Chủ nhật, 05/05/2024

Tây Ninh vực dậy tiềm năng phía Tây sông Vàm Cỏ Đông

02/08/2022 9:08 AM (GMT+7)

Công trình thủy lợi vượt sông Vàm Cỏ Đông sắp hoàn thành, sẽ góp phần “thay da đổi thịt” cho 17.000ha đất nông nghiệp khô cằn ở biên giới Tây Ninh. Hơn 40 năm mong chờ nguồn nước tưới ổn định của hàng ngàn nông dân ở 2 huyện Châu Thành và Bến Cầu đang trở thành hiện thực.

Háo hức chờ đợi công trình thủy lợi vượt sông Vàm Cỏ Đông

Năm 1985, hồ Dầu Tiếng với diện tích mặt nước 270 km2 đưa vào vận hành trong niềm vui mừng khôn tả của người dân Tây Ninh. Thế nhưng, do địa hình, nước từ lòng hồ Dầu Tiếng lại không thể đưa về tưới tắm cho các cánh đồng bên kia sông Vàm Cỏ Đông.

Hàng chục năm qua, người dân ở 2 huyện biên giới là Bến Cầu và Châu Thành khao khát có một công trình thủy lợi, để giảm bớt những nhọc nhằn vì thiếu nước tưới.

Đất nông nghiệp ở xã Long Khánh (huyện Bến Cầu). Ảnh: Trần Khánh

Đất nông nghiệp ở xã Long Khánh (huyện Bến Cầu). Ảnh: Trần Khánh

Bà Nguyễn Thị Tựa, nông dân ở xã Long Khánh (huyện Bến Cầu) cho biết, huyện Bến Cầu lâu nay chưa có kênh thủy lợi. Người dân chỉ biết mong chờ vào nước mưa. Không có mưa thì dùng nước giếng khoan, nhưng nhiều khi không đủ dùng.

Nước giếng khoan cũng chỉ là giải pháp tạm thời. "Người dân ở Bến Cầu khao khát có hệ thống kênh thủy lợi từ lâu lắm rồi", bà Tựa nói.

Ông Lê Tấn Thành ở xã Long Phước (huyện Bến Cầu) kể, gia đình có 1,5ha đất đất nông nghiệp. Hết trồng lúa, ông lại chuyển vụ trồng hoa màu.

Bao năm qua, ông phải dùng nước tưới từ giếng đóng chứ không có nước từ kênh mương. "Khi nghe nói có nguồn nước kênh thủy lợi từ hồ Dầu Tiếng đưa về, tôi rất mong chờ tới ngày có đầy đủ nước để trồng trọt", ông Thành kể.

Công trình thủy lợi vượt sông Vàm Cỏ Đông khởi công xây dựng cuối tháng 4/2018. Ảnh: Trần Khánh

Công trình thủy lợi vượt sông Vàm Cỏ Đông khởi công xây dựng cuối tháng 4/2018. Ảnh: Trần Khánh

Cuối tháng 4/2018, tại ấp Trường, xã Hảo Đước (huyện Châu Thành), UBND tỉnh Tây Ninh khởi công xây dựng công trình thủy lợi vượt sông Vàm Cỏ Đông.

Đây là một dự án quy mô lớn trong kế hoạch mở rộng phạm vi tưới tiêu của hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng, dự kiến hoàn thành cuối năm năm 2022.

3 Công trình thủy lợi vượt sông Vàm Cỏ Đông Phần chính của công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông đặt ở xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Ảnh: Trần Khánh

Công trình thủy lợi vượt sông Vàm Cỏ Đông Phần chính của công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông đặt ở xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Ảnh: Trần Khánh

Sau khi hoàn thành, công trình thủy lợi này sẽ đưa nước từ hồ Dầu Tiếng vượt qua sông Vàm Cỏ Đông để phục vụ cho gần 17.000ha đất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và chăn nuôi của 2 huyện Bến Cầu và Châu Thành.

Vực dậy tiềm năng phía Tây sông Vàm Cỏ Đông

Kể từ sau hồ Dầu Tiếng, dự án kênh thủy lợi vượt sông Vàm Cỏ Đông được coi là công trình có quy mô lớn nhất nước trong lĩnh vực thủy lợi được xây dựng trên đất Tây Ninh.

