Thứ sáu, 19/04/2024
kết quả tìm kiếm (67)
Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (18/1): Cơ hội từ giá cước vận tải biển tăng vọt sau sự kiện "biển Đỏ"

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (18/1): Cơ hội từ giá cước vận tải biển tăng vọt sau sự kiện "biển Đỏ"

Sự kiện "Biển Đỏ" có thể gây hiệu ứng gợn sóng đến hoạt động kinh doanh quý I/2024 của các doanh nghiệp xuất khẩu khi chi phí vận chuyển từ Việt Nam sang Mỹ/Châu Âu tăng hơn gấp đôi trong tháng 1/2024 so với tháng 12/2023. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội của các doanh nghiệp vận tải biển.

Các doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu trong quý I/2024 gặp áp lực vì chi phí vận tải

Các doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu trong quý I/2024 gặp áp lực vì chi phí vận tải

SSI Research dự báo, các doanh nghiệp xuất khẩu trong quý I/2024 có thể phải đối mặt với chi phí bán hàng cao hơn hoặc giá bán thấp hơn cho đến khi căng thẳng Biển Đỏ hạ nhiệt.

Tìm giải pháp gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP.HCM

Tìm giải pháp gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP.HCM

Đẩy mạnh đầu tư công và tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng,... là những giải pháp mà TP.HCM quyết liệt triển khai, với kỳ vọng giúp tăng trưởng cả năm của TP đạt 6-7%.

Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp

Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp

Các tổ chức xã hội về môi trường và doanh nghiệp đã góp phần làm thay đổi về nhận thức và hành động, chú trọng chuẩn hoá từ ban đầu, để từng bước khai thác được tín chỉ carbon trên thị trường quốc tế.

Điện Biên: Xuất khẩu lao động khi doanh nghiệp và chính quyền cùng vào cuộc

Điện Biên: Xuất khẩu lao động khi doanh nghiệp và chính quyền cùng vào cuộc

Mục tiêu năm 2023 Điện Biên sẽ đưa 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đến thời điểm này Điện Biên đã đưa được trên 177 người đi lao động ở Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc. Tuy nhiên theo đánh giá của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động thì lao động của Điện Biên còn yếu về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ.

"Vua tiêu" Phan Minh Thông: Tôi cô đơn khi bán cà phê nguyên chất ở Việt Nam

"Vua tiêu" Phan Minh Thông: Tôi cô đơn khi bán cà phê nguyên chất ở Việt Nam

Tôi hay bán cà phê cho khách hàng Đức, Italia thì thấy họ giữ nguyên hạt cà phê, không trộn bất cứ cái gì. Họ nói rằng bản thân hạt cà phê Việt Nam đã rất ngon. Giống như bạn ăn gạo ngon hàng ngày thì có cần trộn thêm gì đâu?

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (6/10): FMC của "ông lớn" trong TOP 3 DN xuất khẩu tôm được khuyến nghị mua

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (6/10): FMC của "ông lớn" trong TOP 3 DN xuất khẩu tôm được khuyến nghị mua

Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) là một trong ba doanh nghiệp xuất khẩu tôm hàng đầu Việt Nam, chiếm 5% giá trị xuất khẩu tôm của cả nước vào năm 2022. Trong phiên giao dịch hôm nay (6/10), mã chứng khoán FMC của DN này được nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị mua.

Hàng trăm container chuối, mít, sầu riêng bất ngờ bị 'tuýt còi' xuất Trung Quốc

Hàng trăm container chuối, mít, sầu riêng bất ngờ bị 'tuýt còi' xuất Trung Quốc

Hàng trăm container chuối, mít, sầu riêng, thanh long... được đưa ra cảng chuẩn bị xuất sang Trung Quốc nhưng doanh nghiệp bất ngờ nhận được công văn từ Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tạm dừng xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp tá hỏa không biết chuyện gì đang xảy ra.

Doanh nghiệp “đi chợ” để tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu

Doanh nghiệp “đi chợ” để tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu

Tham gia các hội chợ, triển lãm ở nước ngoài là cách tốt nhất để các doanh nghiệp xuất khẩu tìm kiếm đơn hàng trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Theo các chuyên gia, các sự kiện kết nối giao thương này đều hàm chứa cơ hội, nếu doanh nghiệp Việt Nam biết chủ động tiếp cận.

Xoài khổng lồ, bưởi thỏi vàng gây sốt tại TP.HCM, ai cũng muốn được chụp hình check-in

Xoài khổng lồ, bưởi thỏi vàng gây sốt tại TP.HCM, ai cũng muốn được chụp hình check-in

Nhiều loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam như xoài giống Úc khổng lồ, vú sữa, nho… tại Hội chợ Xuất khẩu TP.HCM được nhiều khách thích thú. Những trái bưởi thỏi vàng “Tài, Lộc” gây sốt khi nhiều người lần đầu tiên thấy chúng khi còn trên cây.