Thứ sáu, 26/04/2024

Trường ĐH ngoài công lập đầu tiên có 4 chương trình đào tạo được gắn sao UPM

25/03/2022 1:00 PM (GMT+7)

Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng đại học Việt Nam và khu vực UPM (University Performance Metrics - UPM) vừa công bố bảng xếp hạng gắn sao và trao chứng nhận cho 04 chương trình đào tạo đạt chuẩn tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Năm 2020, sau một thời gian vừa nghiên cứu bộ tiêu chuẩn của hệ thống đối sánh chất lượng giáo dục - UPM, vừa thực hiện đối sánh và triển khai các công tác tự cải tiến, tháng 8/2020 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã nhận được kết quả 4 sao theo hệ thống này.

Trường ĐH ngoài công lập đầu tiên có 4 chương trình đào tạo được gắn sao UPM - Ảnh 1.

Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng đại học Việt Nam và khu vực UPM (University Performance Metrics - UPM) làm việc với Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Tiếp theo thành công đó, Nhà trường đã mạnh dạn triển khai bộ tiêu chuẩn này cho các chương trình đào tạo. Kết quả, cả 4 chương trình đào tạo tham gia đều được UPM đánh giá đạt chuẩn 4 sao và 3 sao gồm các ngành Kế toán đạt 4 sao, Tài chính ngân hàng đạt 4 sao, Công nghệ thông tin đạt 4 sao plus, Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống đạt 3 sao.

Hiện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đang là trường đại học ngoài công lập đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có nhiều chương trình đào tạo được gắn sao theo UPM định hướng ứng dụng.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch sáng lập UPM đánh giá cao những nỗ lực và hướng đi của cả tập thể Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Qua đánh giá, UPM cho thấy Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đang "chinh phục" một chiến lược quản trị chất lượng và thương hiệu rất chủ động. Cam kết đảm bảo chính sách "thực học, thực hành, thực nghiệp" với tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo rất năng động.

Ngoài ra, một số chỉ số cụ thể như: mức độ hài lòng của người học, việc làm của cựu sinh viên, công bố quốc tế cũng rất khả quan.

Trường ĐH ngoài công lập đầu tiên có 4 chương trình đào tạo được gắn sao UPM - Ảnh 2.

Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng đại học Việt Nam và khu vực UPM (University Performance Metrics - UPM) trao chứng nhận cho 04 chương trình đào tạo đạt chuẩn tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

TS Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, một trong những lý do nhà trường chọn Hệ thống đối sánh chất lượng gắn sao UPM vì bộ tiêu chuẩn của hệ thống này rất tương đồng với tầm nhìn sứ mạng của nhà trường, đó là hướng đến đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin và tài nguyên số, chuyển đổi số.

Đây là minh chứng cho thấy sự nhất quán trong định hướng phát triển của nhà trường cũng như sự phù hợp với xu hướng phát triển của giáo dục đại học nói riêng và xã hội nói chung.

Trong chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đặt ra sứ mạng là cung cấp nguồn nhân lực có năng lực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hội nhập và có sức cạnh tranh cao trong thị trường lao động trong và ngoài nước.

Cũng trong khuôn khổ chương trình lễ đón nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn UPM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức hội thảo Quản trị đại học trong bối cảnh đổi mới sáng tạo, tự chủ theo hệ thông UPM, dưới sự chủ trì của GS.TS Nguyễn Hữu Đức.

Mục đích của buổi hội thảo là nhận diện những thách thức của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nói chung và trường ĐH Nguyễn Tất Thành nói riêng trong bối cảnh đổi mới sáng tạo và tự chủ. Đồng thời, giới thiệu việc áp dụng hệ thống đối sánh gắn sao UPM vào việc quản trị chất lượng và phát triển thương hiệu đại học định hướng đổi mới sáng tạo.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.