Ông Nguyễn Văn Làm, người dân ở huyện Châu Thành kể, 40 năm trước, người dân các huyện biên giới vẫn nhiệt tình góp sức xây dựng hồ Dầu Tiếng, dù biết không có nước từ hồ thủy lợi này đưa về những cánh đồng của mình.

Đoạn công trình đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông dài 2,3km, kết cấu bằng ống thép, đặc trên trụ đỡ bê tông cốt thép. Ảnh: Trần Khánh

Đoạn công trình đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông dài 2,3km, kết cấu bằng ống thép, đặc trên trụ đỡ bê tông cốt thép. Ảnh: Trần Khánh

Giờ đây, khi công trình thủy lợi vượt sông Vàm Cỏ Đông sắp hoàn thành, người dân các huyện biên giới sắp được hưởng những dòng nước mát từ thành quả lao động năm xưa của mình.

"Vui mừng lắm. Hàng ngàn nông dân vẫn trông chờ, và dõi theo sát tiến độ của dự án kể từ khi công trình này được khởi công", ông Làm nói.

Vị trí vượt sông có khẩu độ thông thuyền lớn, hơn 30m chiều cao; tĩnh không 6m. Ảnh: Trần Khánh

Vị trí vượt sông có khẩu độ thông thuyền lớn, hơn 30m chiều cao; tĩnh không 6m. Ảnh: Trần Khánh

Ông Phan Hữu Đức, chuyên viên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp, và phát triển nông thôn Tây Ninh cho biết, khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ nằm cách hồ Dầu Tiếng hàng chục cây số.

Tuy nhiên hệ thống thủy lợi này phải lấy nước từ hồ Dầu Tiếng về để đảm bảo cao trình, phục vụ cho tưới tự chảy.

Công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông còn có hơn 101km kênh tưới chính và kênh tưới cấp 1 phục vụ tưới tiêu gần 17.000ha đất nông nghiệp. Ảnh: Trần Khánh

Công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông còn có hơn 101km kênh tưới chính và kênh tưới cấp 1 phục vụ tưới tiêu gần 17.000ha đất nông nghiệp. Ảnh: Trần Khánh

Nguồn nước từ sông Vàm Cỏ Đông tuy có lưu lượng lớn nhưng cao trình lại nằm ở dưới thấp. Người dân muốn tưới phải bơm ngược trở lên. Việc này gây tốn kém kinh phí và phải xây dựng thêm trạm bơm vận hành.

Khi nhà nước đầu tư công trình thủy lợi vượt sông Vàm Cỏ Đông, người dân không phải phải khoan giếng hoặc bơm nước. Vì thế không còn phải tốn tiền điện, tiền xăng dầu mà cứ mở nước từ ống dẫn ra, sử dụng thoải mái.

"Khi đã chủ động nguồn nước, người dân rất thuận tiện trong việc chuyển đổi cây trồng", ông Đức giải thích.

Công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông có tổng vốn đầu tư ban đầu gần 998 tỷ đồng. Cuối năm 2019, dự án được điều chỉnh nâng vốn lên hơn 1.200 tỷ đồng. Ảnh: Trần Khánh

Công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông có tổng vốn đầu tư ban đầu gần 998 tỷ đồng. Cuối năm 2019, dự án được điều chỉnh nâng vốn lên hơn 1.200 tỷ đồng. Ảnh: Trần Khánh

Ông Nguyễn Thành Văn - Phó Chủ tịch UBND xã Long Khánh (huyện Bến Cầu) cho biết, các xã nông thôn huyện Châu Thành và Bến Cầu chủ yếu sản xuất nông nghiệp.

Không có kênh thủy lợi, nông dân phải vất vả ngược xuôi vì phụ thuộc vào thời tiết. Năng suất cây trồng không cao.

Dự án dự án kênh vượt sông Vàm Cỏ Đông sẽ là động lực lớn để phát triển sản xuất nông nghiệp, và là cơ hội cho nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

"UBND xã sẽ tận dụng để quy hoạch các vùng chuyên canh có giá trị kinh tế, phát triển phù hợp với từng khu vực, nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân", ông Văn nói.

Hiện đơn vị thi công đã tải nước vào kênh thử áp lực của toàn bộ tuyến ống. Dự kiến, công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Ảnh: Trần Khánh

Hiện đơn vị thi công đã tải nước vào kênh thử áp lực của toàn bộ tuyến ống. Dự kiến, công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Ảnh: Trần Khánh

Ông Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Sở NNPTNT cho biết, dự án có gần 200ha đất nằm trong quy hoạch phải bồi thường tái định cư. Tại những nơi tuyến kênh đi qua, chính quyền đền bù với giá tương đối hợp lý để người dân có điều kiện mua đất nơi khác tái sản xuất.

