
Tin vui: Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết quý II, thậm chí cả năm 2024
PHÚC MINH
22/02/2024 1:44 PM (GMT+7)
Nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực tại TP.HCM đã có đơn hàng xuất khẩu đến quý II, thậm chí cả năm 2024. Đây là tin tốt đầu năm để các doanh nghiệp có thể sớm trở lại đường đua.
Nhận đơn hàng xuất khẩu cả năm
Sáng 22/2, thông tin tại buổi họp báo về các hoạt động trọng tâm của ngành công thương TP.HCM quý I/2024, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết so với đầu năm ngoái thì năm nay, các doanh nghiệp trên địa bàn đón nhận nhiều thông tin tốt và tích cực.
Theo khảo sát nhanh sau Tết của Sở Công Thương TP.HCM, hầu hết doanh nghiệp đã có đơn hàng, hoạt động trở lại, tỷ lệ lao động trở lại làm việc đạt trên 90%.

Nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực tại TP.HCM đã có đơn hàng xuất khẩu đến quý II, thậm chí cả năm 2024. Ảnh: Phúc Minh
Ông Vũ cho biết qua trao đổi với Chủ tịch các Hiệp hội, ngành hàng, đại diện các đơn vị đều cho biết năm ngoái ăn Tết đến hết tháng Giêng nhưng năm nay mới mùng 7 đã bắt đầu làm việc với những tín hiệu tốt đầu năm Giáp Thìn.
“Tình hình sản xuất thương mại dịch vụ tại TP.HCM trong tháng 1 và tháng 2 đều tích cực. Hai ngành hàng khó khăn nhất năm ngoái là dệt may và đồ gỗ thì năm nay, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến tháng, dệt may có doanh nghiệp nhận đơn hàng nguyên năm”, ông Vũ nói.
Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM kỳ vọng với triển vọng lạc quan, đến quý III/2024, tăng trưởng kinh tế của thành phố có thể đạt trên 5% như các dự báo.
“Chúng tôi tổ chức đổi mới hoạt động trong năm nay, bắt tay ngay những ngày đầu tiên để tổ chức các chương trình, hoạt động có thể hỗ trợ nền kinh tế. Dịp Tết vừa qua có những bộ phận làm việc xuyên Tết. Dịp Tết, giá cả không biến động lớn, sức mua một số khu vực giảm nhưng tổng thể, thương mại tăng 10%, thương mại điện tử tăng rất mạnh”, ông Vũ nói thêm.
Theo thống kê của Sở Công Thương TP.HCM, tháng 1/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 26,9%, thương mại nội địa tăng 15,5% và kim ngạch xuất khẩu tăng 23,3%.
Sở dự báo kết quả sản xuất công nghiệp, hoạt động thương sẽ đạt kết quả tích cực; duy trì và tăng trưởng quy mô so với cùng kỳ từ 5% (công nghiệp) và 10% trở lên đối với thương mại.
Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu
TP.HCM xác định xuất khẩu là 1 trong 3 trụ cột quan trọng kích thích nền kinh tế tăng trưởng trong năm nay. Do đó, các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ quốc tế, mời các tập đoàn, nhà mua hàng quốc tế đến TP.HCM kết nối, giao thương là rất quan trọng.
Sở Công Thương TP.HCM đã công bố thông tin Diễn đàn, Hội chợ Hàng Việt Nam xuất khẩu 2024 (Hochiminh City Export 2024). Hội chợ dự kiến diễn ra từ 8 - 11/5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Việc công bố sớm để các doanh nghiệp trong nước đăng ký tham gia, tập đoàn quốc tế chủ động thời gian đến kết nối giao thương.

Hội chợ Hàng Việt Nam xuất khẩu 2024 diễn ra từ 8 - 11/5. Ảnh: Phúc Minh
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết Diễn đàn, Hội chợ Hàng Việt Nam xuất khẩu năm 2024 có 450 gian hàng, tăng gấp đôi số lượng so với năm 2023.
