Một trạm xăng ởTijuanacó biển báo “Ở đây rẻ hơn Mỹ” ở Colonia Libertad . Ảnh LA
Claudia Jessica Villarreal thường đổ đầy bình xăng chiếc Nissan Pathfinder màu xám gần nhà ở Chula Vista, California. Nhưng từ khi chiến sự nổ ra ở Ukraine, Mỹ và phương Tây áp lệnh trừng phạt lên Nga thì giá xăng tăng cao đột biến.
Claudia Jessica phát hiện ra, cách nhà mình khoảng 10 dặm về phía nam, qua biên giới Mỹ-Mexico ở Tijuana, khí đốt thông thường được bán với giá trung bình 3,96 USD một gallon (4,55 lít) - thấp hơn gần 2 USD so với ở California.
Sau khi khủng hoảng Ukraine leo thang, chính phủ Mexico đã áp đặt các biện pháp kiểm soát giá dầu và hứa sẽ trợ cấp cho các công ty khai thác nguyên liệu thô.
"Giờ đây các trạm xăng ở Tijuana được trang trí bằng biểu ngữ "Rẻ hơn ở Mỹ". Dân chúng California phải đứng chờ vì kẹt xe ở biên giới để mua xăng với giá hợp lý", người tiêu dùng Mỹ phàn nàn.
Mặc dù mức giá thấp hơn đã thu hút người dân California sống gần biên giới và sẵn sàng ngồi trong dòng xe cộ để qua lại, nhưng người được hưởng lợi thực sự lại là người Mexico.
Mexico là một nước sản xuất dầu lớn, nhưng với sự thiếu hụt các nhà máy lọc dầu để biến nó thành nhiên liệu, nước này nhập khẩu 80% xăng từ Mỹ.
Ngày 8/3, Mỹ đã cấm nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than của Nga. Sau đó, chi phí sinh hoạt tại Mỹ tăng nhanh: nhiên liệu, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu trở nên đắt đỏ hơn, lạm phát lên tới mức cao nhất trong 40 năm qua.
Các công ty Mỹ đang kêu gọi chính quyền Trump giảm thuế đối với Việt Nam, lập luận rằng quốc gia Đông Nam Á này đã trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược đa dạng hóa "Trung Quốc cộng một", theo Financial Times.
Số liệu từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay cho thấy có 96,5 nghìn doanh nghiệp rời bỏ thị trường (tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, hoàn tất giải thể), cao hơn lượng gia nhập là 89,9 nghìn.
Trong cuộc gặp mới đây với lãnh đạo tập đoàn Bolt của Estonia, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ ủng hộ các mô hình giao thông xanh, kinh tế chia sẻ và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn này gia nhập thị trường Việt Nam.
Áp lực phải vượt qua kỳ thi đã biến dịch vụ gia sư riêng thành một ngành công nghiệp trị giá 1,4 tỷ đô la tại Singapore, nhưng áp lực tương tự có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh.
Theo các nhà phân tích phân tích, cuộc đấu quyền lực kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh đang khiến các nền kinh tế châu Á "đi trên dây" khi họ phải căng mình giữa rủi ro và cơ hội.
Sau cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 5/6, Trung Quốc đã đồng ý cấp phép xuất khẩu đất hiếm ở mức độ nhất định. Động thái này diễn ra trước đàm phán Mỹ - Trung về thương mại nối lại đầu tuần tới.
Các công ty Mỹ đang kêu gọi chính quyền Trump giảm thuế đối với Việt Nam, lập luận rằng quốc gia Đông Nam Á này đã trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược đa dạng hóa "Trung Quốc cộng một", theo Financial Times.
Số liệu từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay cho thấy có 96,5 nghìn doanh nghiệp rời bỏ thị trường (tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, hoàn tất giải thể), cao hơn lượng gia nhập là 89,9 nghìn.
Trong cuộc gặp mới đây với lãnh đạo tập đoàn Bolt của Estonia, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ ủng hộ các mô hình giao thông xanh, kinh tế chia sẻ và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn này gia nhập thị trường Việt Nam.
Áp lực phải vượt qua kỳ thi đã biến dịch vụ gia sư riêng thành một ngành công nghiệp trị giá 1,4 tỷ đô la tại Singapore, nhưng áp lực tương tự có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh.
Theo các nhà phân tích phân tích, cuộc đấu quyền lực kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh đang khiến các nền kinh tế châu Á "đi trên dây" khi họ phải căng mình giữa rủi ro và cơ hội.
Sau cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 5/6, Trung Quốc đã đồng ý cấp phép xuất khẩu đất hiếm ở mức độ nhất định. Động thái này diễn ra trước đàm phán Mỹ - Trung về thương mại nối lại đầu tuần tới.