Thứ sáu, 29/03/2024

Độc đáo phiên chợ lấy lá làm tiền

13/02/2022 1:00 PM (GMT+7)

Chợ lá diễn ra vào dịp Nguyên tiêu 14, 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm ở Tây Ninh. Đến chợ, người mua hàng lấy lá cây làm tiền để mua hàng, người bán nhận lá làm may mắn.


Độc đáo của phiên chợ là chỉ lấy lá cây để mua thức ăn nho nhỏ, như: xôi, khoai luộc, cơm chay, nước giải khát, bánh mì, hủ tiếu xào, kẹo đậu phộng, bánh ú, bánh tét... Ai muốn mua món ăn nào chỉ việc đưa một chiếc lá cây (không phân biệt các loại lá) cho người bán, nhận món ăn và kèm theo đó là lời cảm ơn nhau, chúc nhau những lời tốt lành đầu năm mới. Đến chợ, người mua hàng lấy lá cây làm tiền để mua hàng, người bán nhận lá làm may mắn.

 

Độc đáo phiên chợ lấy lá làm tiền - Ảnh 1.

Người mua hàng lấy lá cây làm tiền để mua hàng, người bán nhận lá làm may mắn.

 


Mặc dù phiên chợ đã hình thành từ 2010 đến nay, nhưng không nhiều người biết tới. Người khởi xướng là bác sĩ Bùi Quốc Thái (Phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành), một thầy thuốc nam làm từ thiện.

Ban đầu, đây chỉ là một phiên chợ nhỏ, kiểu “buffet thức ăn” vào dịp Nguyên tiêu để bác sĩ Bùi Quốc Thái cùng anh em, bạn bè cùng vui sau một năm vất vả. Ngoài khoản chi phí cá nhân, bạn bè ông góp thêm, ai có gì góp nấy để buổi chợ phong phú thêm về thức ăn, thức uống và mang tính chất nội bộ.

Nhưng về sau, người tham gia ngày càng nhiều, các mặt hàng ngày càng phong phú, “chợ nhỏ” tự chuyển thành phiên chợ “mua lộc bán may”, “lấy lá làm tiền” để trao đổi hàng hoá trong đầu năm mới. Người tham gia quan niệm tiền cũng chỉ là vật phù du như chiếc lá, điều quan trọng con người phải sống chan hoà, lương thiện, biết quan tâm và yêu thương nhau.

Độc đáo phiên chợ lấy lá làm tiền - Ảnh 2.

Phiên chợ lấy lá làm tiền để mua lộc bán may

 


Độc đáo phiên chợ lấy lá làm tiền - Ảnh 3.

Người mua có thể dùng bất cứ loại lá nào để làm tiền mua hàng

 


Địa điểm tổ chức phiên chợ “lá” không cố định và chỉ diễn ra khoảng một giờ đồng hồ (khoảng 5 giờ 30 – 7 giờ sáng). Năm nay, chợ được tổ chức sớm hơn mọi năm những hai ngày, do trùng dịp thứ Bảy, Chủ nhật nên bà con có thể tham gia các phiên chợ lá hôm sau nếu lỡ dịp.

Phiên chợ đầu tiên được tổ chức vào ngày 12 tháng Giêng, dọc theo con đường nhỏ Nguyễn Quốc Gia (cửa 8 Chợ Long Hoa, Trung tâm thương mại Long Hoa bây giờ) với hơn 20 gian hàng. Người bán, người mua tấp nập, xúng xính áo dài, áo bà ba, gióng mây thúng tre đầy ắp bánh, trái cây, khoai, cơm, bún chay các loại, pha lẫn đó là tiếng nói cười vui vẻ, cùng những câu chuyện hài hước dân gian.

 

Độc đáo phiên chợ lấy lá làm tiền - Ảnh 4.

Bánh ít và các loại bánh được ưa chuộng mua bán tại chợ

 


Tham gia phiên chợ, người bán lẫn người mua cảm thấy vui và háo hức. Chị Nguyễn Thị Hồng Dung (41 tuổi) cho biết, nhiều ngày trước chị đã nôn nao chờ đến phiên chợ lá. Do năm 2021, phiên chợ tạm hoãn vì dịch bệnh COVID-19. Phiên chợ này, chị dắt theo con trai 6 tuổi tham gia để cho bé biết nét độc đáo của phiên chợ đặc biệt này.

Còn bà Dương Thị Diên Hồng (55 tuổi) cũng không giấu niềm vui khi tham gia phiên chợ lá. “Tôi nghe chợ lá đã lâu, nay mới được tham gia. Đến nay thật vui, cảm thấy những bộn bề, áp lực cuộc sống tiền nong như tan biến hết. Theo tôi, đây là nét văn hoá truyền thống cần được giữ gìn và tổ chức hàng năm vào dịp lễ tết, không chỉ tổ chức ở Hoà Thành, mà là những nơi khác nữa, để tạo môi trường sinh hoạt cộng đồng vui tươi, ấm cúng, hạnh phúc hơn trong cộng đồng người Việt Nam mình”.

Độc đáo phiên chợ lấy lá làm tiền - Ảnh 5.

