Tại khu vực ao làng Cao Trung (xã Đức Giang, huyện Hoài Đức) hàng ngày có đến hàng trăm người tới đây bơi lội, giải nhiệt sau một ngày nắng nóng, oi bức.
Được biết, ao làng nơi đây đã được cải tạo thành "bể bơi" miễn phí cho người dân tới tắm mắt, giải nhiệt ngày hè nóng bức. Đây không chỉ là nơi thân thuộc của những em nhỏ mà có cả người trung niên, người già trong xã cũng đến đây để tắm mát.
Chính quyền địa phương đặt nhiều biển cảnh báo xung quanh ao làng thôn Cao Trung để người dân cảnh giác.Tuy nhiên, một số người dân vẫn chưa chấp hành, nhảy cầu hoặc bơi ra phía khu vực lòng ao rất sâu, điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể dẫn đến đuối nước.
Một số bạn trẻ phớt lờ biển cảnh báo, nhảy từ trên cầu xuống để tìm cảm giác mạnh.
Vào khoảng thời gian từ 16-18h, khi nhiệt độ ngoài trời vừa dịu bớt, là lúc ao làng Cao Trung nhộn nhịp nhất. Những hôm nắng nóng cao điểm có đến vài trăm lượt người đến bơi. Do đó, người dân quanh ao làng coi đây là một "bể bơi" tự nhiên lớn nhất vùng.
Nhiều trẻ nhỏ được phụ huynh dẫn ra ao để tập bơi, tạo niềm vui cho con. Các bé đều được trang bị áo phao và ở sát cạnh người lớn khi bơi.
Anh Hoàng Minh Thắng đưa con đi bơi, chia sẻ: "Tôi thường xuyên đưa con ra đây bơi cho khỏe và cũng để dạy bé cách tránh đuối nước. Ao sâu nên khi đưa các cháu bơi, tôi đã phải trang bị áo phao, kiểm tra thật cẩn thận và để ý sát sao. Tôi chọn nơi này là điểm vui chơi cho con trong những ngày hè oi nóng vì gần nhà, đồng thời không khí trong lành hơn so với những bể bơi khác hiện nay.”
Ao làng Cao Trung đã trở thành không gian vui chơi rèn luyện kỹ năng bơi lội cho mọi người trong làng, đặc biệt là trẻ nhỏ.
Các bạn nhỏ thỏa sức vui đùa trong làn nước mát.
Trên bờ đều có sự theo dõi, quan sát của các bậc phụ huynh.
Nước tự nhiên, không gian rộng và đặc biệt là miễn phí nên nhiều năm nay, ao làng thôn Cao Trung luôn thu hút nhiều người dân tại xã Đức Giang đến giải nhiệt mỗi khi trời oi bức.
Trong 2 ngày (21 và 22/5), UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung.
Sau khi xem xét báo cáo về tình hình phức tạp trong an ninh trật tự liên quan đến hoạt động cấp nước sinh hoạt ở một số khu chung cư, UBND TP Hà Nội ra chỉ đạo "nóng".
Một dự án tàu điện ngầm trị giá 3,5 tỷ USD tại trung tâm tài chính chính của Philippines không còn khả thi sau một cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa các thành phố, theo tuyên bố từ nhà phát triển dự án.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất chuyển thẩm quyền giao đất cho cá nhân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ hồng) về cấp xã để hỗ trợ người dân.
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang phải vật lộn với tình trạng mất điện trên diện rộng không rõ nguyên nhân, khiến đèn giao thông bị hỏng, gây hỗn loạn trên đường sá và sân bay, đồng thời khiến cả hai nước phải ban bố tình trạng khẩn cấp.
Trong 2 ngày (21 và 22/5), UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung.
Sau khi xem xét báo cáo về tình hình phức tạp trong an ninh trật tự liên quan đến hoạt động cấp nước sinh hoạt ở một số khu chung cư, UBND TP Hà Nội ra chỉ đạo "nóng".
Một dự án tàu điện ngầm trị giá 3,5 tỷ USD tại trung tâm tài chính chính của Philippines không còn khả thi sau một cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa các thành phố, theo tuyên bố từ nhà phát triển dự án.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất chuyển thẩm quyền giao đất cho cá nhân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ hồng) về cấp xã để hỗ trợ người dân.
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang phải vật lộn với tình trạng mất điện trên diện rộng không rõ nguyên nhân, khiến đèn giao thông bị hỏng, gây hỗn loạn trên đường sá và sân bay, đồng thời khiến cả hai nước phải ban bố tình trạng khẩn cấp.