Chủ tịch Vàng Phú Quý trốn thuế hơn 6 tỷ đồng, bán hàng không hóa đơn
Gia Bình
14/02/2025 6:00 AM (GMT+7)
Bị cáo buộc trốn thuế hơn 6 tỷ đồng, Chủ tịch của Vàng Phú Quý khai khách hàng cá nhân thường giao dịch bằng tiền mặt và không xuất hoá đơn chứng từ nên có sự chênh lệch số liệu giữa các phần mềm kế toán.
Cơ quan điều tra Bộ
Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố Lê Xuân Tùng (SN 1980, ở Hà Nội), Giám
đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý, và kế toán đơn vị này là Lê Thúy Quỳnh (SN
1979, ở Hà Nội) về tội “Trốn thuế”.
Trong vụ án, các bị
can Nguyễn Thị Hóa (SN 1972, ở Quảng Trị) và em chồng là Nguyễn Thị Gái (SN
1970, ở Quảng Trị) cùng 21 người khác bị cáo buộc phạm tội “Buôn lậu”.
Kết luận thể hiện, Công
ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý được thành lập năm 2008, vốn điều lệ 250 tỷ đồng với
trụ sở tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) – tuyến phố nổi tiếng với nhiều cửa hàng
kinh doanh vàng bạc, đồ trang sức.
Bị can Lê Xuân Tùng là
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Vàng Phú Quý. Doanh nghiệp này có ngành nghề
chính là sản xuất kim loại màu và kim loại quý, gia công cơ khí, buôn bán vàng
bạc, kinh doanh vàng nhưng không bao gồm nhập khẩu vàng nguyên liệu.
Về nhân thân, điều tra
xác định năm 2008, Lê Xuân Tùng bị Công an TP.Hà Nội phạt hành chính do có hành
vi “kinh doanh vàng kém tuổi”.
Điều tra xác định, để quản lý việc mua, bán vàng thực tế hàng ngày và hạch toán kế toán,
Công ty Vàng Phú Quý đã sử dụng 4 phần mềm. Trong đó, phần mềm ERP để theo dõi nhập, xuất,
mua, bán vàng nguyên liệu, vàng mỹ nghệ (như vàng SJC, nhẫn tròn trơn, tượng
con giáp...).
Phần mềm Jewelry sử dụng quản lý mua, bán vàng
trang sức; Phần mềm kế toán Misa và phần mềm kế toán FAST để hạch toán các giao dịch
mua, bán, hạch toán phân bổ các chi phí, tập hợp chi phí để báo cáo thuế, báo
cáo tài chính.
Nhằm quản lý việc mua, bán vàng thực tế hàng ngày, bị can Lê Xuân Tùng chỉ đạo nhân viên
kinh doanh ghi nhận toàn bộ hoạt động mua, bán vàng lên phần mềm ERP, Jewelry.
Ông Tùng cũng yêu cầu
kế toán cập nhật số liệu phục vụ việc báo cáo, kê khai thuế,
theo hướng không đưa vào một số giao dịch không có hoá đơn chứng từ; chỉ theo dõi, hạch toán
các hoạt động mua bán có hoá đơn, chứng từ.
Trong đó, năm 2021, Công ty Vàng Phú Quý có
doanh thu thực tế là hơn 3.951 tỷ đồng nhưng chỉ khai báo doanh thu là hơn 1.860 tỷ, chênh lệch hơn 2.090 tỷ đồng.
Hành vi này dẫn đến việc kê khai không đầy đủ số thuế phải
nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước
hơn 6 tỷ đồng.
Trong đó, thiệt hại về
thuế GTGT là hơn 2,1 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 3,9 tỷ đồng.
Tại giai đoạn điều
tra, bị can Lê Xuân Tùng thừa nhận hành vi sai phạm và khai, hoạt động mua, bán vàng của Công ty Vàng Phú Quý có
3 nguồn: Vàng SJC, vàng Phú Quý, vàng thị trường mua của các tổ chức, cá nhân.
