Elon Musk gửi email "tối hậu thư" đe dọa sa thải nhân viên chính phủ Mỹ
V.N (Theo BBC)
23/02/2025 6:37 PM (GMT+7)
Các nhân viên chính phủ Mỹ đã nhận được một email vào chiều thứ Bảy 22/2 yêu cầu họ liệt kê những thành tựu của mình trong tuần qua hoặc từ chức. Đây là diễn biến mới nhất trong nỗ lực cắt giảm lực lượng lao động liên bang của chính quyền Trump.
Email này được gửi sau khi tỷ phú Elon Musk, "bạn tâm giao" của ông Trump, đăng trên X rằng các nhân viên "sẽ sớm nhận được một email yêu cầu giải thích những gì họ đã làm vào tuần trước".
"Việc không phản hồi sẽ được coi là từ chức" - ông viết.
Musk, với tư cách là người đứng đầu cái gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ (Doge), đã lãnh đạo một nỗ lực bên ngoài nhằm cắt giảm mạnh mẽ chi tiêu của chính phủ thông qua việc cắt giảm tài trợ và sa thải.
Email đã đến hộp thư ngay sau khi ông Trump phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ. Các tin nhắn có dòng tiêu đề "Bạn đã làm gì vào tuần trước?" từ một người gửi được liệt kê là HR (bộ phận nhân sự).
Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM), cơ quan nhân sự của chính phủ liên bang, đã xác nhận email này là xác thực trong một tuyên bố gửi cho kênh tin tức CBS.
"Là một phần trong cam kết của chính quyền Trump đối với lực lượng lao động liên bang hiệu quả và có trách nhiệm, OPM yêu cầu nhân viên cung cấp bản tóm tắt ngắn gọn về những gì họ đã làm vào tuần trước trước đêm thứ Hai, gửi bản sao cho người quản lý của họ" - OPM cho biết. "Các cơ quan sẽ xác định bất kỳ bước tiếp theo nào".
Các nhân viên được yêu cầu giải thích về những gì họ đã làm được trong tuần qua theo 5 điểm chính - mà không tiết lộ thông tin mật - trước nửa đêm thứ Hai.
Tin nhắn không đề cập đến việc liệu việc không phản hồi có được coi là từ chức hay không.
Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ - công đoàn lớn nhất đại diện cho nhân viên liên bang, đã chỉ trích tin nhắn là "tàn nhẫn và thiếu tôn trọng" và tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ "việc chấm dứt hợp đồng bất hợp pháp" nào đối với nhân viên liên bang.
"Một lần nữa, Elon Musk và Chính quyền Trump đã thể hiện sự khinh thường hoàn toàn của họ đối với nhân viên liên bang và các dịch vụ quan trọng mà họ cung cấp cho người dân Mỹ" - Everett Kelley, chủ tịch công đoàn, cho biết trong một tuyên bố.
Vào sáng Chủ Nhật 23/2, Elon Musk đã viết trên nền tảng mạng xã hội X của mình rằng "đã nhận được rất nhiều phản hồi", đồng thời nói thêm: "Đây là những người nên được cân nhắc thăng chức".
Giám đốc FBI mới được xác nhận Kash Patel đã nói với các nhân viên của mình trong một email rằng họ nên "tạm dừng mọi phản hồi" đối với bản ghi nhớ của OPM.
"Nhân viên FBI có thể đã nhận được email từ OPM yêu cầu cung cấp thông tin" - Patel viết trong một tin nhắn. "FBI, thông qua Văn phòng Giám đốc, chịu trách nhiệm về tất cả các quy trình đánh giá của chúng tôi và sẽ tiến hành đánh giá theo các thủ tục của FBI".
Trước đó trong ngày, ông Trump đã ca ngợi việc cắt giảm và nói với đám đông những người ủng hộ tại Cpac rằng công việc của các nhân viên liên bang không đạt yêu cầu vì một số người trong số họ làm việc từ xa ít nhất một phần thời gian.
"Chúng tôi đang loại bỏ tất cả các quan chức không cần thiết, vô năng và tham nhũng khỏi lực lượng lao động liên bang" - Tổng thống nói với đám đông tại hội nghị thường niên ở vùng ngoại ô Washington vào chiều thứ Bảy.
