Thứ sáu, 08/12/2023

Dĩ An đẩy nhanh đền bù giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3

20/02/2023 7:00 PM (GMT+7)

Đường Vành đai 3 đi qua TP.Dĩ An (Bình Dương) tuy ngắn nhưng phạm vi giải tỏa lớn. TP.Dĩ An đang nỗ lực hoàn thành công tác kiểm kê và đo đạt để chi trả đền bù cho người dân.

Người dân mong đền bù thỏa đáng dự án đường Vành đai 3

Dự án đường Vành đai 3, đoạn đi qua TP.Dĩ An có chiều dài hơn 11km, qua 4 phường: Bình Thắng, Bình An, Tân Đông Hiệp và Tân Bình.

Đường Vành đai 3, đoạn từ ngã sáu An Phú đến nút giao Tân Vạn trùng với tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã được đầu tư xong.

Riêng đoạn còn lại dự kiến dài hơn 2km, từ nút giao Tân Vạn đến TP.Thủ Đức (TP.HCM) nằm trên địa bàn phường Bình Thắng (TP.Dĩ An) đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương họp dân công bố chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, sẽ có 400 thửa đất bị ảnh hưởng, trong đó có 205 thửa đất phải thực hiện giải tỏa trắng.

Đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương dài khoảng 26 km. Trong đó, đoạn đi qua TP.Dĩ An có chiều dài khoảng hơn 11 km, đi qua 4 phường bao gồm Bình Thắng, Bình An, Tân Đông Hiệp và Tân Bình. Ảnh: T.L

Đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương dài khoảng 26 km. Trong đó, đoạn đi qua TP.Dĩ An có chiều dài khoảng hơn 11 km, đi qua 4 phường bao gồm Bình Thắng, Bình An, Tân Đông Hiệp và Tân Bình. Ảnh: T.L

Ông Phan Xuân Kỳ, 88 tuổi, người dân sống ở khu phố Ngãi Thắng, phường Bình Thắng (TP.Dĩ An) kể, đường Vành đai 3 đi qua phần diện tích của gia đình ông là 150m2.

Ông Kỳ cho biết, người dân đồng tình việc Nhà nước mở rộng đường và mong muốn Nhà nước đưa ra những chính sách đền bù giải tỏa hợp lý.

Ông Trương Minh Tú ngụ cùng phường Bình Thắng là một trong những hộ dân nằm trong diện giải tỏa trắng. Ông Tú cũng cho biết, người dân chấp thuận chủ trương thực hiện dự án.

"Tuy nhiên chính quyền cần xem xét đền bù thỏa đáng. Việc bố trí chỗ ở tái định cư phải đảm bảo các tiện ích cho người dân bằng hoặc hoặc hơn nơi ở cũ", ông Tú nói.

Đoạn Vành đai 3 đi qua ĐT.743A trên địa bàn phường Bình Thắng, TP.Dĩ An. Ảnh: T.L

Đoạn Vành đai 3 đi qua ĐT.743A trên địa bàn phường Bình Thắng, TP.Dĩ An. Ảnh: T.L

Dự kiến, dịp lễ 30/4/2023, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức khởi công dự án đường Vành đai 3 sớm hơn hai2 tháng so với kế hoạch chung là vào cuối tháng 6/2023.

Từ cuối năm 2022, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đường Vành đai 3 của TP.Dĩ An đã giao cho các cấp, các ngành có liên quan hoàn thành việc tổ chức cắm mốc, trích lục bản đồ địa chính.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm phát triển quỹ đất của TP.Dĩ An đã thành lập 3 tổ, kết hợp với các phường, các khu phố tiến hành kiểm kê và đo đạc.

Nỗ lực hoàn thành đền bù và giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3

Trong năm 2023, TP.Dĩ An dự kiến được phân bổ trên 1.182 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong đó có khoảng 900 tỷ đồng dành cho công tác đền bù giải tỏa, còn lại là phần vốn phục vụ xây lắp.

Theo đó, TP.Dĩ An sẽ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 60 công trình, trong đó có 57 công trình chuyển tiếp của năm 2022. Đến thời điểm này đã có 11 công trình đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải tỏa.