Trong đó, khách hàng cá nhân thường giao dịch
bằng tiền mặt và không xuất hoá đơn chứng từ. Vì vậy, bị can Tùng đã chỉ đạo kế toán Lê Thuý Quỳnh ghi
nhận trên phần mềm kế toán Misa đối với các giao dịch có hoá đơn chứng từ, dẫn
đến việc kê khai không đúng.
Bị
can Lê Thúy Quỳnh có lời khai thể
hiện, quá trình hạch toán, Quỳnh thấy lượng hàng tồn, số
dư tiền gửi hạch toán trên phần mềm MISA (sử dụng để khai báo với Cơ quan thuế)
thấp hơn so với hạch toán trên phần mềm ERP, phần mềm Jewelry và đã báo cáo với
Lê Xuân Tùng.
Quỳnh sau đó nhận được chỉ đạo phải cân đối số liệu, lược
giảm số liệu doanh thu đã được ghi nhận trên phần mềm ERP, phần mềm Jewelry để
khớp số liệu với phần mềm MISA. Do đó, Quỳnh đã trích xuất dữ liệu, số liệu về doanh thu (giao dịch bán)
và giá vốn (giao dịch mua) từ phần mềm ERP, phần mềm Jewelry ra file Excel và
thực hiện cân đối số liệu, lược giảm các giao dịch mua, bán vàng, ưu tiên các
giao dịch có thanh toán qua tài khoản, khách lẻ có xuất hóa đơn.
Từ năm 2021 đến nay, lực lượng thanh tra, quản lý thị trường thành phố Hà Nội chưa kiểm tra, xử lý vi phạm đối với 2 công ty làm sữa giả vừa bị khởi tố để điều tra.
Tổng thống Donald Trump một lần nữa công khai thể hiện sự bất mãn sâu sắc đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, cho thấy ông có thể đang chuẩn bị cho một thay đổi gây chấn động trong giới tài chính Hoa Kỳ: sa thải người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3332/VPCP-KTTH ngày 18/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.
Thương mại điện tử đang phát triển với tốc độ chóng mặt, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế số. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng là hàng loạt thách thức trong công tác quản lý.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng, chênh lệch giá trong nước và thế giới đã được kiểm soát trong biên độ phù hợp và đã có tờ trình sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Không còn “lách cửa” vào thị trường Mỹ như trước, các ông lớn thời trang như Shein và Temu chuẩn bị đối mặt với cú sốc lớn: hàng loạt sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc sắp bị đánh thuế nặng. Người tiêu dùng Mỹ cũng rơi vào thế khó – muốn tiết kiệm thì phải tìm hướng đi mới.
Từ năm 2021 đến nay, lực lượng thanh tra, quản lý thị trường thành phố Hà Nội chưa kiểm tra, xử lý vi phạm đối với 2 công ty làm sữa giả vừa bị khởi tố để điều tra.
Tổng thống Donald Trump một lần nữa công khai thể hiện sự bất mãn sâu sắc đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, cho thấy ông có thể đang chuẩn bị cho một thay đổi gây chấn động trong giới tài chính Hoa Kỳ: sa thải người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3332/VPCP-KTTH ngày 18/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.
Thương mại điện tử đang phát triển với tốc độ chóng mặt, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế số. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng là hàng loạt thách thức trong công tác quản lý.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng, chênh lệch giá trong nước và thế giới đã được kiểm soát trong biên độ phù hợp và đã có tờ trình sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Không còn “lách cửa” vào thị trường Mỹ như trước, các ông lớn thời trang như Shein và Temu chuẩn bị đối mặt với cú sốc lớn: hàng loạt sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc sắp bị đánh thuế nặng. Người tiêu dùng Mỹ cũng rơi vào thế khó – muốn tiết kiệm thì phải tìm hướng đi mới.