Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty Lei Jun đã xác nhận khoản đầu tư này thông qua một bài đăng trên Weibo, nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc, nêu chi tiết rằng sáng kiến này bắt đầu từ 4 năm trước và nhằm mục đích giúp Xiaomi tạo dựng tên tuổi trong lĩnh vực chất bán dẫn toàn cầu.
Điều này đánh dấu sự thay đổi so với nguồn gốc của Xiaomi là một công ty điện tử tiêu dùng chủ yếu được biết đến với điện thoại thông minh giá rẻ và đồ gia dụng.
Gần đây, công ty đã liên tục mở rộng phạm vi hoạt động sang xe điện và thiết bị hỗ trợ AI, và cho đến nay, Xiaomi đã cam kết đầu tư 13,5 tỷ nhân dân tệ để phát triển chip di động tiên tiến đầu tiên của mình, XringO1.
Công ty cũng tiết lộ rằng họ đã xây dựng một nhóm bán dẫn chuyên dụng gồm hơn 2.500 kỹ sư. Silicon độc quyền có thể cung cấp năng lượng cho điện thoại thông minh, hệ sinh thái rộng hơn của các sản phẩm AIoT (AI of Things) và xe điện.
Khoản đầu tư mới này là một phần của xu hướng chung trên khắp các công ty công nghệ lớn. Ngành thiết kế và sản xuất chip toàn cầu đang chuyển đổi nhanh chóng do những tiến bộ trong AI và nhu cầu ngày càng tăng đối với các bộ xử lý chuyên dụng - một báo cáo của Infosys tiết lộ rằng các công ty bán dẫn trên toàn thế giới dự kiến sẽ phân bổ gần 185 tỷ đô la cho năm hiện tại.
Ví dụ, tại Mỹ, gã khổng lồ công nghệ Apple tiếp tục tinh chỉnh silicon nội bộ của mình thông qua các chip dòng M được sử dụng trong MacBook và iPad, trong khi Alphabet (Google) cũng đã đẩy nhanh công việc trên các chip Tensor của mình.
Meta Platforms, Amazon và Microsoft cũng đang đầu tư hàng tỷ USD vào việc phát triển silicon được tối ưu hóa cho AI để hỗ trợ danh mục phần cứng tiêu dùng và điện toán đám mây của họ.
Trong khi đó, TSMC của Đài Loan và Samsung của Hàn Quốc vẫn thống trị về năng lực sản xuất và đã chiếm được một phần lớn thị trường.
Bắc Kinh đã đưa chất bán dẫn vào trọng tâm của chính sách công nghiệp "Sản xuất tại Trung Quốc 2025", nhằm mục đích nâng mức độ phụ thuộc của đất nước vào công nghệ chip nước ngoài xuống dưới 30% vào giữa thập kỷ.
Khoản "đặt cược" 50 tỷ nhân dân tệ của Xiaomi đưa công ty này vào nhóm các công ty Trung Quốc đang phát triển như Huawei, SMIC và Baidu, tất cả đều đang đẩy nhanh quá trình phát triển chip bất chấp lệnh hạn chế xuất khẩu do Hoa Kỳ và các đồng minh áp đặt.
Hiện tại, các công ty như SMIC (với thị phần 6%) đã có những bước tiến trong quá trình xử lý 7nm, mặc dù họ vẫn tụt hậu so với các công ty dẫn đầu toàn cầu như TSMC và Intel, những công ty đang phát triển 3nm trở xuống.
Vẫn còn phải chờ xem liệu Xiaomi có hợp tác với các xưởng đúc bên ngoài Trung Quốc để sản xuất chip của mình ở quy mô lớn hay không, đặc biệt là trong ngắn hạn.
Công ty sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn, đặc biệt là vì những công ty như Nvidia và Qualcomm là một số tên tuổi lớn nhất trong ngành sản xuất chip và có nhiều thập kỷ kinh nghiệm. T
uy nhiên, nếu Xiaomi thành công, thì một con chip nội bộ hiệu quả có thể cải thiện đáng kể hiệu suất trên các thiết bị của công ty, mang lại trải nghiệm người dùng khác biệt và cung cấp khả năng kiểm soát bảo mật và quyền riêng tư tốt hơn.
Các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên TikTok từng bày tỏ lo ngại nội bộ rằng thuật toán của ứng dụng có thể gây hại cho sức khỏe tinh thần của giới trẻ, theo một video vừa được giải mật trong vụ kiện tại Bắc Carolina.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng tăng thuế nhập khẩu chất bán dẫn lên 300%, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Đây có thể là đợt mở rộng chính sách thuế quan lớn nhất của ông và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu và thị trường công nghệ.
Elon Musk cáo buộc Apple vi phạm luật chống độc quyền liên quan đến xếp hạng trên App Store, cho rằng hãng thiên vị OpenAI, và cảnh báo xAI sẽ ngay lập tức khởi kiện.
CEO Tesla Elon Musk đã gửi lời cảnh báo tới CEO Microsoft Satya Nadella rằng “OpenAI sẽ nuốt chửng Microsoft” vào cùng thời điểm CEO Sam Altman công bố GPT-5 trên toàn bộ các nền tảng của OpenAI.
Các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên TikTok từng bày tỏ lo ngại nội bộ rằng thuật toán của ứng dụng có thể gây hại cho sức khỏe tinh thần của giới trẻ, theo một video vừa được giải mật trong vụ kiện tại Bắc Carolina.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng tăng thuế nhập khẩu chất bán dẫn lên 300%, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Đây có thể là đợt mở rộng chính sách thuế quan lớn nhất của ông và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu và thị trường công nghệ.
Elon Musk cáo buộc Apple vi phạm luật chống độc quyền liên quan đến xếp hạng trên App Store, cho rằng hãng thiên vị OpenAI, và cảnh báo xAI sẽ ngay lập tức khởi kiện.
CEO Tesla Elon Musk đã gửi lời cảnh báo tới CEO Microsoft Satya Nadella rằng “OpenAI sẽ nuốt chửng Microsoft” vào cùng thời điểm CEO Sam Altman công bố GPT-5 trên toàn bộ các nền tảng của OpenAI.