Chủ nhật, 28/04/2024

Đại học Hoa Sen tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 1.500 cử nhân

21/03/2022 1:00 PM (GMT+7)

Trường Đại học Hoa Sen vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 1.500 cử nhân các ngành đào tạo. Đây là lần tốt nghiệp với nhiều sinh viên nhất của nhà trường trong hơn 30 năm hoạt động giáo dục.

Mới đây, trường Đại học Hoa Sen (HSU) đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1.471 sinh viên tại TP.HCM. Được biết, trong số các sinh viên tốt nghiệp lần này có 1 thủ khoa trường, 21 thủ khoa ngành và 375 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và loại giỏi thuộc 8 khoa. 

Bao gồm: Công nghệ thông tin, khoa học xã hội và nhân văn, ngôn ngữ văn hóa quốc tế, kinh tế quản trị, thiết kế nghệ thuật, du lịch, logistics và thương mại quốc tế, tài chính ngân hàng.

Tham dự lễ tốt nghiệp có sự góp mặt của ông Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM, ông Enrico PADULA - Tổng Lãnh sự Ý tại TP.HCM, ông Peter Paczuk - Phó Tổng lãnh sự Hungary tại TP.HCM, ông Đoàn Hữu Đức - Lãnh sự danh dự vương quốc Maroc, bà Lê Thị Tường Vy - Đại diện Tổng lãnh sự quán Ấn Độ, lãnh đạo Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) cùng ban giám hiệu nhà trường.

Đại học Hoa Sen tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 1.500 cử nhân - Ảnh 1.

Lễ tốt nghiệp cho gần 1.500 sinh viên của trường Đại học Hoa Sen. Ảnh: Y.N

Đại diện HSU cho biết, năm 2021 dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng đến nhiều hoạt động của nhà trường. Tuy nhiên, tập thể giảng viên và sinh viên HSU đã nhanh chóng chuyển mình để thích nghi với tình hình mới, online hóa mọi hoạt độn. Nhờ nỗ lực đó, các sinh viên vẫn xuất sắc hoàn thành việc học, tốt nghiệp đúng hạn với nhiều thành tích cao.

Đáng chú ý, trong số các sinh viên tốt nghiệp, Nguyễn Tuấn Khanh đã mang bộ đồ tốt nghiệp của mình đi khắp các tỉnh thành đất nước.

Được biết, Khanh là sinh viên ngành Quản trị dịch vụ nhà hàng và ăn uống của trường. Dù đã hoàn thành chương trình học cách đây hơn 1 năm, song, do tình hình dịch bệnh phức tạp, lễ tốt nghiệp của Khanh phải dời từ năm 2021 sang năm 2022.

Đại học Hoa Sen tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 1.500 cử nhân - Ảnh 3.

Sinh viên Nguyễn Tuấn Khanh đã mang bộ đồ tốt nghiệp đi khắp các tình thành đất nước. Ảnh: Y.N

 Để ghi lại dấu ấn cho sự kiện quan trọng này, Khanh đã mang "bộ đồ tốt nghiệp" đi khắp các tỉnh, thành như Sapa, Đà Nẵng, Đà Lạt, Yên Bái, Hà Nội, TP.HCM. Đặc biệt, Tuấn Khanh đã mặc lễ phục tốt nghiệp chinh phục 2 đỉnh núi lớn là Fansipan- nóc nhà Đông Dương, Sống Lưng Khủng Long và đỉnh Tà Xùa của tỉnh Yên Bái. 

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...

Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe GLE, GLS

Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe GLE, GLS

Bộ đôi GLE và GLS của công ty Đức tiếp tục trải qua đợt triệu hồi mới trên toàn cầu chỉ sau đợt triệu hồi được công bố cách đây ít ngày. Lần này do lỗi ở bộ điều khiển hộp số, và lần kề trước vì lỗi dây cáp điện 48V.