Với tư cách là tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu cho Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khẳng định không liên quan đến bất kỳ sản phẩm hợp tác đầu tư trái phiếu nào do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh chào bán.
Thị trường chứng khoán sáng nay 5-4 phản ứng không quá tiêu cực với thông tin tập đoàn Tân Hoàng Minh bị hủy 9 đợt phát hành trái phiếu trị giá hơn 10.000 tỉ đồng
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) năm 2022 được dự báo sẽ tiếp tục sôi động do cung cầu vẫn ở mức cao. Ngoài ra, nhiều quy định pháp lý nếu được thông qua cũng sẽ tác động mạnh đến kênh huy động vốn này, khiến thị trường TPDN bớt cảnh “vàng thau lẫn lộn”.
Vừa hạn chế tín dụng bất động sản, vừa kiểm soát chặt phát hành trái phiếu địa ốc được xem là giải pháp “kép” giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững hơn.
Thị trường bất động sản đã vượt qua 2 năm chịu tác động của dịch Covid-19 một cách ngoạn mục. Trong khi nhiều lĩnh vực “điêu đứng” vì dịch thì thị trường bất động sản vẫn tăng trưởng mạnh, nguồn vốn đổ vào rất dồi dào.
80% giá trị trái phiếu doanh nghiệp của ngành bất động sản dân cư, lên đến 100 nghìn tỷ đồng thuộc về các doanh nghiệp chưa niêm yết, với sức khỏe tài chính ở mức yếu kém đáng báo động. Thời điểm đáo hạn các trái phiếu này sẽ rơi vào giai đoạn 2023 – 2024 và khi đó vết rạn thị trường rất có thể xảy ra,
Trong nhóm các doanh nghiệp bất động sản (DN BĐS) phát hành lượng lớn trái phiếu trong 9 tháng đầu năm, ngoài những cái tên quen thuộc như Novaland, Vingroup, Hưng Thịnh… vẫn có những cái tên khá lạ như Osaka Garden, GoldenHill…
Trong 9 tháng đầu năm 2021, các công ty bất động sản (BĐS) phát hành 172.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp thì có hơn 80% thuộc về các doanh nghiệp chưa niêm yết. Đáng nói, năng lực trả nợ vay của các đơn vị phát hành bất động sản chưa niêm yết hiện đang rất yếu.
Phát hành trái phiếu để phát triển dự án, đặc biệt là M&A dự án là đúng đắn và cũng là cơ hội với nhiều doanh nghiệp (DN) có năng lực quản trị dòng tiền tốt. Tuy nhiên, với các DN sức khỏe tài chính yếu, hoặc không minh bạch, thì rủi ro cho nhà đầu tư.
Thị trường bất động sản đang diễn ra cuộc đua gọi vốn để sẵn sàng cho chiến lược kinh doanh mới hậu dịch Covid-19. Hình thức gọi vốn nổi bật vẫn là trái phiếu và mua bán - sáp nhập (M&A).