Canada hủy loại thuế quan trọng vào phút chót, vội vã nhượng bộ Mỹ để thúc đẩy đàm phán thương mại
V.N (Theo CBS)
30/06/2025 3:46 PM (GMT+7)
Canada đã hủy bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số nhắm vào các công ty công nghệ Mỹ chỉ vài giờ trước khi nó có hiệu lực, trong nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại đang bị đình trệ với Mỹ.
Tuyên bố của Bộ tài chính Canada tối 29/6 cho biết, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ nối lại các cuộc đàm phán thương mại để thống nhất về một thỏa thuận vào ngày 21/7.
Trước đó hôm 27/6, ông Trump đột ngột hủy các cuộc đàm phán thương mại vào thứ Sáu về thuế nhắm vào các công ty công nghệ Mỹ, nói rằng đó là một "cuộc tấn công trắng trợn".
Ngày 29/6, ông nhắc lại các bình luận của mình, cam kết sẽ thiết lập mức thuế quan mới đối với hàng hóa của Canada trong tuần tới, điều này đe dọa đẩy quan hệ Mỹ - Canada trở lại tình trạng hỗn loạn sau một thời gian tương đối bình lặng.
Sự đổ vỡ trong các cuộc đàm phán thương mại diễn ra sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại G7 vào giữa tháng 6 và Thủ tướng Canada Carney cho biết họ đã đồng ý hoàn tất một thỏa thuận kinh tế mới trong vòng 30 ngày.
Thuế kỹ thuật số theo kế hoạch của Canada là 3% doanh thu dịch vụ kỹ thuật số mà một công ty thu được từ người dùng Canada trên 20 triệu đô la trong một năm dương lịch và các khoản thanh toán sẽ có hiệu lực hồi tố đến năm 2022.
Nó sẽ ảnh hưởng đến các công ty công nghệ của Hoa Kỳ, bao gồm Amazon, Meta, Google của Alphabet, Apple cùng các công ty khác.
Bộ tài chính Canada cho biết, tuyên bố sẽ dừng thu thuế vào thứ Hai 30/6 và Bộ trưởng Tài chính François-Philippe Champagne sẽ đưa ra luật để hủy bỏ Đạo luật Thuế dịch vụ kỹ thuật số.
"DST được công bố vào năm 2020 để giải quyết thực tế là nhiều công ty công nghệ lớn hoạt động tại Canada có thể không phải trả thuế đối với doanh thu từ người Canada" - tuyên bố cho biết. "Canada luôn ưu tiên một thỏa thuận đa phương liên quan đến thuế dịch vụ kỹ thuật số".
Chỉ số chứng khoán tương lai tăng sau khi có tin tức về việc thuế kỹ thuật số sẽ bị hủy bỏ và tâm lý lạc quan lan sang các thị trường châu Á.
Canada là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ sau Mexico và là nước mua hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ, nước này đã mua 349,4 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ vào năm ngoái và xuất khẩu 412,7 tỷ đô la sang Mỹ.
Chính quyền Biden đã yêu cầu tham vấn giải quyết tranh chấp thương mại về loại thuế này vào năm 2024, với lý do là nó không phù hợp với các nghĩa vụ của Canada trong thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ.
Canada đã thoát khỏi mức thuế quan của ông Trump áp dụng vào tháng 4 nhưng phải đối mặt với mức thuế 50% đối với thép và nhôm.
Tòa án Liên bang Úc đã buộc Qantas Airways - hãng hàng không lớn nhất Australia - phải nộp khoản phạt kỷ lục 90 triệu AUD (58,64 triệu USD) vì sa thải trái phép 1.800 nhân viên mặt đất trong đại dịch COVID-19, đồng thời chỉ trích hãng vì thiếu sự ăn năn.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy hơn 6.000 thị thực sinh viên trong năm nay, một quan chức cho biết hôm thứ Hai, trong bối cảnh chính quyền Trump siết chặt kiểm soát du học sinh quốc tế bị cáo buộc vi phạm pháp luật.
Hà Nội đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối nhiều điểm du lịch trung tâm như Hồ Gươm, Lăng Bác, phố cổ… nhằm kích cầu du lịch Thủ đô. Tuyến hoạt động đến hết năm nay, thuận tiện cho người dân và du khách.
Cao điểm 2/9 năm nay, nhu cầu đi lại, du lịch qua đường hàng không của người dân dự kiến tăng cao. Trước tình hình trên, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị phải tăng cường công tác phục vụ, bán vé.
Tòa án Liên bang Úc đã buộc Qantas Airways - hãng hàng không lớn nhất Australia - phải nộp khoản phạt kỷ lục 90 triệu AUD (58,64 triệu USD) vì sa thải trái phép 1.800 nhân viên mặt đất trong đại dịch COVID-19, đồng thời chỉ trích hãng vì thiếu sự ăn năn.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy hơn 6.000 thị thực sinh viên trong năm nay, một quan chức cho biết hôm thứ Hai, trong bối cảnh chính quyền Trump siết chặt kiểm soát du học sinh quốc tế bị cáo buộc vi phạm pháp luật.
Hà Nội đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối nhiều điểm du lịch trung tâm như Hồ Gươm, Lăng Bác, phố cổ… nhằm kích cầu du lịch Thủ đô. Tuyến hoạt động đến hết năm nay, thuận tiện cho người dân và du khách.
Cao điểm 2/9 năm nay, nhu cầu đi lại, du lịch qua đường hàng không của người dân dự kiến tăng cao. Trước tình hình trên, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị phải tăng cường công tác phục vụ, bán vé.