Năm nay, chợ được tổ chức sớm hơn mọi năm những hai ngày, do trùng dịp thứ Bảy, Chủ nhật nên bà con có thể tham gia các phiên chợ lá hôm sau nếu lỡ dịp.

 


Độc đáo phiên chợ lấy lá làm tiền - Ảnh 6.

Ai đến đây mua hàng cũng mang theo một chùm lá để làm tiền

 


Độc đáo phiên chợ lấy lá làm tiền - Ảnh 7.

Mỗi trái ổi có giá trị là một chiếc lá may mắn

 


Chị Dương Thị Hồng, một nhân viên ngân hàng cũng náo nức tham gia “bán bánh” trong phiên chợ lá năm nay, chị hồ hởi: “Ngay từ sáng sớm em đã chuẩn bị tham gia bán bánh cùng các cô, các chị để mọi người lấy lộc đầu năm. Đây là lần đầu tiên em tham gia phiên chợ. Tôi cảm thấy rất vui, vì làm được việc tốt, và chia sẻ với người xung quanh”.

Không chỉ người dân trong tỉnh, phiên chợ lá cũng có đông đảo người dân ở các tỉnh tham gia. Chị Dương Tuyết Trinh từ Cà Mau lên Tây Ninh tham gia gói bán bánh chưng, bánh ít trong phiên chợ lá. Chị chia sẻ: “Năm nào tôi cũng tham gia chợ lá. Năm rồi không tổ chức vì dịch bệnh cũng hơi buồn, nhưng năm nay, tôi đã chuẩn bị từ rất sớm, cùng anh chị, bạn bè tham gia. Hôm nay là phiên chợ đầu, tôi bán hết 2 thúng bánh chưng và bánh ít, tôi sẽ tiếp tục tham gia các phiên chợ sau”.

Phiên chợ lá được tổ chức không chỉ là một điểm vui chơi, ẩm thực mà còn là nơi để con người cùng nhau giao lưu những tiếng cười. Bởi nơi này chỉ có nụ cười tươi vui, sự hớn hở háo hức người lớn, trẻ nhỏ, có lẽ, không một ai nghĩ đến chuyện hơn thua được mất khi tham gia phiên chợ, ít nhất cho đến khi chợ tan. Một phiên chợ của những nụ cười và lòng nhân ái.

 

Độc đáo phiên chợ lấy lá làm tiền - Ảnh 8.

Bán gần nửa rổ khoai môn được một bịch lá

 


Độc đáo phiên chợ lấy lá làm tiền - Ảnh 9.

Người bán thu được rất nhiều lá lộc đầu năm

 


Dù chỉ diễn ra sau khoảng một giờ, nhưng mặt bằng phiên chợ luôn sạch sẽ, gọn gàng, không vương vãi bụi rác như chưa từng có một buổi họp chợ nào.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Sắp có xe đón khách từ khu trung tâm mua sắm, vui chơi đến sân bay Tân Sơn Nhất

Sắp có xe đón khách từ khu trung tâm mua sắm, vui chơi đến sân bay Tân Sơn Nhất

Xe sẽ đón khách tại các điểm vui chơi, tham quan, mua sắm trong nội đô đến sân bay Tân Sơn Nhất, giúp người dân và du khách thuận tiện hơn trong việc đi lại.

Hàng hiệu đắt tiền nhưng mới nhìn giống như giấy vệ sinh, băng dính

Hàng hiệu đắt tiền nhưng mới nhìn giống như giấy vệ sinh, băng dính

Các nhà thiết kế nổi tiếng đã thể hiện sự sáng tạo vô biên khi đưa những món đồ dùng hàng ngày thành sản phẩm thời trang xa xỉ.

Ra mắt gần 100 năm, mẫu túi xách này vẫn đang được bán rất chạy

Ra mắt gần 100 năm, mẫu túi xách này vẫn đang được bán rất chạy

Túi Speedy là một trong những thiết kế mang tính nhận biết cao nhất của Louis Vuitton, được minh tinh Audrey Hepburn vô cùng yêu thích.

Ngành đường sắt tung nhiều khuyến mãi kích cầu dịp thấp điểm

Ngành đường sắt tung nhiều khuyến mãi kích cầu dịp thấp điểm

Ngành đường sắt đang triển khai nhiều khuyến mãi, giảm giá vé để kích cầu đi lại của người dân trong giai đoạn thấp điểm trước và sau lễ 30/4.

Thị phần mỹ phẩm Việt còn khiêm tốn

Thị phần mỹ phẩm Việt còn khiêm tốn

Báo cáo từ Nielsen cho hay, mức chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam đối với mỹ phẩm không nhiều, nhưng đang tăng dần theo thời gian. Chi phí trung bình mà một phụ nữ Việt Nam dành cho mua sắm mỹ phẩm đang ở mức 500.000 - 700.000 đồng/tháng...

Vài cách giúp phục hồi làn da sau Tết

Vài cách giúp phục hồi làn da sau Tết

Chúng ta trong những ngày nghỉ Tết có xu hướng thức khuya và ăn nhiều đồ cay nóng. Hãy chú ý những cách dưới đây để giúp làn da khỏe hơn nhé.