TP.HCM sẽ bổ sung nhiều khu công nghiệp vào quy hoạch
Gia Linh
13/05/2025 7:00 PM (GMT+7)
Giai đoạn 2021 – 2030, TP.HCM sẽ quy hoạch bổ sung 14 khu công nghiệp mới với tổng diện tích 3.833 ha, tập trung phát triển theo mô hình khu công nghiệp chất lượng cao.
Liên quan đến vấn đề phát triển khu công nghiệp, tại
hội nghị công bố quy hoạch các khu công nghiệp TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm
2050 và giải pháp thu hút đầu tư năm 2025, Ban
Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) cho biết TP.HCM đang có kế hoạch chuyển đổi, đầu tư nhiều
khu công nghiệp.
Ông Phạm Thanh Trực - Phó trưởng ban HEPZA cho biết theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 1711/QĐ-TTg, TP.HCM sẽ phát triển thêm 14 khu công nghiệp mới với tổng
diện tích 3.833 ha, nâng tổng số khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn lên
36 khu với quy mô hơn 8.369 ha.
HEPZA cho biết đơn vị đang
phối hợp các công ty hạ tầng thí điểm chuyển đổi 5 khu chế xuất, khu công nghiệp
trên địa bàn. Bao gồm:
Tân Thuận, Hiệp Phước, Tân Bình, Cát Lái và Bình Chiểu, với định hướng chuyển
sang khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp
- đô thị - dịch vụ và trung tâm logistics.
TP.HCM dự kiến đầu tư 14 khu công nghiệp mới với tổng diện tích 3.833 ha. Ảnh: Gia Linh
TP.HCM dự kiến đầu tư 14 khu công nghiệp mới
với tổng diện tích 3.833 ha. Cụ thể, chiến lược phát triển các khu công nghiệp
của TP.HCM trong thời gian tới như sau: Trong giai đoạn
2025 - 2027, đầu tư 4 khu công nghiệp Phạm Văn Hai I, Phạm Văn Hai II, Vĩnh Lộc
3 và Nhị Xuân.
Cụ thể, chiến lược phát triển các khu công nghiệp
của TP.HCM trong thời gian tới như sau: Trong giai đoạn
2025 - 2027, đầu tư 4 khu công nghiệp Phạm Văn Hai I, Phạm Văn Hai II, Vĩnh Lộc
3 và Nhị Xuân.
Giai đoạn 2027 - 2030, đầu
tư 5 khu công nghiệp An Phú, Trung An, Lê Minh Xuân 4, Phạm Văn Hai III và Hiệp
Phước 3.
Giai đoạn 2030 - 2033 đầu
tư thêm 5 khu công nghiệp gồm Tân Phú Trung 2, Tân Phú Trung 3, Tân Phú Trung
4, Bình Khánh 1 và Bình Khánh 2.
Các chuyên gia đánh giá, việc chuyển đổi các khu chế xuất và khu công nghiệp theo chiều sâu; tái cơ cấu theo hướng công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là nhiệm vụ trọng tâm được TP.HCM ưu tiên. Điều này sẽ giúp hàng trăm ngàn công nhân, người lao động có việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay, các dự án khu công nghiệp tại TP.HCM vẫn còn gặp nhiều khó khăn để triển khai. Trong đó, các vướng mắc quan trọng nhất là việc giải phóng mặt bằng, vướng tài sản công, đầu thầu chọn nhà đầu tư, vấn đề chuyển đổi mô hình khu công nghiệp... Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.
TP.HCM sẽ bố trí tổng quỹ đất 1.400 ha để phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, khoảng 661 ha đất là 116 dự án nhà ở xã hội đang triển khai và khoảng 739 ha được nghiên cứu phân bổ trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung.
Chung cư xã hội hot nhất Đà Nẵng, chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 được phép mở bán, thông tin vừa được Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cung cấp.
Theo các chuyên gia, lượng giao dịch, mua bán nhà đất khu vực phía Nam thời gian qua có dấu hiệu giảm nhiệt, nguyên nhân vì giá bán neo cao và tâm lý thăm dò thị trường của nhà đầu tư.
TP.HCM sẽ bố trí tổng quỹ đất 1.400 ha để phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, khoảng 661 ha đất là 116 dự án nhà ở xã hội đang triển khai và khoảng 739 ha được nghiên cứu phân bổ trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung.
Chung cư xã hội hot nhất Đà Nẵng, chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 được phép mở bán, thông tin vừa được Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cung cấp.
Theo các chuyên gia, lượng giao dịch, mua bán nhà đất khu vực phía Nam thời gian qua có dấu hiệu giảm nhiệt, nguyên nhân vì giá bán neo cao và tâm lý thăm dò thị trường của nhà đầu tư.