Thứ bảy, 27/07/2024

Đầu tư công được đẩy mạnh, lợi nhuận quý III của nhiều DN ngành thép vẫn ảm đạm

17/10/2023 10:50 AM (GMT+7)

Một loạt doanh nghiệp (DN) ngành thép vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với các khoản thua lỗ so với cùng kỳ, dù thời gian gần đây Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Đầu tư công được đẩy mạnh, lợi nhuận quý III của nhiều DN ngành thép vẫn ảm đạm - Ảnh 1.

Hàng loạt DN ngành thép báo lỗ trong quý III/2023

Doanh nghiệp thép đua nhau báo lỗ

Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (Tisco - TIS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu đạt 2.414 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Thêm vào đó, giá vốn chiếm tỷ trọng lớn khiến lãi gộp của Tisco còn 34 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Ngoài ra, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng lần lượt 14% (43 tỷ đồng) và 36% (49 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

Nợ phải trả của TIS tăng gần 1.000 tỷ đồng so với con số đầu năm, lên 9.011 tỷ đồng. Như vậy, nợ phải trả hiện đang gấp 5,3 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó vay nợ tài chính hơn 4.500 tỷ đồng chiếm hơn 50% tổng vay nợ. Hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng từ 1.766 tỷ đồng lên 1.801 tỷ đồng.

Do đó, Tisco lỗ trước thuế 57 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 23 tỷ đồng. Đây là quý thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp này báo lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Tisco đạt 6.789 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh khiến doanh nghiệp lỗ trước thuế 193 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 18 tỷ đồng.

Tính đến hết quý III, tổng tài sản của Tisco tăng 5% so với đầu năm lên mức 10.691 tỷ đồng. Trong đó, hơn 6.543 tỷ đồng vẫn đang nằm dưới dạng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn II. Hiện, tổng giá trị đầu tư của dự án Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn II đã đạt 6.530 tỷ đồng.

Đầu tư công được đẩy mạnh, lợi nhuận quý III của nhiều DN ngành thép vẫn ảm đạm - Ảnh 2.

Thép Vicasa - VnSteel cũng ghi nhận thua lỗ trong quý III/2023

Trước Tisco, Thép Vicasa - VnSteel cũng ghi nhận thua lỗ trong quý III/2023. Theo đó, trong kỳ, Thép Vicasa - VnSteel ghi nhận doanh thu giảm mạnh còn 390 tỷ đồng lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 7 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí bán hàng, chi phí lãi và quản lý doanh nghiệp, Thép Vicasa - VnSteel báo lỗ 2,69 tỷ đồng sau thuế. Tuy vậy, con số này giảm đáng kể so với số lỗ 22 tỷ đồng trong quý II/2023.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Thép Vicasa - VnSteel báo lãi 3,5 tỷ đồng trong khi năm ngoái lỗ 12,5 tỷ đồng.

Tổng cộng tài sản tính đến cuối tháng 9 của Thép Vicasa - VnSteel là 386 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng từ 195 tỷ đồng lên 246 tỷ đồng. Nợ phải trả 197,8 tỷ đồng trong đó chủ yếu là vay nợ tài chính 137 tỷ đồng.

Thép Thủ Đức - VNSteel (UPCoM: TDS) trong quý III/2023 ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 327,4 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính ở mức 265 triệu đồng, giảm nhẹ 2,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính còn 3,2 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ở mức 2,3 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, Thép Thủ Đức - VNSteel báo lỗ 537,2 triệu đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 23,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Thép Thủ Đức - VNSteel ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 900 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng đạt 1,5 tỷ đồng, tăng hơn 135% so với cùng kỳ năm trước chỉ ở mức 657 triệu đồng.

9 tháng đầu năm, Thép Thủ Đức - VNSteel báo lãi trước thuế 1,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 15,8 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2023, tổng tài sản của Thép Thủ Đức - VNSteel ghi nhận 406,7 tỷ đồng, tăng 10% so với hồi đầu năm.

Tổng nợ phải trả của Thép Thủ Đức - VNSteel là 115,1 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm, trong đó, không ghi nhận các khoản vay và nợ thuê tài chính. Khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng từ 3,1 tỷ đồng lên 27,4 tỷ đồng. Khoản phải trả người lao động tăng 15% lên gần 20 tỷ đồng.

Mới chỉ 1 DN thép báo lãi

Ở chiều ngược lại, Công ty CP Thép Mê Lin (HNX: MEL) là DN ngành thép duy nhất tới thời điểm này công bố có lãi, mặc dù khoản lãi khá "mỏng" chỉ vài trăm triệu đồng.