"Chúng tôi muốn làm cho chính phủ nhỏ hơn, hiệu quả hơn", ông nói thêm. "Chúng tôi muốn giữ những người giỏi nhất, và chúng tôi sẽ không giữ những người tệ nhất."
Nhóm của Elon Musk đã thực hiện những thay đổi rộng rãi đối với cơ sở hạ tầng liên bang của Mỹ thông qua Doge và được Nhà Trắng chấp thuận.
Hàng nghìn nhân viên chính phủ tại Sở Thuế vụ (IRS), Lầu Năm Góc và Cục Hàng không Liên bang (FAA), cũng như các cơ quan khác, đã bị sa thải trong những tuần gần đây.
Email này phản ánh cách Musk xử lý nhân viên sau khi ông mua lại nền tảng truyền thông xã hội Twitter, hiện được gọi là X, vào năm 2022. Khi số lượng nhân viên ở đó giảm xuống dưới quyền sở hữu của ông, ông đã đưa ra tối hậu thư bao gồm một yêu cầu hiện đã trở nên khét tiếng là phải cam kết "cực kỳ cứng rắn" tại nơi làm việc hoặc từ chức.
Ông Trump đã nhiều lần hoan nghênh các biện pháp cắt giảm chính phủ của Musk.
Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết Musk đang làm "một công việc tuyệt vời" trong việc thu hẹp quy mô của chính phủ liên bang và ông muốn thấy trợ lý của mình "quyết liệt hơn" trong quá trình theo đuổi công việc.
Số liệu từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay cho thấy có 96,5 nghìn doanh nghiệp rời bỏ thị trường (tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, hoàn tất giải thể), cao hơn lượng gia nhập là 89,9 nghìn.
Trong cuộc gặp mới đây với lãnh đạo tập đoàn Bolt của Estonia, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ ủng hộ các mô hình giao thông xanh, kinh tế chia sẻ và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn này gia nhập thị trường Việt Nam.
Áp lực phải vượt qua kỳ thi đã biến dịch vụ gia sư riêng thành một ngành công nghiệp trị giá 1,4 tỷ đô la tại Singapore, nhưng áp lực tương tự có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh.
Theo các nhà phân tích phân tích, cuộc đấu quyền lực kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh đang khiến các nền kinh tế châu Á "đi trên dây" khi họ phải căng mình giữa rủi ro và cơ hội.
Sau cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 5/6, Trung Quốc đã đồng ý cấp phép xuất khẩu đất hiếm ở mức độ nhất định. Động thái này diễn ra trước đàm phán Mỹ - Trung về thương mại nối lại đầu tuần tới.
Quyết định dốc toàn lực ủng hộ ông Donald Trump của tỷ phú Elon Musk từ đầu đã không mấy hợp lý. Nhưng cách chia tay kiểu “đốt sạch mọi thứ” với ông Trump còn khó hiểu hơn nữa.
Số liệu từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay cho thấy có 96,5 nghìn doanh nghiệp rời bỏ thị trường (tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, hoàn tất giải thể), cao hơn lượng gia nhập là 89,9 nghìn.
Trong cuộc gặp mới đây với lãnh đạo tập đoàn Bolt của Estonia, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ ủng hộ các mô hình giao thông xanh, kinh tế chia sẻ và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn này gia nhập thị trường Việt Nam.
Áp lực phải vượt qua kỳ thi đã biến dịch vụ gia sư riêng thành một ngành công nghiệp trị giá 1,4 tỷ đô la tại Singapore, nhưng áp lực tương tự có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh.
Theo các nhà phân tích phân tích, cuộc đấu quyền lực kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh đang khiến các nền kinh tế châu Á "đi trên dây" khi họ phải căng mình giữa rủi ro và cơ hội.
Sau cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 5/6, Trung Quốc đã đồng ý cấp phép xuất khẩu đất hiếm ở mức độ nhất định. Động thái này diễn ra trước đàm phán Mỹ - Trung về thương mại nối lại đầu tuần tới.
Quyết định dốc toàn lực ủng hộ ông Donald Trump của tỷ phú Elon Musk từ đầu đã không mấy hợp lý. Nhưng cách chia tay kiểu “đốt sạch mọi thứ” với ông Trump còn khó hiểu hơn nữa.