Thứ bảy, 20/04/2024

Hơn một giờ “trải lòng” về heo - chuối của bầu Đức

08/04/2022 3:30 PM (GMT+7)

Hơn 1h đồng hồ, bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức), Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) đã trải lòng với cổ đông về câu chuyện kinh doanh heo - chuối thì hiện tại, về lần “ngã ngựa” nuôi bò đã khiến HAGL lao đao…

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG), diễn ra hôm nay tại TP.HCM, bầu Đức cho hay: "Tôi vấp ngã, nếu trải cay đắng nhiều rồi. Lần này, kế hoạch đầu tư vào mảng heo - chuối của HAGL đang rất thành công, tôi sẽ không vấp ngã lần nữa…".

Hơn một giờ “trải lòng” về heo - chuối của bầu Đức - Ảnh 1.

Hơn 1h đồng hồ, bầu Đức chỉ chia sẻ về tiềm năng của nuôi heo ăn chuối và trồng chuối với các cổ đông...

"Tôi mang heo – chuối đến đại hội cho cổ đông ăn, cảm nhận"

"Cách đây không lâu, tôi đã gửi thịt heo nuôi bằng chuối cho hàng nghìn cổ đông ăn thử, cảm nhận và so sánh với thịt heo nuôi bình thường. Hôm nay, tôi tiếp tục mang thêm chuối, thịt heo nuôi bằng chuối đến tặng cổ đông về ăn thử. Lần này cổ đông phải đánh giá chất lượng thịt heo mà HAGL nuôi bằng chuối chất lượng thế nào nhé" – bầu Đức đã mở đầu buổi chất vấn với cổ đông như vậy.

Theo ông Đức, trong năm nay, với ngành chăn nuôi heo, HAGL sẽ xây dựng thêm 9 cụm chuồng trại chăn nuôi heo nái và heo thịt (trong đó bao gồm 2 cụm chuồng trại tại Lào và 2 cụm chuồng trại tại Campuchia).

Với kế hoạch này, HAGL sẽ nâng tổng số cụm chuồng trại lên thành 16 cụm, với công suất hơn 1 triệu con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái và 60.000 con heo thịt).

"Điểm sáng và mới mẻ của HAGL là sự sáng tạo trong việc vận dụng nguồn lực bổ trợ từ ngành chuối để tạo ra lợi thế cạnh tranh đặc biệt cho ngành chăn nuôi heo. Chuối loại thải từ ngành trồng trọt (khoảng 20.000 tấn/năm) là nguồn nguyên liệu giàu dinh dưỡng làm thức ăn chăn nuôi heo, giúp hạ giá thành sản phẩm…" – bầu Đức, chia sẻ.

Theo bầu Đức, ông và cả ban lãnh đạo HAGL đang rất tự tin vào việc phát triển mảng chăn nuôi heo. Đặc biệt, thị trường heo ở Việt Nam là thị trường khổng lồ với 35 triệu con, với giá trị hàng chục tỷ USD, thì kế hoạch của HAGL phấn đấu tới 2023 là 1 triệu con heo là hoàn toàn khả thi và rất tiềm năng.

"Các đại gia đang đổ vốn vào nuôi heo hiện nay rất nhiều, nhưng nuôi heo ăn chuối như cách làm của HAG là độc quyền, không ai có đất và chuối nhiều như HAGL để làm. Chỉ có anh Dương Thaco là có nuôi heo, cũng có trồng chuối nhưng họ làm chuyện khác mà không làm việc nay.

Có thể nói, HAG đang độc quyền ở mảng này. Chả phải ngẫu nhiên mà mới đây tôi dám tự tin mời hàng nghìn cổ đông HAG ăn thử thịt heo nuôi bằng chuối để đánh giá, cảm nhận", ông Đức nói.

Và để phát triển chuỗi giá trị trong chăn nuôi heo, Chủ tịch HAGL cho biết trong tháng 7 tới sẽ khởi công nhà máy giết mổ heo công suất 3.000 con/ngày tại Gia Lai.

