Thứ năm, 28/03/2024

Dự báo khách đến Đà Lạt dịp 30/4 tăng vọt, nhiều khách sạn và homestay ‘cháy’ phòng

19/04/2022 8:36 AM (GMT+7)

Lễ 30/4 và 1/5 sắp tới trùng với thời điểm Lâm Đồng tổ chức tuần lễ du lịch vàng 2022 với nhiều chương trình hoạt động hấp dẫn, do đó dự báo thu hút hơn 180.000 lượt khách, tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo khách đến Đà Lạt dịp 30/4 tăng vọt, nhiều khách sạn và homestay ‘cháy’ phòng - Ảnh 2.

Chợ đêm Đà Lạt thường đông nghẹt khách dịp lễ, Tết

Ngày 18/4, ông Lê Anh Kiệt - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin (VH-TT) TP Đà Lạt cho biết cùng với chuỗi hoạt động hấp dẫn thuộc sự kiện Tuần lễ du lịch vàng Lâm Đồng 2022 (sẽ được tổ chức từ ngày 23-30/4), TP Đà Lạt dự kiến đón hơn 180.000 lượt khách tham quan dịp nghỉ lễ 30/4; trong đó, khách lưu trú 140.000 lượt, khách quốc tế ước đạt 1.500 lượt...

Dự báo khách đến Đà Lạt dịp 30/4 tăng vọt, nhiều khách sạn và homestay ‘cháy’ phòng - Ảnh 4.

Quảng trường Lâm Viên cũng thu hút rất đông du khách

Cũng theo ông Kiệt, lượng khách đến Đà Lạt dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay dự kiến tăng khoảng 135% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước nguy cơ có hiện tượng quá tải trong thời gian đầu của dịp nghỉ lễ do khách đến quá đông cùng thời điểm, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo du khách nên chuẩn bị kỹ cho kỳ nghỉ; đặc biệt, nên đặt phòng khách sạn trước khi khởi hành.

UBND TP Đà Lạt cho biết thành phố có 35.000 phòng khách sạn và homestay. Các khách sạn từ 3 sao trở lên dự kiến sẽ đầy khách trong khoảng 1 tuần tới.

Dự báo khách đến Đà Lạt dịp 30/4 tăng vọt, nhiều khách sạn và homestay ‘cháy’ phòng - Ảnh 6.

Nhiều khách sạn có gắn sao, view đẹp được du khách ưu tiên lựa chọn

Theo ông Lê Anh Kiệt, Đà Lạt hiện có hơn 2.230 cơ sở lưu trú với trên 29.000 phòng ngủ, 46.600 giường, có thể đón tiếp khoảng 50.000 du khách cùng lúc.

Vào những dịp lễ, tết, trung bình các khách sạn tại Đà Lạt đều đạt 90% công suất. Hiện một số khách sạn có gắn sao ở TP Đà Lạt đã báo hết phòng nên du khách hãy đặt phòng sớm để có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

Trưởng phòng VH-TT TP Đà Lạt lưu ý du khách nên đặt phòng qua các kênh uy tín vì trong những kỳ nghỉ lễ vừa qua, nhiều du khách phản ánh tình trạng facebooker lập ra các mạng ảo, trung gian, nhận tiền của du khách nhưng không bố trí được phòng nghỉ. Thậm chí, một số đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của người đặt phòng khách sạn.

Khi gặp các vấn đề bức xúc về du lịch trên địa bàn, du khách hãy gọi đến số điện thoại đường dây nóng 0912.903.178 của Phòng VH-TT Đà Lạt để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết.

Dự báo khách đến Đà Lạt dịp 30/4 tăng vọt, nhiều khách sạn và homestay ‘cháy’ phòng - Ảnh 8.

Thác Datanla thu hút đông du khách vì thắng cảnh đẹp và có nhiều dịch vụ du lịch mạo hiểm

Sở VH-TT&DL cho hay hiện nhiều khu, điểm du lịch, nhà hàng, quán cà phê lớn ở Lâm Đồng đang ráo riết huấn luyện nhân viên làm việc cường độ cao, tuyển thêm người làm bán thời gian với mức lương gấp đôi ngày thường.

Dự báo khách đến Đà Lạt dịp 30/4 tăng vọt, nhiều khách sạn và homestay ‘cháy’ phòng - Ảnh 10.

Du khách xếp hàng để check in với "bàn tay phật"

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng Nguyễn Viết Vân, các đơn vị tổ chức tour sẽ kết nối chặt hơn với các đơn vị tổ chức ca nhạc, du lịch thể thao mạo hiểm… để tăng trải nghiệm cho du khách và giúp giảm tải ở các điểm tham quan, du lịch nổi tiếng.

Dự báo khách đến Đà Lạt dịp 30/4 tăng vọt, nhiều khách sạn và homestay ‘cháy’ phòng - Ảnh 12.

Đêm nhạc giữa núi đồi Đà Lạt

Công an TP Đà Lạt cho biết sẽ huy động tối đa nhân lực để điều tiết giao thông tại các điểm giao ở nội đô và trên các tuyến phố chính, cửa ngõ ra vào TP.Đà Lạt, đường đến các danh lam thắng cảnh, khu du lịch nổi tiếng… để giảm thiểu tình trạng ùn ứ xe cộ.

Theo Tiền Phong

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

"Ước mình cùng bay" - phim của người Việt, cho người Việt

"Ước mình cùng bay" - phim của người Việt, cho người Việt

Ngay cách gọi tên "phim của người Việt, cho người Việt" đã cho thấy bao trùm là một sự bảo thủ của người viết. Là vì giữa thời buổi hội nhập, giao thoa văn hóa và phương thức sáng tác càng hiện đại, càng góp phần đưa xã hội đi về phía tương lai mà bảo thủ là coi bộ hơi kì rồi, nhưng xin phép một lần vậy.

Cuối tuần này đến Tây Ninh xem bắn pháo hoa và màn trình diễn nghệ thuật 3D hấp dẫn

Cuối tuần này đến Tây Ninh xem bắn pháo hoa và màn trình diễn nghệ thuật 3D hấp dẫn

Tối 30/3, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với màn trình diễn 3D mapping và bắn pháo hoa dài 15 phút. Cùng ngày, du khách còn được tham gia lễ dâng đăng mừng Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh.

Cơm muối Hoàng cung và loạt món ăn tiến vua sắp được giới thiệu tại TP.HCM

Cơm muối Hoàng cung và loạt món ăn tiến vua sắp được giới thiệu tại TP.HCM

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon tại TP.HCM năm nay lần đầu quy tụ cơm muối Hoàng cung và nhiều món ăn tiến vua thời xưa, được trình diễn, phục vụ khách tham quan.

Việt Nam trong mắt xanh của giới siêu giàu nhưng chỉ 1% công ty lữ hành làm được điều này

Việt Nam trong mắt xanh của giới siêu giàu nhưng chỉ 1% công ty lữ hành làm được điều này

Hiện nay, chỉ khoảng 60 doanh nghiệp du lịch lữ hành Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ cho giới siêu giàu, theo ông Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM.

Gần 400 tour, dịch vụ… giá siêu ưu đãi tại Ngày hội Du lịch TP.HCM

Gần 400 tour, dịch vụ… giá siêu ưu đãi tại Ngày hội Du lịch TP.HCM

Ngày hội Du lịch TP.HCM diễn ra vào đầu tháng 4 tới. Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, hiện có gần 400 sản phẩm, dịch vụ du lịch của các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan… đăng ký tung khuyến mãi, ưu đãi phục vụ người dân, du khách tham quan.

Lạ lùng người Việt đi du lịch chỉ để ngủ

Lạ lùng người Việt đi du lịch chỉ để ngủ

Khảo sát gần đây của Booking.com cho thấy 67% du khách Việt Nam đang tìm kiếm các kỳ nghỉ dưỡng “chỉ để ngủ” trong năm 2024.