Ông Nguyễn Tấn Thảo – Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Dĩ An cho biết, hiện TP.Dĩ An đang nỗ lực thực hiện các bước trong công tác đền bù và giải phóng mặt bằng.

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Dĩ An tiến hành kiểm kê và đo đạc diện tích bồi thường dự án Vành đai 3 cho người dân. Ảnh: T.L

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Dĩ An kiểm kê và đo đạc diện tích bồi thường dự án Vành đai 3 cho người dân. Ảnh: T.L

Riêng với dự án đường Vành đai 3, do thời gian gấp rút, số hộ gia đình có thửa đất lớn nên cán bộ Trung tâm phải nỗ lực phân bổ thời gian thực hiện công việc.

Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Dĩ An đã yêu cầu đội ngũ nhân viên tăng cường làm thêm ngày thứ bảy và thêm giờ, phấn đấu hoàn thành công tác kiểm kê và đo đạt trong tháng 2/2023.

Đây là cơ sở quan trọng để hoàn thành các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt đơn giá đất, nhằm triển khai việc chi trả đền bù cho người dân trong quý II/2023. Đến thời điểm này, công tác kiểm kê đã đạt khoảng 50% khối lượng.

Ông Võ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP.Dĩ An cho biết, dự án có số lượng hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa khá lớn; số hộ gia đình, cá nhân phải tái định cư cũng rất nhiều. Đây là khó khăn lớn, trong khi quỹ đất tái định cư của thành phố chưa đảm đương được 100%.

"Tuy nhiên, TP.Dĩ An sẽ nỗ lực bằng nhiều giải pháp, đảm bảo người dân bị thu hồi đất và di dời sẽ được vào nơi ở mới . Đây là cái việc mà chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa", ông Tuấn chia sẻ.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Sức mua vé tàu Tết của người dân vẫn đang tăng

Sức mua vé tàu Tết của người dân vẫn đang tăng

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đã có hơn 100.000 vé tàu Tết Nguyên đán 2024 được bán thành công. Hiện tại, một số hạng vé đẹp (giường nằm điều hoà) đã cháy vé trong giai đoạn cao điểm.

Quản lý thị trường kiểm tra 10 điểm kinh doanh trong chuỗi Phoxedien.com, 200 xe bị tạm giữ

Quản lý thị trường kiểm tra 10 điểm kinh doanh trong chuỗi Phoxedien.com, 200 xe bị tạm giữ

Cục Nghiệp vụ thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường đã tạm giữ hơn 200 xe đạp điện ở TP.HCM và Bến Tre sau ba ngày truy vết và kiểm tra đồng loạt 10 điểm kinh doanh Phoxedien.com

Chủ tịch TP.HCM nói gì về khu "đất vàng" bị bỏ hoang 13 năm?

Chủ tịch TP.HCM nói gì về khu "đất vàng" bị bỏ hoang 13 năm?

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết trên địa bàn TP có nhiều vị trí "đất vàng" nhưng bị vướng về pháp lý trong các vụ việc, vụ án, cần phải rà soát lại.

Mở rộng đường vào cảng Cát Lái: 1.000 tỷ đồng cho 1 km

Mở rộng đường vào cảng Cát Lái: 1.000 tỷ đồng cho 1 km

Kế hoạch mở rộng đường vào cảng Cát Lái của UBND TP.HCM cần hơn 2.075 tỷ đồng cho 2km đường.

Bia Sài Gòn sắp làm ấm túi tập đoàn Thái Lan với hơn 1.030 tỷ đồng

Bia Sài Gòn sắp làm ấm túi tập đoàn Thái Lan với hơn 1.030 tỷ đồng

Công ty Sabeco, được thị trường biết đến với tên Bia Sài Gòn, sẽ chi trả hơn 1.030 tỷ đồng tiền cổ tức cho tập đoàn mẹ Thai Beverage của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdivào đầu năm 2024.

Cuối năm, người dân cần cảnh giác trước cạm bẫy tín dụng đen

Cuối năm, người dân cần cảnh giác trước cạm bẫy tín dụng đen

Các tháng cuối năm, nhu cầu sử dụng tiền, vay tiền để trang trải cuộc sống, giải quyết công việc của người dân càng gia tăng. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để các nhóm "tín dụng đen" tiếp cận giăng lưới các "con mồi".