Chủ nhật, 28/04/2024

Cảnh đìu hiu, nhếch nhác tại chợ đêm, phố đi bộ ở TP.HCM

24/10/2023 4:13 PM (GMT+7)

Sau một thời gian hoạt động, nhiều khu chợ đêm, phố đêm ở TP.HCM rơi vào tình trạng vắng khách, nhếch nhác do không có sự kết nối, quy hoạch bài bản.

Cảnh đìu hiu, nhếch nhác tại chợ đêm, phố đi bộ ở TP.HCM - Ảnh 1.

Chợ đêm An Sương ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM, hoạt động từ tháng 9 nhưng sau một thời gian ngắn đã đìu hiu, vắng khách.

Cảnh đìu hiu, nhếch nhác tại chợ đêm, phố đi bộ ở TP.HCM - Ảnh 2.

Chợ đêm An Sương chủ yếu bán các món ăn vặt, đồ uống trái cây. Một số điểm vui chơi cho trẻ em được xây dựng nhưng vắng vẻ.

Cảnh đìu hiu, nhếch nhác tại chợ đêm, phố đi bộ ở TP.HCM - Ảnh 3.

Khu chợ đêm An Sương hoạt động từ 17h-22h mỗi ngày. Tối 23/10, khu chợ này ít khách qua lại, nhiều ki ốt đóng cửa.

Cảnh đìu hiu, nhếch nhác tại chợ đêm, phố đi bộ ở TP.HCM - Ảnh 4.

Quang cảnh đìu hiu, vắng khách bên trong khu chợ đêm An Sương vào tối 23/10. Chỉ vài cửa hàng mở cửa.

Cảnh đìu hiu, nhếch nhác tại chợ đêm, phố đi bộ ở TP.HCM - Ảnh 5.

Giống chợ đêm An Sương, khu phố ẩm thực Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP.HCM, cũng rơi vào tình trạng tương tự. Khu phố ẩm thực này hoạt động từ đầu năm 2023.

Cảnh đìu hiu, nhếch nhác tại chợ đêm, phố đi bộ ở TP.HCM - Ảnh 6.

Một nhà hàng ẩm thực trên phố ẩm thực Phan Xích Long vắng khách ra vào. Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế, nhận định việc nhiều khu phố đêm, chợ đêm ở TP.HCM hoạt động được một thời gian đầu rồi rơi vào cảnh đìu hiu là do quy hoạch chưa có sự đồng bộ, còn lẻ tẻ, chưa có gắn kết với hạ tầng.

Cảnh đìu hiu, nhếch nhác tại chợ đêm, phố đi bộ ở TP.HCM - Ảnh 7.

Chuyên gia cho rằng các khu phố, chợ đêm ở TP.HCM không tạo được tính đặc sắc riêng, không thu hút được khách du lịch, mà bày bán đủ thứ, thiếu các điểm vui chơi, giải trí. Người dân khi đến tham quan không biết chơi gì, tiêu tiền vào đâu nên chỉ đến một lần.

Cảnh đìu hiu, nhếch nhác tại chợ đêm, phố đi bộ ở TP.HCM - Ảnh 8.

Cũng nằm ở trung tâm quận 1, phố đi bộ Nguyễn Huệ nhếch nhác bởi các hàng quán kinh doanh. Du khách Thuý Quyên cho rằng phố đi bộ không nên biến thành nơi kinh doanh, chèo kéo khách du lịch.

Cảnh đìu hiu, nhếch nhác tại chợ đêm, phố đi bộ ở TP.HCM - Ảnh 9.

Để các khu chợ đêm, phố đêm thu hút khách, chuyên gia kinh tế cho rằng cần có quy hoạch rõ ràng từng khu vực, phát triển đồng bộ các hoạt động kinh doanh dịch như ẩm thực, nghệ thuật, âm nhạc, các chương trình giải trí, lễ hội, sự kiện, các điểm du lịch để du khách có nhiều lựa chọn khi đến tham quan.

Cảnh đìu hiu, nhếch nhác tại chợ đêm, phố đi bộ ở TP.HCM - Ảnh 10.

Mới đây, UBND quận 1 đã trình thành phố đề án triển khai một số giải pháp định hướng phát triển kinh tế đêm. Địa phương cùng các doanh nghiệp đang tìm kiếm những sản phẩm mới để thu hút du khách, đặc biệt là về ban đêm. Ảnh chụp khu chợ ẩm thực đêm Hồ Thị Kỷ ở TP.HCM thưa thớt khách lúc 20h.

Theo Giao Thông

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.