Hé lộ 4 nguyên nhân khiến HAGL Agrico lỗ kỷ lục 2.800 tỷ trong quý 4/2022
+aA-
Quốc Hải
31/01/2023 2:18 PM (GMT+7)
Trong quý 4/2022, HAGL Agrico (HNG) lỗ ròng gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, lỗ thuần về hoạt động kinh doanh hơn 555 tỷ đồng, lỗ do ghi nhận chi phí chuyển đổi vườn cây hơn 2.127 tỷ đồng và lỗ khác gần 111 tỷ đồng.
HAGL Agrico lỗ kỷ lục 2.800 tỷ trong quý 4/2022. Ảnh: IT
Công ty CP HAGL Agrico (HNG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2022 với doanh thu chỉ đạt 151 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí, HNG lỗ ròng gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, lỗ thuần về hoạt động kinh doanh hơn 555 tỷ đồng; lỗ do ghi nhận chi phí chuyển đổi vườn cây hơn 2.127 tỷ đồng và lỗ khác gần 111 tỷ đồng.
Nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ kỷ lục của HNG trong quý, gồm 4 vấn đề.
Thứ nhất, do ảnh hưởng của cơn bão Noru tại thời điểm cuối tháng 9/2022 và tình trạng thiếu hụt lao động tại Lào, dẫn đến sản lượng thu hoạch chuối giảm 68% so với cùng kỳ quý 4/2021.
Thứ hai, giá mua phân bón so với cùng kỳ quý 4/2021 tăng 35%, vật tư nông nghiệp và bao bì đóng gói tăng 18%.
HNG cũng thông báo trong năm đã trả nợ đợt 1 cho HAGL (HAG) số tiền 600 tỷ đồng. Từ đó, HNG đã nhận lại quyền sử dụng đất diện tích 9.470 ha và các tài sản thuộc sở hữu Công ty TNHH Hoàng Anh Andoung Meas (HAG đã bán cho Thaco).
Thứ ba, cước phí vận chuyển tăng 9% (từ 2.198 USD/Cont tăng lên 2.390 USD/Cont) so với quý 4/2021.
Và thứ 4, do DN thực hiện rà soát lại sổ sách kế toán, ghi nhận chi phí chuyển đổi các vườn cây năm 2020 trở về trước chưa hạch toán bao gồm vườn cây cao su, cọ dầu và cây ăn trái với tổng chi phí 2.127 tỷ đồng.
Luỹ kế cả năm 2022, HNG ghi nhận doanh thu 742 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, HNG lỗ gần 3.566 tỷ đồng. Tương ứng, tổng lỗ luỹ kế đến cuối năm 2022 lên 6.993 tỷ đồng.
Về kế hoạch cho năm 2023, HNG đặt kế hoạch sản lượng 118.529 tấn trái cây, tương ứng doanh thu 1.586 tỷ đồng.
Tổng đầu tư năm tới dự chi 1.973 tỷ đồng, cho các hạng mục:
- Cây ăn trái Đầu tư hệ thống thuỷ lợi và điện, xây xưởng đóng gói, khu nhà ở công nhân... với 370 tỷ đồng. Đầu tư máy móc thiết bị 60 tỷ và đầu tư 440 tỷ cho việc trồng mới, chăm sóc vườn cây.
- Chăn nuôi bò: Công ty bước đầu tiên triển khai đầu tư trang trại chăn nuôi bò sinh sản theo mô hình bán chăn thả với quy mô 14 cụm chuồng trại và nhập 14.000 con bò sinh sản, tổng mức đầu tư dự kiến 1.055 tỷ đồng.
- Sân bay Nong Khang: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện với tổng giá trị dự kiến 48 tỷ đồng.
Tập đoàn Nvidia dự kiến sẽ làm nên lịch sử vào thứ Tư 29/10 khi trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD, tiếp tục đà tăng mạnh mẽ đã củng cố vị thế trung tâm của hãng trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong khi thế giới tài chính đang tập trung vào vàng, thì một kim loại quý khác – bạc – lại âm thầm tỏa sáng mạnh mẽ hơn. Từ đầu năm 2025 đến nay, giá bạc đã tăng 78%, vượt xa mức tăng 65% của vàng, và chạm đỉnh lịch sử vào ngày 20/10.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đang cân nhắc việc nối lại hoạt động mua vàng lần đầu tiên kể từ năm 2013 – một động thái cho thấy sự thay đổi trong chiến lược quản lý dự trữ ngoại hối, giữa bối cảnh lạm phát leo thang và đồng nội tệ suy yếu.
Giá vàng đang biến động dữ dội trong những ngày qua và một dự đoán từ nhà tiên tri mù nổi tiếng người Bulgaria Baba Vanga đang làm dấy lên câu hỏi: Liệu vàng có phá đỉnh vào năm 2026? - theo một bài viết mới từ The Times of India.
Ngân hàng JPMorgan duy trì triển vọng tăng với vàng, dự báo giá vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce vào năm 2028, bất chấp mức điều chỉnh giảm gần đây của thị trường, theo Kaohoon International.
Tập đoàn Nvidia dự kiến sẽ làm nên lịch sử vào thứ Tư 29/10 khi trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD, tiếp tục đà tăng mạnh mẽ đã củng cố vị thế trung tâm của hãng trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong khi thế giới tài chính đang tập trung vào vàng, thì một kim loại quý khác – bạc – lại âm thầm tỏa sáng mạnh mẽ hơn. Từ đầu năm 2025 đến nay, giá bạc đã tăng 78%, vượt xa mức tăng 65% của vàng, và chạm đỉnh lịch sử vào ngày 20/10.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đang cân nhắc việc nối lại hoạt động mua vàng lần đầu tiên kể từ năm 2013 – một động thái cho thấy sự thay đổi trong chiến lược quản lý dự trữ ngoại hối, giữa bối cảnh lạm phát leo thang và đồng nội tệ suy yếu.
Giá vàng đang biến động dữ dội trong những ngày qua và một dự đoán từ nhà tiên tri mù nổi tiếng người Bulgaria Baba Vanga đang làm dấy lên câu hỏi: Liệu vàng có phá đỉnh vào năm 2026? - theo một bài viết mới từ The Times of India.
Ngân hàng JPMorgan duy trì triển vọng tăng với vàng, dự báo giá vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce vào năm 2028, bất chấp mức điều chỉnh giảm gần đây của thị trường, theo Kaohoon International.