Thứ sáu, 19/04/2024

Đồng Nai xúc tiến đầu tư, kỳ vọng doanh nghiệp Ấn Độ chọn địa phương làm điểm dừng chân

13/12/2022 5:02 PM (GMT+7)

Tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tiến đầu tư nhằm tạo điều kiện gặp gỡ với các doanh nghiệp Ấn Độ với mong muốn tương lai gần doanh nghiệp Ấn Độ chọn địa phương làm điểm dừng chân, đầu tư các dự án lớn.

Đồng Nai xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Ấn Độ

Liên quan đến công tác kêu gọi nguồn vốn FDI vào địa phương, ngày 13/12, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại với các doanh nghiệp Ấn Độ. Đây sẽ là cơ hội để Đồng Nai quảng bá về lợi thế của địa phương đến doanh nghiệp Ấn Độ và chờ nguồn vốn đầu tư vào địa phương.

Đồng Nai xúc tiến đầu tư, kỳ vọng doanh nghiệp Ấn Độ chọn địa phương làm điểm dừng chân - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hoàng trao đổi với doanh nghiệp Ấn Độ. Ảnh: H. Giang

Theo đó, hiện nay Đồng Nai và Ấn Độ đã có giao thương khoảng 800 triệu USD/năm giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên giao thương mới chỉ nằm ở mức độ giao dịch xuất nhập khẩu hàng hóa, linh kiện… qua lại.

Còn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến nay vẫn chưa có dự án nào của doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào.

Theo thống kê, doanh nghiệp ở Đồng Nai xuất khẩu vào Ấn Độ chủ yếu gồm các mặt hàng như vải, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, giày dép, sản phẩm từ sắt thép, dệt may, cao su, cà phê, hạt tiêu…

Đồng Nai xúc tiến đầu tư, kỳ vọng doanh nghiệp Ấn Độ chọn địa phương làm điểm dừng chân - Ảnh 2.

AMATA là một trong những tập đoàn nước ngoài đầu tư khá thành công tại Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trái lại doanh nghiệp ở Đồng Nai cũng nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Ấn Độ gồm chất dẻo, hóa chất, thức ăn gia súc và nguyên liệu, xơ sợi dệt, bông các loại, thuốc trừ sâu…

Hiện nay Đồng Nai mong muốn sẽ có thêm cơ hội hợp tác đầu tư qua lại giữa doanh nghiệp hai bên đồng thời đón được các nhà đầu tư Ấn Độ vào đầu tư tại thị trường Đồng Nai. Vì giai đoạn này Đồng Nai đang có nhiều dự án cần kêu gọi đầu tư, đồng thời cũng có nhiều dự án phù hợp với doanh nghiệp Ấn Độ.

Đồng Nai xúc tiến đầu tư, kỳ vọng doanh nghiệp Ấn Độ chọn địa phương làm điểm dừng chân - Ảnh 3.

Nhiều dự án bất động sản lớn đang hình thành tại Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói rằng các doanh nghiệp Ấn Độ có thế mạnh trên lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, giáo dục, y tế - đây là lĩnh vực Đồng Nai rất quan tâm và muốn mời gọi đầu tư. Vì vậy tỉnh Đồng Nai kỳ vọng thời gian tới, Ấn Độ sẽ mở rộng đầu tư vào Đồng Nai các dự án trên lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, bất động sản, thương mại dịch vụ, logistics.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng hứa hẹn sẽ hỗ trợ giải quyết nhanh các thủ tục hồ sơ để việc đầu tư diễn ra thuận lợi nhất. Và tương lai gần Đồng Nai sẽ được đón nhà đầu tư Ấn Độ với các ưu đãi hấp dẫn và sự hỗ trợ toàn diện…

“Hiện Đồng Nai có các dự án đang ưu tiên kêu gọi đầu tư gồm dự án Khu đô thị Hiệp Hòa; Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện (H.Vĩnh Cửu); các trung tâm thương mại, siêu thị ở các huyện, thành phố… vẫn đang chờ nhà đầu tư”, bà Hoàng nhấn mạnh.

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi nói rằng sắp tới dự kiến đoàn doanh nghiệp Ấn Độ sẽ đến Đồng Nai để tìm hiểu môi trường đầu tư. Tổng Lãnh sự Ấn Độ Madan Mohan Sethi cũng đã mời lãnh đạo tỉnh và đoàn doanh nghiệp Đồng Nai sang thăm Ấn Độ vào năm 2023 để thúc đẩy các hoạt động hợp tác.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Lễ chào cờ đầu tuần – Nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam

Lễ chào cờ đầu tuần – Nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam

Lễ chào cờ không chỉ là một nghi thức quan trọng, được xem là một nghi lễ truyền thống, mà còn là một cách thể hiện tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, tự hào về bản sắc văn hóa của mỗi người con đất Việt.

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phát huy thành công và hiệu ứng tích cực năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thực tế “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng” năm 2024 dành cho bà con nông dân, các đại lý đồng hành.

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Mảng điện thoại, công nghệ đã bão hòa, đụng thêm kinh tế khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop đang chuyển hướng và dồn lực vào mảng chăm sóc sức khỏe. Tổng quy mô thị trường này được dự báo lên tới 21 tỷ USD.

Honda Việt Nam triệu hồi mô tô bạc tỷ sản xuất ở Nhật

Honda Việt Nam triệu hồi mô tô bạc tỷ sản xuất ở Nhật

Honda Việt Nam đang thực hiện đợt triệu hồi 221 xe mô tô phân khối lớn Gold Wing và CBR1000RR được nhập khẩu từ Nhật Bản để kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống bơm xăng.

Mỹ điều tra 3 triệu xe Honda vì lỗi hệ thống thắng, có khả năng triệu hồi

Mỹ điều tra 3 triệu xe Honda vì lỗi hệ thống thắng, có khả năng triệu hồi

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) đang ráo riết điều tra vụ khoảng 3 triệu ô tô Honda có thể gặp trục trặc kỹ thuật ở hệ thống thắng. Reuters cho biết có khẳ năng Honda sẽ phải triệu hồi để khắc phục.

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.