"Hiện tại HAGL chỉ bán heo hơi, nói nôm na là bán lúa non vì phần lợi nhuận của khâu giết mổ, phân phối chiếm tỷ lệ lớn trong chuỗi giá trị của ngành heo. Tôi ví dụ thế này, nếu chỉ nuôi heo thì chỉ lời 1,5 triệu đồng/con, thì khâu giết mổ, phân phối thậm chí lời đến hơn 2 triệu đồng/con.

Do đó, HAGL quyết định phối hợp với đối tác xây dựng nhà máy giết mổ và mở chuỗi cửa hàng bán thịt heo thương hiệu Bapi theo phương thức nhượng quyền.

Số lượng cửa hàng trên cả nước dự kiến sẽ là 5.000, chuyên bán các sản phẩm của HAGL như chuối, thịt heo và các sản phẩm chế biến từ thịt heo" – bầu Đức chia sẻ thêm.

Hơn một giờ “trải lòng” về heo - chuối của bầu Đức - Ảnh 2.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ năm 2022 của HAGL. Ảnh: Quốc Hải

Và để phát triển ngành chăn nuôi heo, trong năm nay HAGL dự kiến sẽ phát triển thêm 2.000ha chuối, nâng tổng diện tích vườn chuối lên 7.000ha.

Với các kế hoạch này, năm 2022, HAGL đặt mục tiêu doanh thu 4.820 tỷ đồng, lợi nhuận 1.120 tỷ đồng (từ mức doanh thu 2.097 tỷ đồng và lợi nhuận 128 tỷ đồng năm 2021).

Hơn một giờ “trải lòng” về heo - chuối của bầu Đức - Ảnh 3.

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề mà ĐHĐCĐ trình. Ảnh: Quốc Hải

Tại đại hội, HĐQT HAG cũng trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ để huy động 1.700 tỷ đồng. Dự kiến, Công ty sẽ chào bán 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Giá chào bán là 10.500 đồng/CP (giá chiết khấu 20% so với mức bình quân 15 phiên gần nhất trước ĐHĐCĐ của HAG).

"Tôi cũng muốn phát hành cho cổ đông hiện hữu nhưng do HAG vẫn đang lỗ lũy kế nên theo luật là không được. Cũng may là HAG không bị cấm phát hành riêng lẻ. Tình huống hiện tại không cho phép, vì vậy, HAG cố gắng tới năm 2023 xóa được lỗ lũy kế thì có thể phát hành cho cổ đông hiện hữu và chia cổ tức. Tôi cũng mong điều này lắm vì tôi là cổ đông lớn mà", bầu Đức chia sẻ.

"Ngã ngựa" với nuôi bò, bầu Đức khẳng định "sẽ không đi vào vết xe đổ"

Liên quan đến chiến lược "một cây – một con" là heo và chuối, nhiều cổ đông đặt vấn đề, liệu HAGL có bị "ngã ngựa" như hồi nuôi bò?

Trả lời vấn đề này, bầu Đức cho hay, hồi xưa nuôi bò gặp lúc HAGL "gãy gánh" bởi cây cao su. HAGL trồng cao su khi giá 5.200 USD/tấn, các dự báo đều cho rằng giá cao su không thể xuống dưới 2.500 USD/tấn nhưng thực tế giá xuống 1.100 USD/tấn. Khi đó, HAGL bán được con bò nào đều bị ngân hàng "siết nợ" hết nên không còn tiền tái đàn.

"Bò không tái đàn được thì nuôi sao không lỗ, không sập. Trong kinh doanh ai cũng có thể ngã ngựa, không riêng HAGL. Nhưng cổ đông nên nhớ, HAGL đã ngã ngựa rồi, có lúc tất cả ngân hàng quay lưng và công ty vẫn đứng dậy được như bây giờ. Nên nói chuyện HAGL ngã ngựa lần thứ hai là không có. Tôi sẽ không để HAGL ngã lần nữa", ông Đức khẳng định.

Theo bấu Đức, chuyện "một cây – một con" là hiện tại thôi, HAGL đang có cơ cấu cây trồng khá đa dạng, trong đó nổi bật là cây sầu riêng. Hiện HAG có 1.000 ha sầu riêng ở Lào, và hơn 100ha sầu riêng ở Gia Lai sắp bói trái.

