Thứ sáu, 29/03/2024
kết quả tìm kiếm (39)
Khuyến khích tiêu dùng và lan tỏa giá trị của hàng Việt

Khuyến khích tiêu dùng và lan tỏa giá trị của hàng Việt

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan đã nhận định, việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong ngành nông nghiệp cần được triển khai mạnh mẽ và sâu rộng hơn, từ đó lan tỏa hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân.

Làm gia vị phở, bún... bán cho Nhật, mỗi tháng kiếm trên 1 tỉ đồng

Làm gia vị phở, bún... bán cho Nhật, mỗi tháng kiếm trên 1 tỉ đồng

Hàng năm Việt Nam xuất khẩu nhiều gia vị thô như quế, hồi, đinh hương, thảo quả…nhưng để phát triển tăng giá trị gia vị thô phải chuyển hóa sản xuất từ bếp ăn thành sản phẩm đóng gói

Hà Tĩnh giới thiệu mực tươi ăn liền nâng tầm hải sản miền Trung

Hà Tĩnh giới thiệu mực tươi ăn liền nâng tầm hải sản miền Trung

Những sản phẩm mực tươi ngon tại vùng biển Hà Tĩnh được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản mang đến cho người tiêu dùng thêm sự lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam".

Đã có "bước đệm" để đưa nông sản Việt ra thế giới

Đã có "bước đệm" để đưa nông sản Việt ra thế giới

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) cho biết một điểm rất quan trọng của chương trình HVNCLC - Chuẩn hội nhập là đã xây dựng được một tiêu chuẩn bước đệm giữa VietG.A.P và GlobalG.A.P để đưa nông sản Việt Nam thâm nhập vào thị trường thế giới.

Cần xây dựng tiêu chuẩn cho nông sản Việt trên thị trường quốc tế

Cần xây dựng tiêu chuẩn cho nông sản Việt trên thị trường quốc tế

Nông sản Việt Nam phong phú, đa dạng, rất được thị trường thế giới ưa chuộng, nhưng giá trị mang lại chưa cao vì sản xuất còn manh mún, chưa theo quy trình tiêu chuẩn.

Cơ cấu hàng Việt Nam xuất khẩu sang Singapore tương đối bền vững

Cơ cấu hàng Việt Nam xuất khẩu sang Singapore tương đối bền vững

Theo Bộ Công Thương, thời gian qua cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam sang thị trường Singapore tương đối bền vững với các mặt hàng có kim ngạch cao.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Mỗi kiều bào ăn, bán một nông sản Việt Nam cũng là yêu nước

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Mỗi kiều bào ăn, bán một nông sản Việt Nam cũng là yêu nước

Chia sẻ với các kiều bào tại Diễn đàn "Kết nối doanh nghiệp kiều bào, thúc đẩy thương mại và đầu tư ngành nông nghiệp", Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cho rằng: “Tình yêu nước đơn giản lắm. Mỗi người ăn một nông sản, bán được một nông sản của bà con nông dân là chúng ta đã yêu quê hương, yêu nước rồi".

Xuất nhập khẩu đang tốt, nhưng không thể chủ quan

Xuất nhập khẩu đang tốt, nhưng không thể chủ quan

Bước vào đầu năm 2022, hoạt động xuất nhập khẩu đã cho thấy những tín hiệu khởi sắc. Thậm chí, trong 9 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần vừa qua, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước vẫn tăng mạnh tới 83% so với dịp Tết Tân Sửu năm 2021.

Hàng Việt Nam có nhiều dư địa xuất khẩu sang Nga

Hàng Việt Nam có nhiều dư địa xuất khẩu sang Nga

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong 11 tháng năm 2021 đạt 4,97 tỷ USD, tăng 12,07% so cùng kỳ năm 2020, chiếm 0,83% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với thế giới.

Niềm tin của người tiêu dùng vào hàng Việt ngày càng cao

Niềm tin của người tiêu dùng vào hàng Việt ngày càng cao

Theo Bộ Công Thương, đến nay hàng Việt đã chiếm trên 90% trong các cơ sở phân phối của doanh nghiệp trong nước, tại các hệ thống siêu thị nước ngoài ở Việt Nam chiếm từ 60% đến 96%. Đối với kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt tại chợ, cửa hàng tiện lợi chiếm từ 60% trở lên.