Cổ phiếu FPT của ông Trương Gia Bình liên tục chinh phục định giá mới trong lịch sử hoạt động đã đưa vốn hoá của doanh nghiệp tăng cao. Các cổ phiếu công nghệ khác cũng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư khi nhiều mã trong ngành bật tăng từ tháng 4, đẩy mặt bằng giá lên cao.
Bất động sản Dragon vừa mua hơn 27 triệu cổ phiếu TPBank. Pháp nhân này là công ty có liên quan đến nhóm cổ đông lớn tại TPBank: Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, bà Đỗ Vũ Phương Anh, Tổng giám đốc DOJI và CTCP Hải Phòng Invest.
Công ty Sabeco, được thị trường biết đến với tên Bia Sài Gòn, sẽ chi trả hơn 1.030 tỷ đồng tiền cổ tức cho tập đoàn mẹ Thai Beverage của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdivào đầu năm 2024.
Số liệu của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), số tài khoản chứng khoán tính tới 30/11/2023 là hơn 7,2 triệu tài khoản, giảm gần 193 nghìn tài khoản so với tháng trước.
Thị trường xuất khẩu khởi sắc hơn các quý trước nhờ một số thị trường có tình hình chính trị ổn định hơn, bước đầu có những tín hiệu khả quan khi gia nhập thị trường Trung Quốc... là những quan điểm đầu tư giúp cổ phiếu "quốc dân" VNM thêm hấp dẫn.
Dữ liệu thống kê từ Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho thấy nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán là nhóm có mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay.
Cổ phiếu LDG nằm sàn ngay khi mở cửa, ở mức 3.450 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên giao dịch sáng nay, mã này dư bán giá sàn tới hơn 42,7 triệu đơn vị nhưng lượng mua vào rất nhỏ giọt, chỉ đạt gần 800.000 đơn vị.
Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (29/11), cổ phiếu HAG tăng 5,14% lên 11.250 đồng/CP, tương ứng tăng 40% trong 1 tháng và chính thức vượt đỉnh lịch sử 1 năm.
Thị trường đang cho tín hiệu củng cố trạng thái Sideway trong biên độ hẹp nên nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng và thực hiện các vị thế giao dịch lướt sóng trên các cổ phiếu hiện có. Trong đó, ưu tiên các cổ phiếu cơ bản tốt, triển vọng lợi nhuận tăng trưởng và đang thu hút được dòng tiền.
Việc tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan huy động tổng giá trị 30.081 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp; Tân Hoàng Minh phát hành 9 lô trái phiếu với tổng giá trị 10.030 tỷ đồng… đến nay vẫn không có khả năng trả nợ khiến nhà đầu tư mất niềm tin vào thị trường tài chính Việt Nam.
Chỉ sau một ngày công bố danh sách các nhà đầu tư dự kiến góp vốn 1.300 tỷ đồng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đã đính chính thông tin trên.