Thứ sáu, 03/05/2024

Gần 8.600 doanh nghiệp gia nhập thị trường ngay trong tháng Tết Giáp Thìn

01/03/2024 2:46 PM (GMT+7)

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 rơi vào tháng 2. Dù đây là thời gian nghỉ Tết nhưng số doanh nghiệp thành lập mới cũng khá cao, với gần 8.600 doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2024 của Tổng Cục Thống kê cho thấy trong tháng 2, cả nước có gần 8.600 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 67.300 tỷ đồng. Tính chung cả 2 tháng đầu năm, có hơn 22.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn 218.700 tỷ đồng. So với tháng 2/2023, tăng 12,4% về số doanh nghiệp và tăng 32,8% về vốn đăng ký.

Cùng với số thành lập mới, trong tháng 2 cũng có hơn 5.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Gần 8.600 doanh nghiệp gia nhập thị trường ngay trong tháng Tết Giáp Thìn- Ảnh 1.

Ngay tháng Tết Giáp Thìn, cả nước có gần 8.600 doanh nghiệp gia nhập thị trường. Ảnh TL Samco

Tính chung 2 tháng đầu năm, cả nước có gần 19.000 doanh nghiệp quay trở lại thị trường, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và số quay trở lại hoạt động đầu năm 2024 lên gần 41.100 doanh nghiệp.

Như vậy bình quân một tháng, cả nước có hơn 20.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ngoài ra, trong 2 tháng đầu năm, cả nước có gần 49.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng hơn 27% so với 2 tháng đầu năm 2023. Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể cũng tăng 14,5%, với gần 3.700 doanh nghiệp. 

Tính bình quân mỗi tháng khoảng gần 31.500 doanh nghiệp rời thị trường.

Điểm sáng đáng chú ý là 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng gần 10% so với cùng kỳ 2023, ước đạt 2,8 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/2 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 4,29 tỷ USD, tăng mạnh 38,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tính chung 2 tháng đầu năm 2024 đã gần xấp xỉ cùng kỳ 2019, là thời điểm chưa xảy ra đại dịch Covid-19, với hơn 3 triệu lượt và tăng 68,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Hút nhiều "đại bàng" FDI, Bà Rịa - Vũng Tàu lên ngôi đầu bảng

Hút nhiều "đại bàng" FDI, Bà Rịa - Vũng Tàu lên ngôi đầu bảng

Thu hút nhiều dự án đầu tư lớn, Bà Rịa - Vũng Tàu vươn lên vị trí số 1 cả nước về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới trong 4 tháng đầu năm, với kết quả hơn 1,52 tỷ USD.

Sản lượng khách quốc tế qua 22 cảng hàng không tăng mạnh

Sản lượng khách quốc tế qua 22 cảng hàng không tăng mạnh

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết trong giai đoạn cao điểm lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, các cảng hàng không thuộc đơn vị đã khai thác gần 1,8 triệu lượt, trong đó có 667.631 lượt khách quốc tế, tăng 31,16% so với cùng kỳ.

Phú Quốc thêm một lần bị khách nội quay lưng

Phú Quốc thêm một lần bị khách nội quay lưng

Trong vòng 5 năm trở lại đây, du lịch Phú Quốc chứng kiến nhiều biến động về lượng khách. Từ năm 2023, nỗ lực hút khách nội của địa phương vẫn chưa đạt hiệu quả.

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu sắp diễn ra tại TP.HCM

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu sắp diễn ra tại TP.HCM

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu là nơi hội tụ các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín hàng đầu của TP.HCM và Việt Nam, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua hàng đa dạng của các nhà mua hàng quốc tế.

Thủ tướng chỉ thị triển khai điều hành chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng

Thủ tướng chỉ thị triển khai điều hành chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 2/5/2024 về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Canh chua và văn hóa chống nóng

Canh chua và văn hóa chống nóng

Miền Tây Nam Bộ gần xích đạo nên rất nóng, đặc biệt năm nay, tình hình này lại kéo dài và gay gắt hơn các năm trước. Trong lĩnh vực ẩm thực, người xưa có nhiều cách đối phó với thời tiết nắng nóng. Nắng nóng (dương) cần có nước (âm) để quân bình lại. Một trong những món ăn điển hình là canh chua.