OPEC bất ngờ dự đoán nền kinh tế thế giới sẽ vững mạnh vào nửa cuối năm 2025
Phương Đăng (theo Reuters)
18/06/2025 7:30 AM (GMT+7)
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết, họ kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ duy trì sự vững vàng trong nửa cuối năm 2025. Đồng thời tổ chức này cũng điều chỉnh giảm dự báo về tăng trưởng nguồn cung dầu từ Mỹ và các nước ngoài nhóm OPEC+ trong năm 2026.
OPEC dự đoán nền kinh tế thế giới sẽ vững mạnh vào nửa cuối năm 2025. Ảnh minh họa: IT.
Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, OPEC không đề cập đến căng thẳng quân sự giữa Israel và Iran, song giữ nguyên dự báo về nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2025 và 2026. Báo cáo nhấn mạnh rằng, triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn tích cực bất chấp những lo ngại về thương mại.
Viễn cảnh một nền kinh tế toàn cầu ổn định, đồng thời tăng trưởng nguồn cung từ ngoài khối OPEC+ chậm lại, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để OPEC+ cân bằng thị trường dầu. Trong những năm gần đây, sự bùng nổ sản lượng dầu đá phiến của Mỹ cùng với các nhà sản xuất ngoài OPEC+ đã gây áp lực giảm giá dầu.
“Nền kinh tế toàn cầu đã vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm 2025. Nền tảng vững chắc này được kỳ vọng sẽ tiếp sức cho nửa cuối năm. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng sẽ có thể chậm lại nhẹ theo từng quý", OPEC nhận định.
Giá dầu đã bật tăng vào thứ Sáu tuần trước, tiệm cận mốc 80 USD/thùng, sau các cuộc không kích giữa Israel và Iran làm dấy lên lo ngại về nguồn cung khu vực. Trước đó, giá dầu chịu áp lực giảm do việc OPEC+ tăng sản lượng và chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo các nguồn tin của Reuters, một trong những động lực đằng sau việc OPEC+ quyết định tăng sản lượng mạnh tay hơn dự kiến trong các tháng 5, 6 và 7 là nhằm đối đầu trực diện với ngành dầu đá phiến Mỹ, qua đó giành lại thị phần.
Trong báo cáo, OPEC cho biết sản lượng dầu từ các quốc gia ngoài “Tuyên bố hợp tác” (tên gọi chính thức của nhóm OPEC+) dự kiến sẽ tăng khoảng 730.000 thùng/ngày trong năm 2026 – thấp hơn 70.000 thùng/ngày so với dự báo đưa ra hồi tháng trước.
Riêng với Mỹ, sản lượng dầu đá phiến (tight oil) dự kiến sẽ duy trì ở mức 9,05 triệu thùng/ngày vào năm 2026. Đây là một sự điều chỉnh giảm so với dự báo tháng 1/2025, vốn từng cho rằng con số này sẽ đạt 9,28 triệu thùng/ngày.
“Dự báo năm 2026 giả định rằng các nhà sản xuất Mỹ tiếp tục duy trì kỷ luật tài chính, cải thiện hiệu quả khoan và hoàn thiện giếng, tốc độ khoan chậm lại và sản lượng khí đốt kèm theo tăng lên ở các khu vực khai thác dầu đá phiến trọng điểm”, OPEC cho biết.
Sản lượng OPEC+ tăng nhẹ nhưng chưa đạt mức cam kết
Báo cáo cũng ghi nhận sản lượng dầu của nhóm OPEC+ trong tháng 5 tăng thêm 180.000 thùng/ngày, đạt tổng cộng 41,23 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, mức tăng thực tế này vẫn thấp hơn nhiều so với mức 411.000 thùng/ngày mà OPEC+ đã công bố trong kế hoạch tăng hạn ngạch tháng 5.
Sở dĩ có sự chênh lệch này là vì một số quốc gia, tiêu biểu như Iraq, đã tự nguyện cắt giảm sản lượng để bù đắp cho việc từng bơm vượt hạn ngạch trong các tháng trước.
Tại Kazakhstan, quốc gia đang chịu sức ép phải tuân thủ chặt hơn các hạn ngạch, sản lượng tháng 5 giảm 21.000 thùng/ngày, còn 1,803 triệu thùng/ngày – tuy vậy vẫn cao hơn hạn ngạch được phân bổ.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết, họ kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ duy trì sự vững vàng trong nửa cuối năm 2025. Đồng thời tổ chức này cũng điều chỉnh giảm dự báo về tăng trưởng nguồn cung dầu từ Mỹ và các nước ngoài nhóm OPEC+ trong năm 2026.
Thị trường toàn cầu vẫn tương đối ổn định giữa căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran, nhưng các chuyên gia cảnh báo tâm lý đó có thể thay đổi nhanh chóng nếu xung đột ảnh hưởng đến eo biển Hormuz.
Từ 15/5 đến 15/6, lực lượng quản lý thị trường đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Dự án Cung cấp suất ăn hàng không số 1 và Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 1 với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng vừa được khởi công tại sân bay Long Thành.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết, họ kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ duy trì sự vững vàng trong nửa cuối năm 2025. Đồng thời tổ chức này cũng điều chỉnh giảm dự báo về tăng trưởng nguồn cung dầu từ Mỹ và các nước ngoài nhóm OPEC+ trong năm 2026.
Thị trường toàn cầu vẫn tương đối ổn định giữa căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran, nhưng các chuyên gia cảnh báo tâm lý đó có thể thay đổi nhanh chóng nếu xung đột ảnh hưởng đến eo biển Hormuz.
Từ 15/5 đến 15/6, lực lượng quản lý thị trường đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Dự án Cung cấp suất ăn hàng không số 1 và Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 1 với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng vừa được khởi công tại sân bay Long Thành.