Cá nhân người viết xin bày tỏ lòng thương tiếc với gia đình, với cá nhân cháu Hạo Nam. Cuộc đời cháu quá ngắn trên cõi nhân thế này.
Thế nhưng, dư luận dường như chưa nhắc đến việc trách nhiệm thuộc về ai và có bị truy cứu, truy tố hay không? Phải chăng chúng ta còn quá thờ ơ với những kiểu "tai nạn" như thế này?
Một người lưu thông trên đường vướng dây điện, dây cáp bị tai nạn hoặc sụp vào hố công trình, ổ gà, ổ voi hoặc do đường quá xấu. Người ta sẽ đổ lỗi cho nạn nhân thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, không làm chủ tay lái… Từ một nạn nhân, họ bị biến thành thủ phạm, nguyên nhân gây ra tai nạn và tự chịu trách nhiệm.
Đáng ra, người ta phải nhắc đến trách nhiệm thuộc về ai? Đáng ra dây cáp, dây điện phải ở trên cao nhưng đơn vị quản lý thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra nên để rơi xuống ngang tầm người lưu thông. Đáng ra, công trình trên đường thì tổ chức thi công phải có trách nhiệm rào chắn cẩn thận, có biển báo hiệu, có người hướng dẫn, bảo vệ nhưng họ lờ đi hoặc làm sơ sài cho có để đối phó. Đáng ra, ổ gà, ổ voi, đường xấu, cơ quan giao thông công chánh phải có trách nhiệm sửa chữa, báo hiệu, nhưng họ mặc kệ.
Chưa thấy bất cứ ai hoặc khởi kiện hoặc được bồi thường bởi những cá nhân, tổ chức có trách nhiệm nêu trên. Trong khi những tổ chức này là người hưởng lợi từ dây cáp, dây diện hoặc nhận lương từ tiền thuế của chính người bị nạn.
Trong vụ cháu Hạo Nam, ngay lập tức, phải truy trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ thầu, cơ quan thi công. Công an phải khởi tố vụ án "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" để điều tra. Vì công trình phải rào chắn, phải có người trông coi… Đừng nói "Chúng tôi đã đặt cảnh báo: Không phận sự miễn vào". Biển báo đó không có hiệu lực với trẻ em (hoặc khiếm thị) và không phải là đã đủ trách nhiệm nên không phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tai nạn thương vong.
Đến lúc, chúng ta phải lên tiếng để các cá nhân hoặc tổ chức có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của họ, chính là sự an toàn tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta không phải bị gặp nạn, không phải bị xem là "thủ phạm" khi "tai nạn từ trên trời rơi xuống". Muốn an toàn thì cần quyết liệt với người chịu trách nhiệm, tổ chức chịu trách nhiệm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tây Ninh cần tập trung thực hiện 1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh nhằm triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Tây Ninh.
Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ lần 3 cần bàn, triển khai hiệu quả quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, với mục tiêu đưa kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, chất lượng và bền vững.
Một trận mưa lớn, diễn ra vào trưa nay tại một số quận, huyện của TP.HCM đánh dấu bắt đầu mùa mưa.
Khách du lịch nườm nượp đến TP.HCM từ đầu năm đến nay. 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu ngành du lịch thành phố ước khoảng 60.046 tỷ đồng.
UBND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Long An I và LNG Long An II với tổng công suất dự kiến 3.000 MW tại huyện Cần Giuộc.
Cao điểm lễ vừa qua, sản lượng khách qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sụt giảm, không đạt được sản lượng như dự báo. Theo đó, việc giá vé máy bay tăng cao được cho là một trong những nguyên nhân chính.