Công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông có tổng vốn đầu tư ban đầu gần 998 tỷ đồng. Cuối năm 2019, dự án được điều chỉnh nâng vốn lên 1.246 tỷ đồng. Trong đó vốn Trung ương hỗ trợ 2/3, phần còn lại của địa phương.

Công trình thủy lợi đưa nước vượt sông còn cung cấp nước cho sinh hoạt đô thị, tạo ra bước phát triển ở bờ Tây sông Vàm Cỏ. Ảnh: Trần Khánh

Công trình thủy lợi đưa nước vượt sông còn cung cấp nước cho sinh hoạt đô thị, tạo ra bước phát triển ở bờ Tây sông Vàm Cỏ. Ảnh: Trần Khánh

Kênh thủy lợi dự kiến sẽ tưới được cho khoảng 17.000ha đất nông nghiệp. Tương ứng với mức đầu tư chỉ hơn 70 triệu đồng là có thể tưới cho 1ha, kể cả phần đã bê tông hóa.

Công trình thủy lợi này còn cung cấp nước cho sinh hoạt đô thị, tạo ra bước phát triển ở bờ Tây sông Vàm Cỏ. Đặc biệt là đại đô thị Mộc Bài sắp triển khai chắc chắn sẽ phụ thuộc vào nguồn nước do hệ thống thủy lợi này cung cấp.

"Đây là một công trình trọng điểm sắp hoàn thành và hứa hẹn sự thay đổi mang tính đột phá cho nông nghiệp tỉnh Tây Ninh", ông Xuân nói.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Siêu cảng Cần Giờ là dự án quan trọng trong quy hoạch vùng Đông Nam Bộ

Siêu cảng Cần Giờ là dự án quan trọng trong quy hoạch vùng Đông Nam Bộ

Đến năm 2030, vùng Đông Nam Bộ sẽ tập trung đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng, trong đó có việc đầu tư các tuyến đường sắt kết nối vùng, đường sắt đô thị...

Diện áo blouse với 4 kiểu quần và chân váy này sẽ giúp bạn mặc đẹp suốt mùa hè

Diện áo blouse với 4 kiểu quần và chân váy này sẽ giúp bạn mặc đẹp suốt mùa hè

Dưới đây là 4 kiểu quần, chân váy bạn nên thử kết hợp với áo blouse để tạo nên phong cách đẹp và thời thượng suốt mùa hè.

Hé lộ kịch bản Việt Nam đón các công ty chip bán dẫn

Hé lộ kịch bản Việt Nam đón các công ty chip bán dẫn

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Đỗ Thành Trung hôm nay hé lộ kịch bản thu hút các "đại bàng" công nghệ của thế giới, đặc biệt là các tập đoàn chip bán dẫn.

Sản phẩm OCOP TP.HCM chuẩn bị vào khách sạn sang

Sản phẩm OCOP TP.HCM chuẩn bị vào khách sạn sang

Có thêm cơ hội mới cho các đặc sản Việt Nam vì Sở Công Thương và Sở Du lịch TP.HCM sẽ phối hợp đưa sản phẩm OCOP của địa phương vào các khách sạn 4 - 5 sao tại thành phố để quảng bá, giới thiệu với du khách trong và ngoài nước.

Quảng Trị: Khách hàng hưởng lợi nhờ đội ngũ tự doanh Vinhomes

Quảng Trị: Khách hàng hưởng lợi nhờ đội ngũ tự doanh Vinhomes

Ra mắt trong tháng 4/2024, đội ngũ kinh doanh tự doanh dự án Vincom Shophouse Royal Park (Quảng Trị) mang đến cho khách hàng nhiều lợi ích thiết thực trong việc tiếp cận thông tin, lựa chọn sản phẩm và giao dịch bất động sản, cùng hệ thống phân phối toàn quốc và kênh bán hàng trực tuyến.

Mưa xuất hiện ở trung tâm TP.HCM

Mưa xuất hiện ở trung tâm TP.HCM

Chiều nay, mưa đã xuất hiện ở một số quận trung tâm TP.HCM. Dù mưa nhỏ nhưng cũng góp phần "giải nhiệt" vào buổi chiều cuối tuần sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt.