Thứ sáu, 17/05/2024

Khách du lịch đổ xô đến New York để xem "linh vật" mang danh kẻ phá hoại

08/10/2023 7:15 AM (GMT+7)

Ngày xưa, người ta ráo riết tìm chuột để diệt. Ngày nay, lại có thêm cuộc rượt đuổi mới, tìm chuột để... ngắm.

Tờ New York Post có bài viết: "Khách du lịch đến thành phố New York đang tìm kiếm trải nghiệm đích thực tham gia các chuyến tham quan chuột vào đêm khuya".

Quả thực, đó là điều mà chính các nhà chức trách ngành du lịch ở thành phố hoa lệ bậc nhất thế giới này cũng khó có thể tưởng tượng được. Bởi ai mà ngờ được, loài sinh vật ví như "kẻ thù" của thành phố giờ lại là thứ góp phần thúc đẩy ngành du lịch.

Khách du lịch đổ xô đến New York để xem "linh vật" mang danh kẻ phá hoại - Ảnh 1.

Nhưng đúng là, khách du lịch đang đổ xô đến Big Apple (biệt danh của thành phố New York) để tận mắt nhìn thấy những con chuột với số lượng đang bùng nổ ở đây. Và các hướng dẫn viên du lịch đang dần phải điều chỉnh tour của mình để giới thiệu về những "cư dân bản xứ tinh tường nhất thành phố" cho du khách.

Kenny Bollwerk là một hướng dẫn viên giúp du khách có những chuyến tham quan chuột về đêm trên các tuyến đường gần trung tâm Rockefeller hay ở Flushing và Sunnyside, Queens.

Kenny nói: "Chuột giống như 'linh vật' của thành phố New York. Mọi người muốn tận mắt nhìn thấy chúng".

Những chuyến dẫn khách tham quan của Kenny bao gồm các "địa bàn hoạt động" của chuột, chẳng hạn như vỉa hè và công trường xây dựng bị phá hủy, nơi loài gặm nhấm chui rúc dưới hàng rào, len lỏi qua các vết nứt trên vỉa hè, lùng sục các nhà hàng ở Sunnyside và Forest Hills. Ở những nơi đó, rác thải chất đống cao và các lán ăn uống ngoài trời bị bỏ hoang trở thành nơi ẩn náu lý tưởng của loài gặm nhấm.

Khách du lịch đổ xô đến New York để xem "linh vật" mang danh kẻ phá hoại - Ảnh 2.

Anh cũng thường phát trực tiếp trên tài khoản mạng xã hội TikTok của mình khi khám phá những khu vực có nhiều chuột trong thành phố. Các livestream của anh thu hút số lượng người xem lên tới 10.000 người cùng lúc.

Kenny không phải là người duy nhất biết tận dụng loài gặm nhấm này để làm du lịch. Luke Miller, chủ sở hữu của Real New York Tours, bổ sung thêm một điểm dừng ở Công viên Columbus gần Khu Phố Tàu để cho khách du lịch được trải nghiệm cảm giác thấy "chuột New York".

Luke nói: “Chúng giống như những người nổi tiếng mới ở thành phố New York, vì tần suất hiện diện trên các mặt báo".

Khách du lịch đổ xô đến New York để xem "linh vật" mang danh kẻ phá hoại - Ảnh 3.

Cả Kenny và Luke đều đã nói chuyện với một số khách hàng tham gia tour tham quan chuột và được biết rằng một số vị khách đặc biệt đến New York chỉ để nhìn thấy chuột.

Vị khách du lịch tên Patrick Norris cho hay: "Tôi yêu thích chuột kể từ khi tôi bắt đầu xem Rattok. Nó khiến tôi muốn đến New York và tận mắt nhìn thấy khung cảnh thật để giải quyết những tò mò: Có gì đằng sau góc này?Cái gì đằng sau góc đó?". Patrick đã đến Big Apple vào đầu năm nay và thăm một công trường xây dựng trên Đại lộ Queens ở Sunnyside, nơi trú ẩn của chuột. “Thật tuyệt vời”, anh nói.

Aaron Lidwell và vợ đến từ Altoona, Pennsylvania (Mỹ), là những người đến New York chỉ để nhìn thấy chuột. Họ nói rằng: “Chuột là một trong những điều bạn nhất định phải thấy ở thành phố này”.