Sản phẩm trưng bày, giới thiệu đến từ các doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu, có uy tín, thương hiệu trên thị trường thuộc các lĩnh vực nông sản; cao su, nhựa, điện tử, cơ khí; thủy hải sản; đồ gỗ và mỹ nghệ; thực phẩm và đồ uống; dệt may, giày da và túi xách; nhóm ngành xuất khẩu khác, dịch vụ hỗ trợ.
Nhiều hoạt động hỗ trợ xuất khẩu sẽ diễn ra trước, trong và sau sự kiện như tổ chức các diễn đàn, hội nghị hỗ trợ xuất khẩu xoay quanh các chủ đề tăng trưởng xanh, sử dụng nguồn nguyên liệu sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng mới, thực hiện chuyển đổi số.
Theo Sở Công Thương TP.HCM, hội chợ cũng là nơi gặp gỡ giao thương B2B để các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các hiệp hội trao đổi đề xuất các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ một phần chi phí lưu trú, ăn ở, đi lại cho trưởng các đoàn Buyer quốc tế, nhằm chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp.
Ban tổ chức cũng sẽ tổ chức các đoàn tham quan nhà máy, xí nghiệp, vùng nguyên liệu và vùng sản xuất nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu đến các đoàn buyer quốc tế rõ hơn, cụ thể hơn về hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường.
Hội chợ Hàng Việt Nam xuất khẩu năm ngoái là lần đầu tiên được TP.HCM tổ chức, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh.
Hội chợ năm ngoái thu hút hơn 9.200 lượt khách tham quan, trong đó, khoảng 306 đoàn khách quốc tế đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như Mỹ, Anh, Ấn Độ, Campuchia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Nga, Myanmar, Mexico, Úc, Đài Loan đến tìm hiểu, gắn kết, tìm kiếm cơ hội hợp tác, và có hơn 500 lượt kết nối giao thương giữa các tập đoàn quốc tế và các doanh nghiệp Việt Nam.
Với việc tăng quy mô và có nhiều điểm mới, lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM kỳ vọng Hochiminh City Export 2024 sẽ là điểm đến, là lựa chọn hàng đầu khi các nhà nhập khẩu, các tập đoàn lớn đến với Việt Nam.
Hà Nội sắp khởi công cụm công nghiệp gần 160 tỷ đồng gần Vành đai 4, ngay chân cầu Hồng Hà
Hà Nội giao 60.000m² đất tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Đây là cụm công nghiệp có vị trí nằm ngay đường vành đai 4, chân cầu Hồng Hà sắp khởi công xây dựng.
Bật mí cách duy nhất giúp Đông Nam Á đẩy lùi 'cơn lũ' hàng giá rẻ Trung Quốc
Từ tủ gỗ đến quần áo, sự cạnh tranh khốc liệt từ hàng giá rẻ Trung Quốc đang làm đảo lộn hoạt động kinh doanh và sinh kế tại Đông Nam Á. Câu hỏi đặt ra là điều gì đang chờ đợi phía trước và làm thế nào để Đông Nam Á có thể đẩy lùi 'cơn lũ' hàng hóa giá rẻ Trung Quốc?
TikTok có nguy cơ bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu vì vi phạm quy định của EU
Ứng dụng truyền thông xã hội TikTok đã bị các cơ quan quản lý công nghệ EU buộc tội vì vi phạm các quy tắc về nội dung trực tuyến của EU, khiến chủ sở hữu ByteDance có nguy cơ bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu.
Hai trường đại học hàng đầu Châu Á về tạo ra số người siêu giàu
Theo nghiên cứu của Altrata, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Thanh Hoa Trung Quốc là những trường đại học hàng đầu châu Á về đào tạo ra những cựu sinh viên siêu giàu.
Giới siêu giàu châu Á 'tháo chạy' khỏi tài sản Mỹ vì lo sợ thuế quan của ông Trump
Các gia đình giàu nhất châu Á đang cắt giảm đầu tư vào tài sản tại Mỹ vì cho rằng chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới trở nên khó dự đoán hơn nhiều, theo Bloomberg.