95% sinh viên tốt nghiệp ĐH Văn Hiến ra trường đã có việc làm
Quốc Hải
17/11/2022 3:36 PM (GMT+7)
Sáng 17/11, Trường Đại học Văn Hiến long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2021 và 2022 sau 2 năm phải tạm dừng do tình hình dịch bệnh Covid-19. Trong đợt tốt nghiệp này có 107 tân Thạc sĩ, 2.383 tân Cử nhân, tân Kỹ sư ở tất cả các ngành đào tạo của Nhà trường...
Các thủ khoa của Trường ĐH Văn Hiến nhận phần thưởng từ lãnh đạo nhà trường...
Trong số 2.383 Tân khoa, có 38 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 409 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 1.591 sinh viên tốt nghiệp loại khá.
Với các thành tích học tập xuất sắc trong khóa học, 52 sinh viên được khen thưởng với các danh hiệu gồm: 02 Thủ khoa Trường, 04 Á khoa Trường; 25 Thủ khoa Ngành và 21 Á khoa ngành. Những thành tích này là thành quả của tập thể Thầy và Trò Trường Đại học Văn Hiến trong suốt quá trình dạy và học trong thời gian qua.
PGS.TS. Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Nhà trường cho hay, với chủ đề 'Thích ứng linh hoạt, Nâng tầm mới' của năm học, Trường Đại học Văn Hiến tiếp tục tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, xây dựng môi trường học tập năng động, thân thiện.
PGS.TS. Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Nhà trường cho hay, 95% sinh viên ra tốt nghiệp ra trường đã có việc làm...
"Hôm nay, các Thầy, Cô trường Đại học Văn Hiến thật tự hào khi chứng kiến khoảnh khắc các bạn Tân khoa cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp sẵn sàng "Vươn ra biển lớn" thực hiện hoài bão, ước mơ của mình.
Đặc biệt hơn trong ngày lễ tốt nghiệp năm nay, các sinh viên tốt nghiệp thủ khoa trường, á khoa trường, thủ khoa ngành, á khoa ngành của năm 2022 sẽ nhận được thư mời tuyển dụng vào làm việc từ các công ty trong tập đoàn Hùng Hậu, Trường Đại học Văn Hiến và các trường trong hệ thống giáo dục Hùng Hậu", ông Đức thông tin.
Cũng theo PGS.TS. Nguyễn Minh Đức, "Thành Nhân trước thành Danh" là thông điệp Nhà trường muốn gửi gắm đến các Tân khoa trong suốt bốn năm học tập và rèn luyện dưới mái trường Đại học Văn Hiến.
"Ngày hôm nay các Tân Thạc sĩ, Tân Cử nhân, Tân Kỹ sư rời mái trường đại học để "Vươn ra biển lớn" sẽ phải luôn ghi nhớ triết lý giáo dục của Trường, tiếp tục phát huy, không ngừng rèn luyện, phấn đấu để trưởng thành và trở thành người công dân có ích cho đất nước và xã hội", ông Đức nhắn nhủ.
Theo thông tin khảo sát từ Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp - Trường Đại học Văn Hiến: 95% sinh viên ra tốt nghiệp ra trường đã có việc làm, hơn 90% doanh nghiệp sử dụng lao động được khảo sát có đánh giá hài lòng về sinh viên của trường.
Tính riêng trong năm học 2021-2022, Nhà trường đã hợp tác với hơn 150 doanh nghiệp, với đa dạng ngành nghề để các em sinh viên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc phù hợp với chuyên môn của mình. Các doanh nghiệp đã cung cấp hơn 2.000 việc làm và sẵn sàng tư vấn cho sinh viên, các cơ hội làm việc phù hợp với chuyên ngành học của mình.
Đây là kết quả để Nhà trường tiếp tục phấn đấu không ngừng trong những năm học tới, hướng đến mục tiêu đào tạo sinh viên theo các chương trình tiên tiến và mang tính ứng dụng cao.
Bộ Công Thương Việt Nam ngày 5/6 thông báo đã gửi một văn bản phản hồi các yêu cầu thương mại từ phía Mỹ đồng thời bày tỏ “quyết tâm và thiện chí” trong việc tìm kiếm tiếng nói chung giữa hai bên.
Bộ Tài chính cho biết, 5 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã rà soát gần 165.000 người nộp thuế kinh doanh qua thương mại điện tử. Hơn 25.000 trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh bị truy thu hơn 330 tỷ đồng.
Bán trà đá vỉa hè, mỗi ngày thu về đôi ba trăm nghìn, có vẻ chẳng đáng là bao. Nhưng khi nhà nước siết chặt quản lý thuế, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: “Làm ăn nhỏ vậy có phải nộp thuế không? Nếu có thì nộp bao nhiêu?”.
Thủ tướng ra Công điện 82, yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục cao điểm chống buôn lậu, gian lận, hàng giả. Kiên quyết xử lý cán bộ bao che, tiếp tay vi phạm.
Bộ Công Thương Việt Nam ngày 5/6 thông báo đã gửi một văn bản phản hồi các yêu cầu thương mại từ phía Mỹ đồng thời bày tỏ “quyết tâm và thiện chí” trong việc tìm kiếm tiếng nói chung giữa hai bên.
Bộ Tài chính cho biết, 5 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã rà soát gần 165.000 người nộp thuế kinh doanh qua thương mại điện tử. Hơn 25.000 trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh bị truy thu hơn 330 tỷ đồng.
Bán trà đá vỉa hè, mỗi ngày thu về đôi ba trăm nghìn, có vẻ chẳng đáng là bao. Nhưng khi nhà nước siết chặt quản lý thuế, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: “Làm ăn nhỏ vậy có phải nộp thuế không? Nếu có thì nộp bao nhiêu?”.
Thủ tướng ra Công điện 82, yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục cao điểm chống buôn lậu, gian lận, hàng giả. Kiên quyết xử lý cán bộ bao che, tiếp tay vi phạm.