Vì sao mặt bằng khu trung tâm TP.HCM mỏi mòn chờ khách thuê
Gia Linh
23/06/2025 4:30 PM (GMT+7)
Nhiều mặt bằng tại đất “vàng” trung tâm TP.HCM như Đồng Khởi, Lý Tự Trọng… (quận 1) đang đóng cửa tìm khách. Phía bên ngoài, giấy tờ liên hệ cho thuê mặt bằng dán chi chít làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
Mặt bằng khu vực trung tâm TP.HCM đóng cửa chờ khách
Dù bối cảnh nền kinh tế có nhiều dấu hiệu phục hồi, nhiều mặt bằng nhà phố tại TP.HCM
vẫn đang “bỏ trống”. Thậm chí tại nhiều khu vực trung tâm, vị trí đắc địa vẫn
có rất nhiều mặt bằng đang đóng cửa, treo biển tìm khách thuê.
Ghi nhận
thực tế của PV Thế Giới Tiếp Thị Online, nhiều mặt bằng tại đất “vàng” như Đồng Khởi,
Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng… (quận 1) cũng trong tình trạng đóng cửa tìm khách. Phía bên
ngoài, giấy tờ liên hệ cho thuê mặt bằng dán chi chít làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
Ngoài ra, khu vực trung tâm thành phố tập trung rất đông khách quốc tế nên việc các mặt bằng với chi chít bảng dán, hình vẽ... cũng gây ảnh hưởng đến ấn tượng của du khách. Nơi đây trở thành chỗ đậu xe, nghỉ trưa của một số tài xế xe công nghệ.
Nhiều mặt bằng tại đất “vàng” TP.HCM đang bỏ trống. Ảnh: Gia Linh
Ngoài ra, một số tuyến đường khác như Lê Văn Sỹ (quận Tân Bình, quận 3), Pasteur (quận 3), Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng (quận Phú Nhuận), 3/2 (quận 10)… nhiều mặt bằng nhà phố cho thuê đang đóng cửa, phía trước dán dày đặc các thông tin cho thuê nhà.
Điều đáng nói, một số mặt bằng đã đóng cửa, trên bảng trong thời gian dài vẫn không tìm được khách. Những mặt bằng này, đa số khách thuê trước đó thường kinh doanh thời trang như quần áo, giày dép, cửa hàng làm đẹp, cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống....
Với các mặt bằng bỏ trống, khách thuê trước đó thường kinh doanh thời trang như quần áo, giày dép, cửa hàng làm đẹp, cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống.... Ảnh: Gia Linh
Chủ nhà giảm giá, mặt bằng vẫn khó cho thuê
Dữ liệu
từ Batdongsan.com, 5 tháng đầu năm, giá thuê nhà phố tại TP.HCM có xu hướng
giảm 10%, nhà riêng giảm 19% so với đầu năm. Trong khi đó, nhà phố tại tuyến
đường trung tâm cũng không thoát khỏi xu hướng giảm giá thuê.
Tương tự,
nền tảng Nhà Tốt cũng ghi nhận giá thuê nhà phố kinh doanh bán lẻ tại các quận
nội thành trong tháng 1 giảm trung bình 10-18%. Đáng chú ý, mức giảm mạnh nhất
tại quận 1 và Bình Thạnh, khoảng 20-32% so với cuối năm ngoái. Giá chào thuê
tiếp tục giảm thêm 4% đến cuối tháng 3 trong khi nhu cầu thuê vẫn duy trì trạng
thái đi ngang từ đầu năm.
Một mặt bằng tại đất vàng Đồng Khởi đang tìm khách thuê. Ảnh: Gia Linh
Đánh giá về điều này, bà Cao Thị Thu Hương - quản lý cấp cao Savills Việt Nam cho biết các khách thuê thương hiệu đang tập trung đổ về trung tâm thương mại thay vì là nhà phố. Trong khi đó, nhà phố cho thuê hiện đang có mặt bằng giá rất cao, khách hàng khó tiếp cận, lại thêm các vấn đề như chỗ đậu xe, an ninh… không được đảm bảo. Chính vì thế, khách hàng đang có xu hướng bớt “mặn mà” khi lựa chọn thuê nhà phố để làm chỗ kinh doanh.
Mặt bằng cho thuê tại TP.HCM vẫn chưa khởi sắc rõ nét. Ảnh: Gia Linh
Trong khi
đó, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, nói sự phát
triển mạnh của thương mại điện tử đã làm thay đổi hành vi tiêu dùng. Người dân
ít ra phố mua sắm, chuyển sang mua hàng trực tuyến, kéo theo nhu cầu thuê mặt
bằng bán lẻ sụt giảm rõ rệt.
Theo các chuyên gia, để giữ chân khách thuê, nhiều chủ nhà đã đưa ra các ưu đãi như giữ nguyên giá lâu dài, giãn tiến độ thanh toán, giảm tiền cọc, đầu tư nội thất... Tuy nhiên, tình trạng mặt bằng trống vẫn phổ biến, kể cả ở các vị trí đắc địa tại các khu vực trung tâm.
Nhiều mặt bằng tại đất “vàng” trung tâm TP.HCM như Đồng Khởi, Lý Tự Trọng… (quận 1) đang đóng cửa tìm khách. Phía bên ngoài, giấy tờ liên hệ cho thuê mặt bằng dán chi chít làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
Nhiều mặt bằng tại đất “vàng” trung tâm TP.HCM như Đồng Khởi, Lý Tự Trọng… (quận 1) đang đóng cửa tìm khách. Phía bên ngoài, giấy tờ liên hệ cho thuê mặt bằng dán chi chít làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị.