Trung Quốc cảnh báo nóng các nước về thỏa thuận thuế quan với Mỹ
V.N (Theo Xinhua, CNN)
21/04/2025 3:48 PM (GMT+7)
Trung Quốc đã cảnh báo các đối tác thương mại của mình không nên khuất phục trước sức ép của Mỹ nhằm cô lập Trung Quốc trong cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
Tổng thống Trump mới đây đã công bố thuế quan có đi có lại với các nước trước khi tạm hoãn 90 ngày trừ đối với Trung Quốc. Ảnh: CNN.
Phát biểu hôm nay thứ Hai 21/4, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và các đối tác thương mại của nước này gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc.
Người phát ngôn cho biết trong một tuyên bố rằng nếu tình huống như vậy xảy ra, Trung Quốc sẽ không chấp nhận và sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đối phó tương ứng, đồng thời nói thêm rằng nước này có cả quyết tâm và năng lực để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Các phát biểu này được đưa ra khi Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc bình luận về các báo cáo gần đây trên báo chí về kế hoạch của chính quyền Trump nhằm gây sức ép buộc các quốc gia hạn chế thương mại với Trung Quốc để đổi lấy việc miễn thuế của Mỹ.
Người phát ngôn cho biết, dưới chiêu bài "có đi có lại", gần đây Mỹ đã tùy tiện áp đặt thuế quan đối với tất cả các đối tác thương mại của mình trong khi gây sức ép buộc họ tham gia vào các cuộc đàm phán "thuế quan có đi có lại".
Người phát ngôn cho biết: "Về cơ bản, đây là việc sử dụng khẩu hiệu 'có đi có lại' làm cái cớ để theo đuổi chính trị bá quyền và bắt nạt đơn phương trong lĩnh vực kinh tế và thương mại quốc tế".
Người phát ngôn nhấn mạnh rằng việc xoa dịu không mang lại hòa bình, thỏa hiệp không dẫn đến tôn trọng và những nỗ lực đánh đổi lợi ích của bên khác để được miễn thuế chắc chắn sẽ thất bại và cuối cùng sẽ gây hại cho tất cả các bên liên quan.
Người phát ngôn cho biết Trung Quốc tôn trọng tất cả các bên tìm cách giải quyết tranh chấp thương mại với Mỹ thông qua tham vấn bình đẳng, đồng thời kêu gọi tất cả các bên đứng về phía công bằng và chính nghĩa, đứng về phía lẽ phải của lịch sử và duy trì các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế cũng như hệ thống thương mại đa phương.
Trước chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ, không quốc gia nào có thể không bị ảnh hưởng, người phát ngôn cho biết. "Một khi thương mại quốc tế quay trở lại luật rừng, nơi kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, tất cả các quốc gia sẽ phải chịu thiệt hại" - người phát ngôn nói thêm.
Người phát ngôn cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để tăng cường đoàn kết và phối hợp, cùng nhau phản đối hành vi bắt nạt đơn phương, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, và duy trì sự công bằng và công lý quốc tế.
Tờ Wall Street Journal trích các nguồn riêng đã đưa tin vào tuần trước rằng chính quyền Trump đã lên kế hoạch sử dụng các cuộc đàm phán thuế quan đang diễn ra để gây sức ép buộc các đối tác thương mại của Mỹ hạn chế giao dịch với Trung Quốc.
Ý tưởng này là để trích xuất các cam kết từ các đối tác thương mại của Mỹ nhằm cô lập nền kinh tế Trung Quốc để đổi lấy việc giảm các rào cản thương mại và thuế quan do Nhà Trắng áp đặt, bao gồm yêu cầu các quốc gia không cho phép Trung Quốc vận chuyển hàng hóa qua quốc gia của họ, ngăn chặn các công ty Trung Quốc thành lập tại lãnh thổ của họ để tránh thuế quan của Mỹ và không hấp thụ hàng công nghiệp giá rẻ của Trung Quốc vào nền kinh tế của họ, tờ WSJ cho biết.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có chuyến công du tới Việt Nam, Malaysia và Campuchia.
Các quan chức Trung Quốc cũng đã gọi điện và đàm phán với các đối tác ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu để thúc đẩy hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn.
Nhiều doanh nghiệp nội đang khó khăn chồng chất khó khăn lại chịu thêm áp lực trước đề xuất tiếp tục miễn thuế hàng nhập khẩu dưới 1 triệu đồng trên sàn TMĐT.
Công ty Phát Đạt là nhà đầu tư đề xuất dự án khu đô thị bờ Bắc sông Trà Khúc, có quy mô diện tích gần 37 ha, thuộc xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi. Đây cũng là vị trí mà Phát Đạt đã từng thực hiện dang dở và sau đó xin dừng lại.
Nhà sản xuất máy bay Boeing của Hoa Kỳ đã bắt đầu đưa trở lại Mỹ những chiếc máy bay phản lực 737 Max bị khách hàng là các hãng hàng không Trung Quốc từ chối, khi cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang.
Từ năm 2021 đến nay, lực lượng thanh tra, quản lý thị trường thành phố Hà Nội chưa kiểm tra, xử lý vi phạm đối với 2 công ty làm sữa giả vừa bị khởi tố để điều tra.
Tổng thống Donald Trump một lần nữa công khai thể hiện sự bất mãn sâu sắc đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, cho thấy ông có thể đang chuẩn bị cho một thay đổi gây chấn động trong giới tài chính Hoa Kỳ: sa thải người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.
Nhiều doanh nghiệp nội đang khó khăn chồng chất khó khăn lại chịu thêm áp lực trước đề xuất tiếp tục miễn thuế hàng nhập khẩu dưới 1 triệu đồng trên sàn TMĐT.
Công ty Phát Đạt là nhà đầu tư đề xuất dự án khu đô thị bờ Bắc sông Trà Khúc, có quy mô diện tích gần 37 ha, thuộc xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi. Đây cũng là vị trí mà Phát Đạt đã từng thực hiện dang dở và sau đó xin dừng lại.
Nhà sản xuất máy bay Boeing của Hoa Kỳ đã bắt đầu đưa trở lại Mỹ những chiếc máy bay phản lực 737 Max bị khách hàng là các hãng hàng không Trung Quốc từ chối, khi cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang.
Từ năm 2021 đến nay, lực lượng thanh tra, quản lý thị trường thành phố Hà Nội chưa kiểm tra, xử lý vi phạm đối với 2 công ty làm sữa giả vừa bị khởi tố để điều tra.
Tổng thống Donald Trump một lần nữa công khai thể hiện sự bất mãn sâu sắc đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, cho thấy ông có thể đang chuẩn bị cho một thay đổi gây chấn động trong giới tài chính Hoa Kỳ: sa thải người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.