"Sầu riêng từ Việt Nam chưa được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, nhưng HAG có lợi thế là đi theo đường từ Lào sang Trung Quốc, bán giá gấp đôi. Nhưng do chưa có thu hoạch nên tôi không đề cập, đề cập cổ đông lại bảo tôi chém gió", ông Đức chia sẻ thêm.

Tại đại hội, bầu Đức cũng "bật mí" về kết quả kinh doanh trong quý 1/2022.

Theo ông Đức, hiện tại hoạt động của HAGL có 3 công ty tạo lợi nhuận. Trong quý 1 vừa qua, 3 công ty đã tạo doanh số 882 tỷ đồng, lợi nhuận 248 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận gộp đạt tới 37%.

Có 1 công ty rất quan trọng là Gia súc Lơ Pang nhưng mới được hợp nhất trở thành công ty con của HAGL từ 30/3 nên không thể hợp nhất kết quả kinh doanh vào quý 1, nếu không lợi nhuận có thể sẽ là 300 – 400 tỷ đồng.

"Từ quý 2 sẽ có lợi nhuận từ Gia súc Lơ Pang được hợp nhất vào HAGL. Vì thế, cơ bản từ quý 2 tới sẽ không có công ty chăn nuôi, trồng trọt nào lỗ nữa. Nếu có thì chỉ công ty hoạt động thể thao", bầu Đức nói.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vẫn đang xây dựng lộ trình để tái cơ cấu Ngân hàng SCB

Vẫn đang xây dựng lộ trình để tái cơ cấu Ngân hàng SCB

Ngân hàng Nhà nước vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu SCB từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động.

Cổ phiếu tăng phi mã, tài sản của gia đình Cường Đô La tăng gần 1.360 tỷ đồng sau 1 tháng

Cổ phiếu tăng phi mã, tài sản của gia đình Cường Đô La tăng gần 1.360 tỷ đồng sau 1 tháng

Cổ phiếu QCG đã tăng phi mã tới 89%, từ mức 9.160 đồng/CP lên tới 17.350 đồng/CP. Như vậy, chỉ trong 1 tháng, tài sản của gia đình Cường Đô La đã tăng gần 1.360 tỷ đồng, lên hơn 2.880 tỷ đồng.

Lực bán giải chấp của công ty chứng khoán xuất hiện, VN-Index giảm tới hơn 23 điểm

Lực bán giải chấp của công ty chứng khoán xuất hiện, VN-Index giảm tới hơn 23 điểm

Sát giờ nghỉ trưa, VN-Index có thời điểm giảm sâu tới hơn 23 điểm khi lực bán giải chấp của công ty chứng khoán xuất hiện.

Quý đầu năm, kiều hối về TP.HCM hơn 2,8 tỷ USD

Quý đầu năm, kiều hối về TP.HCM hơn 2,8 tỷ USD

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM cho biết, quý I/2024, kiều hối chuyển về TP.HCM đạt 2,869 tỷ USD, tăng 3,5% so với quý trước và tăng 35,4% so với cùng kỳ, đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất của kiều hối trong 3 năm gần đây.

Giá vàng bật tăng trở lại sau kỳ nghỉ lễ, vượt 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng bật tăng trở lại sau kỳ nghỉ lễ, vượt 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (19/4) đã đảo chiều tăng trở lại do lo ngại rủi ro địa chính trị, nhà đầu tư cũng tăng nhu cầu trú ẩn với vàng.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (19/4): Vì sao cổ phiếu "quốc dân" HPG có tiềm năng tăng giá tới 21%?

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (19/4): Vì sao cổ phiếu "quốc dân" HPG có tiềm năng tăng giá tới 21%?

Ngành thép kỳ vọng đi vào hồi phục từ năm 2024 nhờ sự ấm dần lên của ngành bất động sản và đẩy mạnh đầu tư công. Từ đó, SHS đặt giá mục tiêu của HPG là 34.300 đồng trong vòng 12 tháng tới, tiềm năng tăng giá 21% (giá hiện tại của cổ phiếu này là 28.000 đồng).