Thứ bảy, 27/04/2024

Bình Thuận lọt top đầu doanh thu du lịch cả nước, NovaWorld Phan Thiết đang đón khách ra sao?

06/07/2023 5:21 AM (GMT+7)

Bình Thuận là một trong những điểm sáng của du lịch trong nửa đầu năm 2023, lọt top 10 tỉnh thành có doanh thu du lịch cao nhất cả nước. Các doanh nghiệp du lịch lớn tại Bình Thuận, đặc biệt NovaWorld Phan Thiết đang hoạt động, đón khách ra sao?

Tính chung 6 tháng đầu năm, tỉnh Bình Thuận đón 4,46 triệu lượt khách, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 133.000 lượt khách, tăng 5 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 11.348 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Với mức doanh thu này, Bình Thuận trở thành 1 trong số ít những địa phương có doanh thu du lịch vượt mốc 10.000 tỷ đồng nửa đầu năm 2023, và lọt top 10 địa phương có doanh thu du lịch cao nhất 6 tháng đầu năm.

NOVAWORLD PHAN THIẾT “CHÁY PHÒNG” CUỐI TUẦN

Theo thông tin từ Nova, các điểm du lịch, dự án phục vụ du lịch tại Bình Thuận ghi nhận sự khởi sắc với lượng khách lưu trú, tham quan tăng mạnh. Thậm chí, thường xuyên kín phòng vào những ngày cuối tuần.

NovaWorld Phan Thiết chính là một trong những điểm đến mới nhất, sốt nhất gần đây của du khách TP.HCM và các tỉnh thành khi đến du lịch Phan Thiết, Bình Thuận.

Bình Thuận lọt top đầu doanh thu du lịch cả nước, NovaWorld Phan Thiết đang đón khách ra sao? - Ảnh 1.

NovaWorld Phan Thiết gây sốt thời gian qua. Ảnh: NovaWorld Phan Thiết

NovaWorld Phan Thiết có quy mô 1.000ha đang được xem là một điểm đến mới đầy hấp dẫn tại Phan Thiết, Bình Thuận. 

Đại đô thị kinh tế - du lịch này đã đưa vào vận hành giai đoạn 1 với hệ tiện ích đa dạng phục vụ nhu cầu lưu trú, vui chơi, giải trí như Movenpick Resort Phan Thiết 5 sao, Radisson Resort Phan Thiết 4 sao, cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố, công viên giải trí Circus Land, trung tâm thể thao đa năng Sport Complex, quảng trường - công viên biển Bikini Beach, chuỗi nhà hàng, cà phê…

Từ sau lễ 30/4 đến nay, lượng khách đến lưu trú tại các resort Movenpick Resort Phan Thiết, Radisson Resort Phan Thiết ổn định, với công suất phòng trung bình đạt 80%, những ngày cuối tuần tỷ lệ lấp đầy lên đến 100%. 

Trong khi đó, các biệt thự nghỉ dưỡng phân khu Florida khách đã nhận bàn giao và khai thác cho thuê cũng đạt công suất thuê tốt, tỷ lệ lấp đầy cuối tuần thường đạt mức 100%. Tại Movenpick Resort Phan Thiết, đa phần khách book 2 đêm để trải nghiệm hết các tiện ích của resort và đô thị NovaWorld Phan Thiết.

Các tổ hợp vui chơi, nghỉ dưỡng khác như cụm sân golf PGA NovaWorld Phan Thiết, công viên giải trí Circus Land cũng nhộn nhịp mở cửa đón khách suốt 7 ngày/tuần. Du khách chủ yếu đến từ TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, các tình miển Đông Nam Bộ và người dân trên địa bàn Bình Thuận.

DU LỊCH HƯỞNG LỢI NHỜ CAO TỐC DẦU GIÂY - PHAN THIẾT

Theo Nova và các doanh nghiệp, tín hiệu khởi sắc của du lịch Bình Thuận chỉ bắt đầu khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết về đích. 

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây giúp rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM đến Phan Thiết chỉ còn khoảng 2 giờ lái xe là động lực lớn thu hút du khách đến với Phan Thiết, mở ra cơ hội bứt phá cho du lịch, kinh tế xã hội, bất động sản của tỉnh Bình Thuận và vùng.

Bình Thuận lọt top đầu doanh thu du lịch cả nước, NovaWorld Phan Thiết đang đón khách ra sao? - Ảnh 2.

NovaWorld Phan Thiết cũng đón các đoàn khách Famtrip doanh nghiệp lữ hành Hàn Quốc, Trung Quốc đến khảo sát. Ảnh: NovaWorld Phan Thiết

Đơn cử, NovaWorld Phan Thiết thu hút một lượng khách ổn định hàng ngày và đông hơn trong những ngày cuối tuần. Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã rút ngắn khoảng cách, đưa khách du lịch đến Bình Thuận.

Đặc biệt, thời gian qua NovaWorld Phan Thiết cũng đón các đoàn khách Famtrip doanh nghiệp lữ hành Hàn Quốc, Trung Quốc đến khảo sát, tham quan trải nghiệm dịch vụ để lên chương trình kết nối đưa khách đến với Bình Thuận.

Tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu năm 2023 thu hút 6,7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 220.000 lượt và tổng thu từ khách du lịch đạt 15.900 tỷ đồng. 

Năm 2023 cũng là năm tỉnh Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh". Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để ngành du lịch không chỉ phục hồi mạnh mẽ sau ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà tạo được sức bật, đà tăng trưởng, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư có tiềm lực về tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển cho du lịch nói riêng và cho các ngành kinh tế khác trên địa bàn.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.