Cụ thể, trong quý III/2023, Thép Mê Lin ghi nhận doanh thu đạt 183,6 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn tăng khiến biên lãi gộp giảm đáng kể còn 6% - tương ứng lợi nhuận gộp đi ngang mức 11,2 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính tăng lên mức 7,3 tỷ thì chi phí quản lý doanh nghiệp giảm về còn 2 tỷ đồng.

Sau trừ thuế phí, công ty báo lãi sau thuế 0,9 tỷ đồng. Đây cũng là quý lãi thứ 3 liên tiếp của doanh nghiệp thép này (đạt tổng cộng 4 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước).

Một DN khác cũng gây bất ngờ là Thép Pomina (HoSE: POM) khi DN này mới công bố BCTC bán niên 2023 đã soát xét.

Theo đó, Pomina ghi nhận lỗ ròng lên tới 504 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, trong khi cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2022 chỉ lỗ 23,087 tỷ đồng và đây là khoản lỗ kỷ lục mà doanh nghiệp thép này ghi nhận trong 6 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán của POM là Ernst & Young Việt Nam đã có ý kiến nhấn mạnh liên quan tới khoản lỗ thuần gần 505 tỷ đồng và khoản lỗ lũy kế 758 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2023. Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn ghi nhận 7.770 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 2, vượt quá lượng tài sản ngắn hạn gần 3.400 tỷ, tương ứng vốn lưu động bị âm 4.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 30/6/2023, Pomina ghi nhận khoản vay ngân hàng gần 6.266 tỷ đồng, trong đó 5.420 tỷ đồng là khoản vay ngắn hạn. Trong đó, nhiều khoản vay ngân hàng đã quá hạn thanh toán lãi và gốc với giá trị 2.200 tỷ đồng, không ít khoản vay khác cũng sắp đến hạn thanh toán vào đầu năm 2024.

Cùng với đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn có giá trị 922 tỷ đồng. Pomina đang trong quá trình làm việc với các nhà cung cấp để gia hạn thanh toán cho các khoản phải trả nói trên

Theo đơn vị kiểm toán, các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Thép Pomina.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Dám "khiêu vũ trong mưa gió", Sabeco đẩy cao lợi nhuận

Dám "khiêu vũ trong mưa gió", Sabeco đẩy cao lợi nhuận

Sabeco, chủ của thương hiệu Bia Sài Gòn, phải "khiêu vũ trong mưa gió" như lời của Tổng Giám đốc Tan Teck Chuan Lester thay vì chờ giông bão qua đi. Kết quả cho thấy lợi nhuận quý 2 vừa qua là đỉnh của 7 quý gần đây nhất.

HoSE yêu cầu Quốc Cường Gia Lai giải trình

HoSE yêu cầu Quốc Cường Gia Lai giải trình

Giá cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai tiếp tục giảm kịch sàn, còn 6.800 đồng/cổ phiếu sau khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 25 tháng 7.

Sacombank chuyển đổi một số dịch vụ từ ngày 1/8

Sacombank chuyển đổi một số dịch vụ từ ngày 1/8

Bắt đầu từ ngày 01/8/2024, Sacombank chuyển đổi một số dịch vụ, thông báo SMS sang Sacombank Pay đối với khách hàng cá nhân, chủ yếu là các dịch vụ đóng/mở khóa thẻ, đăng ký trả góp 0% và các thông báo như gia hạn thẻ, thông báo giao dịch bị lỗi, quà tặng điện tử...

30 tập đoàn hàng đầu Hồng Kông - Trung Quốc đến Việt Nam, muốn đầu tư ở nhiều lĩnh vực

30 tập đoàn hàng đầu Hồng Kông - Trung Quốc đến Việt Nam, muốn đầu tư ở nhiều lĩnh vực

Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) và khoảng 30 lãnh đạo doanh nghiệp và tập đoàn lớn sẽ đến Việt Nam, đặt vấn đề hợp tác nhiều lĩnh vực. Đoàn sẽ có buổi gặp gỡ thân mật với các đối tác tổ chức tại TP.HCM.

Lộ diện nhóm cổ đông lớn nhất tại Eximbank (EIB)

Lộ diện nhóm cổ đông lớn nhất tại Eximbank (EIB)

CTCP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) hiện là cổ đông lớn nhất tại Eximbank khi sở hữu tới hơn 85,5 triệu cổ phần, tương ứng 4,9% vốn điều lệ của nhà băng này.


HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam

HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Trong báo cáo phân tích mới nhất của HSBC về kinh tế Việt Nam, ngân hàng quốc tế này nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 lên 6,5% từ dự báo 6% cách đây một tháng.