Thứ năm, 25/04/2024

Loạt công trình đang chắn biển Nha Trang

15/08/2022 6:00 PM (GMT+7)

Khoảng 10 km bờ biển ở trung tâm TP Nha Trang đang có 8 công trình, dự án chắn ngang. Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu rà soát toàn bộ, có phương án di dời cụ thể từng công trình.



Loạt công trình đang chắn biển Nha Trang - Ảnh 1.

Ngày 30/6 là thời hạn cuối cùng để chủ đầu tư dự án Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara chấm dứt hoạt động đón khách, trả lại bờ biển cho chính quyền sau gần 30 năm hình thành, tồn tại.


Loạt công trình đang chắn biển Nha Trang - Ảnh 2.

Đây là dự án đầu tiên nằm phía đông đường Trần Phú (TP Nha Trang) được di dời, trả lại bãi biển phục vụ cộng đồng. Ngay sau khi thu hồi dự án này, Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ các dự án, công trình hiện hữu ở phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang) để lên phương án di dời.


Loạt công trình đang chắn biển Nha Trang - Ảnh 3.

Tính từ danh thắng Hòn Chồng đến di tích lầu Bảo Đại (khoảng 10 km) đang có 9 công trình, dự án chắn ngang phía đông bờ biển Nha Trang. Trong ảnh, dự án Công viên Phù Đổng do Công ty TNHH Invest Park Nha Trang làm chủ đầu tư - nằm ngay cạnh dự án khu nghỉ mát Ana Mandara Nha Trang, chiếm gần 400 m bờ biển.


Loạt công trình đang chắn biển Nha Trang - Ảnh 4.

Sau 10 năm được giao dự án, chủ đầu tư đã xây dựng xong hạng mục nhà hàng, tầng hầm, cải tạo lại hồ bơi và một phần công viên trên tổng diện tích gần 23.000 m2 mặt đất và hơn 10.000 m2 dưới lòng đất để xây dựng công trình ngầm.


Loạt công trình đang chắn biển Nha Trang - Ảnh 5.

Trước dịch, nơi này là điểm đến hàng nghìn du khách quốc tế mỗi ngày. Vắng khách do dịch nên khu vực này trở nên nhếch nhác, chủ đầu tư treo biển ngưng đón khách nhiều năm nay.


Loạt công trình đang chắn biển Nha Trang - Ảnh 6.

Tiếp giáp với dự án Công viên Phù Đổng là khu dịch vụ nhà hàng bia tươi Louisiane Nha Trang.


Loạt công trình đang chắn biển Nha Trang - Ảnh 7.

Nhà hàng bia tươi Louisiane Nha Trang tồn tại ở phía đông đường Trần Phú gần 18 năm nay. Công trình này rộng hàng nghìn m2, gồm hạng mục nhà hàng bia tươi và hồ bơi.


Loạt công trình đang chắn biển Nha Trang - Ảnh 8.

Tương tự nhà hàng bia tươi Louisiane Nha Trang, khu Sailing Club rộng khoảng 2.400 m2 án ngữ phía đông đường Trần Phú.


Loạt công trình đang chắn biển Nha Trang - Ảnh 9.

Khu Sailing Club được cấp phép xây dựng, đi vào hoạt động gần 30 năm nay.


Loạt công trình đang chắn biển Nha Trang - Ảnh 10.

Tiếp đến là khu giải trí Bốn Mùa - E-land Four Seasons của Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang. Dự án này đi vào hoạt động từ năm 2014, chiếm khoảng 3.000 m2 bờ biển ngay trung tâm thành phố.


Loạt công trình đang chắn biển Nha Trang - Ảnh 11.

Nằm vị trí gần cuối đường Trần Phú - đoạn gần cầu Trần Phú, là công trình nhà nghỉ dưỡng 378 (Bộ Công an).


Loạt công trình đang chắn biển Nha Trang - Ảnh 12.

Về công trình này, Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo UBND tỉnh làm việc với Bộ Công an để thống nhất chủ trương di dời, trả lại bờ biển để địa phương này quy hoạch theo hướng phục vụ cộng đồng.

.
Loạt công trình đang chắn biển Nha Trang - Ảnh 13.

Cách cầu Trần Phú khoảng 300 m là công trình nhà hàng Thùy Dương của Công ty CP du lịch Thùy Dương, ở số 4, đường Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang).


Loạt công trình đang chắn biển Nha Trang - Ảnh 14.

Tiếp giáp với nhà hàng Thùy Dương là nhà hàng Yến Sào của Công ty quảng bá sản phẩm và hàng hàng Yến Sào Khánh Hòa.


Loạt công trình đang chắn biển Nha Trang - Ảnh 15.

Hai công trình nhà hàng này (khoanh đỏ) được xây dựng trên diện tích hàng nghìn m2 ở phía đông bờ biển Nha Trang và đi vào kinh doanh nhiều năm nay.


Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có kết luận đồng ý việc đề xuất lập đồ án thiết kế đô thị đối với khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang) theo định hướng phục vụ mục đích công cộng kết hợp với dịch vụ, nhưng ưu tiên phục vụ công cộng là chính.

Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo UBND tỉnh tiến hành rà soát toàn bộ công trình, dự án của các nhà đầu tư (kể cả của nhà nước, tư nhân) đang hoạt động, khai thác ở khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng.

Đối với các dự án chưa hết thời hạn cho thuê đất, Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị rà soát lại các thủ tục cho thuê đất trước đây để xử lý theo đúng quy định. Đối với các dự án đã hết thời hạn cho thuê đất, Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị có phương án xử lý từng trường hợp cụ thể đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

Do hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao) gặp quá nhiều vướng mắc, TP.HCM quyết định bỏ nhiều dự án BT, chuyển sang hình thức đầu tư khác.

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Ngôi nhà được gia chủ ví như một khu nghỉ dưỡng tại gia, là nơi "chữa lành" cho tâm hồn khi mọi không gian được bao quanh bởi cây xanh, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh.

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Ý kiến trên được chuyên gia quy hoạch và kiến trúc đô thị đưa ra sau khi có thông tin chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2 ở TP.HCM

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Tổ chức Quốc tế Skytrax vừa công kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024; trong đó, Việt Nam có 2 Cảng hàng không được vinh danh trong “Top 100 sân bay tốt nhất thế giới” là Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Đà Nẵng.

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương xem dịch vụ logistics là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển, giai đoạn 2024 - 2030, góp phần chuyển dịch tỷ lệ dịch vụ trong cơ cấu kinh tế năm 2025 đạt 28%.

Lý do lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ra thời hạn cho Tổng Công ty Tín Nghĩa

Lý do lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ra thời hạn cho Tổng Công ty Tín Nghĩa

UBND tỉnh Đồng Nai không thể để Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án nhiệt điện LNG đầu tiên tại Việt Nam – nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai. Theo kế hoạch, Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ lần lượt vận hành vào cuối năm 2024 và giữa năm 2025.