Cặp đôi đi cùng Kenny đến một công trường xây dựng, nơi có những cái đuôi chuột đang ló ra từ bên dưới ván ép tại một công trường xây dựng.

Khách du lịch đổ xô đến New York để xem "linh vật" mang danh kẻ phá hoại - Ảnh 4.

Trong khi hầu hết chúng bỏ chạy, Lidwell lại có phản ứng khác - anh đưa tay xuống và nhẹ nhàng kéo một vài chiếc đuôi dài của chúng, xách lên.

Không chỉ khách du lịch thích nhìn thấy những con chuột. David Fraticelli và cô con gái 12 tuổi Noelia đến từ khu Bronx, thuộc thành phố New York, thường xuyên tham gia các chuyến tham quan, và cô bé trở thành người thường xuyên xuất hiện trong các video TikTok của Kenny.

Quần thể chuột tăng theo cấp số nhântrong thời kỳ đại dịch nhờ có nơi ở rộng rãi và thức ăn từ các nhà ăn.

Khách du lịch đổ xô đến New York để xem "linh vật" mang danh kẻ phá hoại - Ảnh 5.

Ủy viên Sở Vệ sinh thành phố Jessica Tisch cho biết hồi đầu tháng này rằng bữa ăn ngoài trời “được thiết kế mà không có kế hoạch ngăn lũ chuột trở thành nơi kiếm ăn tuyệt vời của chúng”. Theo dữ liệu của Sở Y tế New York, đã có hơn 60.000 báo cáo về hoạt động của chuột trên toàn thành phố vào năm 2022 - tăng lên con số đáng kinh ngạc 102% so với năm 2021.

Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, đã có hơn 39.000 báo cáo về hoạt động của chuột ở New York. Các nhà chức trách thành phố đã phát động một cuộc đàn áp vào năm 2022, bao gồm các quy định mới về đảm bảo rác thải và thời gian vứt rác.

Thị trưởng Eric Adams - người đã công khai tuyên bố căm ghét chuột - đã ra thông báo vào tháng 4 rằng“sa hoàng chuột” Kathleen Corradi sẽ lãnh đạo nhiệm vụ tiêu diệt chúng.

Theo Phụ nữ Việt Nam


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Điện mặt trời áp mái tại các trụ sở công TP.HCM sẽ đạt hiệu quả cao

Điện mặt trời áp mái tại các trụ sở công TP.HCM sẽ đạt hiệu quả cao

Tổng số trụ sở các cơ quan, đơn vị ở TP.HCM có điện mặt trời áp mái là 440 trụ sở với tổng công suất lắp đặt 43,312MWp; dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng, theo ông Nguyễn Phương Duy, Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM.

Vì sao Việt Nam nên "hãm phanh" trong phân khúc khách sạn, resort hạng sang?

Vì sao Việt Nam nên "hãm phanh" trong phân khúc khách sạn, resort hạng sang?

Mỗi năm tại Việt Nam có đến gần 20 triệu phòng trống ở các khách sạn bốn và năm sao, theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank. Vì vậy, các chủ đầu tư cần đi chậm lại trong phân khúc này.

TP.HCM thúc đẩy phát triển năng lượng sạch từ hơn 11 triệu USD của USAID

TP.HCM thúc đẩy phát triển năng lượng sạch từ hơn 11 triệu USD của USAID

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Sở Công Thương TP.HCM hôm nay 17/5 tổng kết kết quả về hợp tác thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau 5 năm tại thành phố.

TP.HCM: Tạm giữ hơn 700 nhẫn, dây chuyền, lắc tay không rõ nguồn gốc

TP.HCM: Tạm giữ hơn 700 nhẫn, dây chuyền, lắc tay không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng tại thành phố và tạm giữ 719 sản phẩm vi phạm.

NHNN dự kiến cho kéo dài thời gian giãn nợ, hoãn nợ thêm 6 tháng

NHNN dự kiến cho kéo dài thời gian giãn nợ, hoãn nợ thêm 6 tháng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2024 thay vì chỉ đến cuối tháng 6/2024.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm sai phạm trên thị trường vàng

Thủ tướng: Xử lý nghiêm sai phạm trên thị trường vàng

Xử lý nghiêm sai phạm trên thị trường vàng, không để tỉ giá ảnh hưởng kinh tế vĩ mô; huy động ngay 100 nghìn tỷ đồng phục vụ các dự án trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đây là một số yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.