua sắm Tết tại các chợ truyền thống ở TP.HCM mới bắt đầu nhộn nhịp từ sau 23 tháng Chạp. Sức mua các ngành hàng đều bật tăng.

Chợ Tết lấy lại sức sống

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, nhiều chợ như chợ Bà Chiểu, Thị Nghè (quận Bình Thạnh), chợ Tân Định, Bến Thành (quận 1), dù không thể bằng Tết năm ngoái nhưng sức mua tăng gấp nhiều lần so với một tuần trước đó.

Chợ Tết nhộn nhịp, không lo thiếu hàng - Ảnh 1.

Cảnh mua bán đã nhộn nhịp tại nhiều khu chợ ở TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc.

Nhóm bánh mứt, đồ khô những ngày này khá đông khách. Khu vực bún miến, măng khô, nấm hương tại chợ Bà Chiểu nhích nhẹ giá, mỗi loại tăng từ 5.000-10.000 đồng. Giá các loại tôm khô, mực khô hầu hết giữ nguyên so với năm ngoái, dù chi phí vận chuyển có tăng để hút khách.

Nhóm mặt hàng trái cây được xem là phong phú, đa dạng và giá thấp nhất suốt nhiều mùa Tết qua. Chẳng hạn, thanh long loại 1, râu đẹp chỉ từ 25.000 - 30.000 đồng/kg (giảm hơn một nửa so với Tết năm ngoái), bưởi da xanh còn cuống chỉ từ 35.000 đồng/kg (giảm một nửa so với Tết năm ngoái), quýt, mãng cầu từ 40.000 đồng/kg, giảm từ 10.000 - 20.000 đồng/kg so với năm ngoái, xoài cát Hòa Lộc nhỉnh hơn từ 50.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, nguồn cung trái cây trong nước đang rất dồi dào do khó xuất khẩu qua Trung Quốc. "Chưa bao giờ giá trái cây thấp như năm nay. Khách bắt đầu đi mua nhiều hơn để chưng mâm ngũ quả. Giá rẻ nên mọi người cũng dễ mua hơn", tiểu thương bán trái cây tại chợ Tân Định nói.

Chợ Tết nhộn nhịp, không lo thiếu hàng - Ảnh 2.

Dù không thấy khách, nhưng thực tế chị Hồng Vân đang luôn tay chuẩn bị hàng giao cho khách vì chủ yếu đặt qua điện thoại, Zalo... Ảnh: Hồng Phúc.

Chị Hồng Vân (tiểu thương ngành hàng bánh kẹo) có sạp ngay đầu chợ Bà Chiểu cho hay, đây có lẽ là thời điểm chị tất bật nhất trong năm. Dù sạp không thấy khách, nhưng chị Vân liên tục gọi điện "chốt đơn" với khách, huy động con trai giao hàng cho khách quen và đặt thêm shipper bên ngoài.

Theo chị, năm nay, khách mua bánh mứt trễ. Từ giữa tháng Chạp mới bắt đầu nhộn nhịp, càng cận Tết chị càng bận hơn. "Dù sức mua không thể bằng các năm nhưng đạt được như vậy là quá mừng rồi", chị Vân nói vội, tay soạn hàng và tiếp tục nghe điện thoại của khách.

Chợ đầu mối sẵn sàng cao điểm Tết

Ông Huỳnh Thanh Trường - Trưởng ban Quản lý chợ Bà Chiểu, cho biết hầu hết tiểu thương đều linh động nguồn hàng, đưa hàng về phục vụ Tết khi thấy nhu cầu tăng cao. Ông khẳng định điều các tiểu thương lo nhất trước Tết chính là chợ vắng tanh. Trường hợp người mua nhiều, tiểu thương càng mừng và có đủ cách để đưa hàng về bán Tết.

Tại các chợ đầu mối,  kể từ khi các chợ tái hoạt động trở lại sau đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, không khí chuẩn Tết đang sôi động hơn bao giờ hết.

Tổng Giám đốc chợ đầu mối Thủ Đức - ông Nguyễn Văn Huây, dự kiến trong những ngày cao điểm từ ngày 25-28 tháng Chạp, lượng hàng nhập chợ sẽ tăng dần, trong đó lượng rau dao động từ 1.600-2.000 tấn/ngày và lượng trái cây dao động từ 2.000-2.600 tấn/ngày.

Chợ Tết nhộn nhịp, không lo thiếu hàng - Ảnh 3.

Lượng heo về chợ đầu mối sẽ tăng trong cao điểm Tết. Ảnh: Hồng Phúc.

Lãnh đạo chợ đầu mối Bình Điền thông tin hiện các mặt hàng tại chợ đang dần phục hồi, tuy nhiên mãi lực chưa cao, giá cả ổn định. 

Dự báo, giá cả hàng hóa trong dịp Tết tăng từ 25-28 tháng Chạp. Một số mặt hàng tăng giá chủ yếu là những mặt hàng sử dụng nhiều trong Tết, còn lại hầu hết chỉ biến động nhẹ và một số ít còn giảm giá do sản lượng về nhiều. Trong đó, giá thịt heo dự kiến tăng khoảng 10%.

Từ đêm cuối 28 tháng Chạp, dự kiến giá cả hầu hết các mặt hàng giảm dần và ổn định sau Tết. Sản lượng hàng nông sản thực phẩm từ chợ Bình Điền đảm bảo cung ứng cho thị trường TP.HCM.

Lãnh đạo chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, sản lượng hàng về chợ trong tháng 12 Âm lịch tăng khoảng 10% so với ngày bình thường. Dự báo ngày 26 tháng Chạp sẽ tăng cao nhất, đạt khoảng 3.300 tấn (tăng 60% so với ngày bình thường). Các thương lái cho biết, lượng heo tại các trang trại ổn định, đảm bảo 100% đủ nguồn hàng cung cấp cho thị trường Tết. Tuy nhiên, khả năng giá cả sẽ tăng nhẹ theo quy luật cung cầu vào cuối năm. 

Đại diện các chợ đầu mối đều khẳng định luôn đảm bảo đủ hàng hóa cung ứng cho người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường cam kết giữ ổn định giá, không điều chỉnh tăng giá bán trong một tháng trước Tết và một tháng sau Tết, đồng thời thực hiện giảm giá sâu trong 2 ngày cận Tết đối với các mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm.

Giá thịt heo phổ biến từ 100.000-180.000 đồng/kg tùy loại; thịt gà công nghiệp 60.000 đồng/kg, gà ta 130.000 đồng/kg; trứng từ 28.000- 32.000 đồng/chục; giá rau củ giảm dần với hiện tại phổ biến 21.000-40.000 đồng/kg...

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Các nhà máy ở Okayama chờ nguồn lao động tay nghề cao từ Long An

Các nhà máy ở Okayama chờ nguồn lao động tay nghề cao từ Long An

Theo ông Matsuda Hisashi - Chủ tịch Hội Công Thương thành phố Okayama (Nhật Bản), tình hình lao động tại Nhật Bản đang thiếu hụt, các nhà máy ở thành phố Okayama cần sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Long An cùng các doanh nghiệp đưa lao động đến đây làm việc.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược số, nâng cấp nền kinh tế số

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược số, nâng cấp nền kinh tế số

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh ba đột phá chiến lược về thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số, nâng cấp nền kinh tế số ở trình độ cao, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam mạnh, có năng lực cạnh tranh toàn cầu…

Việt Nam có ba đại diện trong danh sách Nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á

Việt Nam có ba đại diện trong danh sách Nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á

Tạp chí Fortune (Mỹ) vừa công bố danh sách Những nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á, qua đó vinh danh 100 nữ doanh nhân hàng đầu các lĩnh vực. Trong đó, Việt Nam có ba đại diện góp mặt trong danh sách này.

TP.HCM tôn vinh 177 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

TP.HCM tôn vinh 177 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

93 doanh nghiệp và 84 doanh nhân được UBND TP.HCM công nhận là những doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM tiêu biểu. Họ đóng góp ngân sách tổng cộng 16.429 tỉ đồng, tạo việc làm ổn định cho 58.257 lao động.

Những doanh nhân nổi bật nhất trong lĩnh vực bất động sản

Những doanh nhân nổi bật nhất trong lĩnh vực bất động sản

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, đang là người sở hữu khối tài sản lớn nhất Việt Nam với 4,4 tỷ USD, theo dữ liệu của Forbes. Nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, cùng nhau điểm lại một số doanh nhân "nặng ký" trong ngành bất động sản.

Giá điện tăng, khách hàng phải trả thêm bao nhiêu tiền?

Giá điện tăng, khách hàng phải trả thêm bao nhiêu tiền?

Giá bán lẻ điện bình quân mới nhất của Việt Nam là 2.103,1159 đồng/kWh, tăng 4,8% so với trước. Giá điện tăng lần này tác động đến các đối tượng khách hàng khác nhau, phụ thuộc vào mức tiêu thụ và hành vi sử dụng điện của từng nhóm.