Tranh chấp giữa các thành phố, dự án tàu điện ngầm tỷ đô của Philippines bị hủy
V.N (Theo BKP, Inquirer)
02/05/2025 6:39 PM (GMT+7)
Một dự án tàu điện ngầm trị giá 3,5 tỷ USD tại trung tâm tài chính chính của Philippines không còn khả thi sau một cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa các thành phố, theo tuyên bố từ nhà phát triển dự án.
Tàu điện chạy trên đường sắt trên cao ở Manila, Philippines. Ảnh: Bloomberg.
Ngày 2/5, công ty Philippine Infradev Holdings Incorporated cho biết họ đã khởi xướng thủ tục trọng tài để giải quyết dự án bị đình chỉ, theo một thông báo gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Philippines. Cổ phiếu của công ty đã giảm tới 7,9% trong ngày, sau khi sàn giao dịch tạm ngừng giao dịch trong một giờ sau công bố này.
Infradev cho biết Tòa án Tối cao Philippines đã phán quyết rằng một số nhà ga và kho tàu điện ngầm không thuộc về Thành phố Makati, trung tâm tài chính chính của đất nước và là đối tác liên doanh của công ty.
Tòa án đã tuyên bố rằng một số khu vực dân cư sẽ được bao phủ trong dự án tàu điện ngầm thực chất thuộc thành phố Taguig – một trung tâm kinh doanh lân cận.
Phán quyết này ảnh hưởng đến việc định hướng dự án tàu điện ngầm dài 11 km, được thiết kế để phục vụ khoảng 700.000 hành khách mỗi ngày.
Việc tiếp tục thỏa thuận với Thành phố Makati "không còn khả thi về mặt kinh tế và hoạt động" - Infradev cho biết.
Theo báo cáo tài chính mới nhất của công ty niêm yết, hoạt động xây dựng đã bị đình chỉ.
Các thủ tục trọng tài với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore đã bắt đầu và tìm cách "cho phép giải quyết công bằng thỏa thuận liên doanh với Thành phố Makati", công ty cho biết.
Trước bối cảnh nguồn cung nhà ở trên thị trường khan hiếm, TP.HCM vừa triển khai thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận quyền sử dụng đất.
Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa đã nằm bất động hơn 30 năm qua. Để hồi sinh dự án này, UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000.
Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội tại TP.HCM hạn chế, UBND TP.HCM vừa đề xuất cho phép chủ đầu nhà ở thương mại không phải bố trí quỹ đất 20% của dự án.
Hà Nội chính thức phê duyệt phương án xây dựng tuyến đường rộng 25m, 4 làn đường kết nối đường Chiến Thắng kéo dài với đường Nguyễn Xiển - Xa La, góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực phía Nam.
Giai đoạn 2021 – 2030, TP.HCM sẽ quy hoạch bổ sung 14 khu công nghiệp mới với tổng diện tích 3.833 ha, tập trung phát triển theo mô hình khu công nghiệp chất lượng cao.
Trước bối cảnh nguồn cung nhà ở trên thị trường khan hiếm, TP.HCM vừa triển khai thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận quyền sử dụng đất.
Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa đã nằm bất động hơn 30 năm qua. Để hồi sinh dự án này, UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000.
Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội tại TP.HCM hạn chế, UBND TP.HCM vừa đề xuất cho phép chủ đầu nhà ở thương mại không phải bố trí quỹ đất 20% của dự án.
Hà Nội chính thức phê duyệt phương án xây dựng tuyến đường rộng 25m, 4 làn đường kết nối đường Chiến Thắng kéo dài với đường Nguyễn Xiển - Xa La, góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực phía Nam.
Giai đoạn 2021 – 2030, TP.HCM sẽ quy hoạch bổ sung 14 khu công nghiệp mới với tổng diện tích 3.833 ha, tập trung phát triển theo mô hình khu công nghiệp chất lượng cao.