Hà Nội duyệt làm tuyến đường rộng 25m nối Chiến Thắng kéo dài đến Nguyễn Xiển - Xa La
Hoàng Thành
14/05/2025 9:55 AM (GMT+7)
Hà Nội chính thức phê duyệt phương án xây dựng tuyến đường rộng 25m, 4 làn đường kết nối đường Chiến Thắng kéo dài với đường Nguyễn Xiển - Xa La, góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực phía Nam.
Phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường nối từ đường Chiến Thắng kéo dài đến đường Nguyễn Xiển - Xa La
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2399/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường nối từ đường Chiến Thắng kéo dài đến đường Nguyễn Xiển - Xa La, tỷ lệ 1/500.
Theo Quyết định, phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường nối từ đường Chiến Thắng kéo dài đến đường Nguyễn Xiển - Xa La, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định thuộc địa bàn các xã: Thanh Liệt và Tân Triều (huyện Thanh Trì).
Tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La đi qua địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Hướng tuyến phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 6665.
Cụ thể, điểm đầu tuyến giao với tuyến đường quy hoạch 15m (điểm 1); điểm cuối tuyến giao với tuyến đường Nguyễn Xiển-Xa La (điểm 4); chiều dài tuyến khoảng 0,9km; quy mô mặt cắt ngang 25m, thành phần mặt cắt ngang gồm: lòng đường 4 làn xe chạy rộng 15,0m, vỉa hè hai bên rộng 2x5m.
UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Xác nhận hồ sơ phương án, vị trí tuyến đường nối từ đường Chiến Thắng kéo dài đến đường Nguyễn Xiển - Xa La, tỷ lệ 1/500 phù hợp với nội dung Quyết định này.
UBND huyện Thanh Trì được giao chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố, bàn giao hồ sơ phương án, vị trí tuyến đường nối từ đường Chiến Thắng kéo dài đến đường Nguyễn Xiển - Xa La, tỷ lệ 1/500 được UBND Thành phố phê duyệt cho UBND các xã Thanh Liệt, Tân Triều để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường; đồng thời, cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch song song với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.
48 dự án nhà ở thương mại tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua vừa được UBND TP.HCM công bố. Theo đó, số lượng dự án được công bố lần này tăng cao so với các đợt trước đó.
TP.HCM đang bước vào giai đoạn mới với kỳ vọng thiết lập mặt bằng giá nhà ở hợp lý hơn, đặc biệt tại các khu vực vừa được sáp nhập. Tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia, giá bất động sản TP.HCM vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt.
Dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình (TP.HCM) với tổng diện tích sàn gần 30.000 m2, dự kiến cung cấp hơn 200 căn hộ phục vụ người dân vừa chính thức được khởi công.
Sáng 19/8, tại TP Đà Nẵng đã khởi công siêu dự án gần 80.000 tỷ đồng, dự án Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown).
48 dự án nhà ở thương mại tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua vừa được UBND TP.HCM công bố. Theo đó, số lượng dự án được công bố lần này tăng cao so với các đợt trước đó.
TP.HCM đang bước vào giai đoạn mới với kỳ vọng thiết lập mặt bằng giá nhà ở hợp lý hơn, đặc biệt tại các khu vực vừa được sáp nhập. Tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia, giá bất động sản TP.HCM vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt.
Dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình (TP.HCM) với tổng diện tích sàn gần 30.000 m2, dự kiến cung cấp hơn 200 căn hộ phục vụ người dân vừa chính thức được khởi công.
Sáng 19/8, tại TP Đà Nẵng đã khởi công siêu dự án gần 80.000 tỷ đồng, dự án Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown).